xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng loạt trụ sở bỏ hoang lãng phí ở huyện miền núi nghèo Quảng Nam

Trần Thường

(NLĐO) – Sau khi di dời trung tâm hành chính lần thứ 3 trong vòng 30 năm, hàng loạt trụ sở được xây dựng kiên cố tại huyện nghèo Nam Giang ở tỉnh Quảng Nam bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Năm 2015, dư luận từng xôn xao bàn tán về quyết định di dời Trung tâm Hành chính huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam từ xã Cà Dy về thị trấn Thạnh Mỹ vì cho rằng gây nên sự tốn kém và lãng phí. Bởi lẽ, Nam Giang là một trong những huyện nghèo nhất cả nước.

Hàng loạt trụ sở bỏ hoang lãng phí ở huyện miền núi nghèo Quảng Nam - Ảnh 1.

Trụ sở một cơ quan ngành dọc cấp huyện tại Cà Dy bị bỏ hoang, sắt thép hoen gỉ, cỏ mọc um tùm

Điều đáng bàn, trong vòng 30 năm, trung tâm hành chính huyện miền núi này được dời đi dời lại đến 3 lần. Trung tâm Hành chính huyện Nam Giang trước đây đặt tại Bến Giằng, xã Cà Dy. Sau ngày đất nước thống nhất, cho rằng vị trí này không thích hợp, dân cư thưa thớt, vận chuyển nhu yếu phẩm... từ đồng bằng lên vất vả nên tỉnh và huyện đồng thuận di dời.

Năm 1984, Trung tâm Hành chính huyện Nam Giang hoàn tất việc chuyển xuống thị trấn Thạnh Mỹ, cách Bến Giằng khoảng 12 km.

Hàng loạt trụ sở bỏ hoang lãng phí ở huyện miền núi nghèo Quảng Nam - Ảnh 2.
Hàng loạt trụ sở bỏ hoang lãng phí ở huyện miền núi nghèo Quảng Nam - Ảnh 3.
Hàng loạt trụ sở bỏ hoang lãng phí ở huyện miền núi nghèo Quảng Nam - Ảnh 4.

Trụ sở VKSND huyện Nam Giang còn kiên cố nhưng đang bị bỏ hoang

Đến năm 1997, lãnh đạo huyện Nam Giang tiếp tục xin chuyển trung tâm hành chính quay lại Bến Giằng. Lý do lần trở về "bến cũ" là lo ngại nhà máy xi-măng sắp xây dựng ở Thạnh Mỹ gây ô nhiễm; thuận lợi cho việc đi lại của người dân các xã vùng cao...

Khi việc tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng các trụ sở phòng, ban, đơn vị ở Bến Giằng vừa ổn định thì năm 2013, huyện Nam Giang lại xin tỉnh... chuyển trụ sở thêm một lần nữa về lại thị trấn Thạnh Mỹ. 

Đến năm 2019, trụ sở UBND huyện - huyện ủy xây dựng hoàn thành, Trung tâm Hành chính huyện Nam Giang chính thức được di dời xuống thị trấn Thạnh Mỹ. Tổng kinh phí để xây dựng khu trung tâm hành chính mới lên đến 100 tỉ đồng.

Hàng loạt trụ sở bỏ hoang lãng phí ở huyện miền núi nghèo Quảng Nam - Ảnh 6.
Hàng loạt trụ sở bỏ hoang lãng phí ở huyện miền núi nghèo Quảng Nam - Ảnh 7.

Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nam Giang được xây dựng bề thế nhưng bị bỏ ngang

Khi huyện Nam Giang di dời trung tâm hành chính từ xã Cà Dy về thị trấn Thạnh Mỹ, hàng loạt trụ sở cơ quan ngành dọc cũng di dời theo. Điều đáng nói, hiện nay, tại xã Cà Dy, hàng loạt trụ sở cũ được xây dựng khá khang trang, bề thế bị bỏ hoang đang dần xuống cấp, cỏ dại mọc đầy khuôn viên, trông rất nhếch nhác.

Hàng loạt trụ sở bỏ hoang lãng phí ở huyện miền núi nghèo Quảng Nam - Ảnh 8.
Hàng loạt trụ sở bỏ hoang lãng phí ở huyện miền núi nghèo Quảng Nam - Ảnh 9.
Hàng loạt trụ sở bỏ hoang lãng phí ở huyện miền núi nghèo Quảng Nam - Ảnh 10.

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách huyện

Có thể điểm qua một số trụ sở như: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) huyện Nam Giang, VKSND huyện Nam Giang, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Giang…

Clip: Hàng loạt trụ sở tại xã Cà Dy, huyện Nam Giang bỏ hoang, gây lãng phí tại huyện nghèo Nam Giang

Chứng kiến hàng loạt trụ sở khang trang đang dần hoang phế trong khi đời sống đại bộ phận người dân huyện Nam Giang còn rất khó khăn, nhiều người qua lại trên tuyến Quốc lộ 14D không khỏi xót xa bởi sự lãng phí quá lớn.

Hàng loạt trụ sở bỏ hoang lãng phí ở huyện miền núi nghèo Quảng Nam - Ảnh 12.
Hàng loạt trụ sở bỏ hoang lãng phí ở huyện miền núi nghèo Quảng Nam - Ảnh 13.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Giang dần hoang hóa

Theo lãnh đạo huyện Nam Giang, sau khi di dời trung tâm hành chính từ Cà Dy xuống Thạnh Mỹ, một số trụ sở cũ đã được cải tạo, bố trí cho các đơn vị để tiếp tục sử dụng, như: trụ sở Huyện ủy nay là trụ sở hành chính xã Cà Dy; trụ sở UBND huyện nay là Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS liên xã Cà Dy – Tà Bhing…

Hàng loạt trụ sở bỏ hoang lãng phí ở huyện miền núi nghèo Quảng Nam - Ảnh 14.

Trụ sở HĐND-UBND huyện Nam Giang trước đây được tận dụng làm trường học

Riêng một số trụ sở của các cơ quan ngành dọc dù đã di dời xuống Thạnh Mỹ nhưng đến nay, các cơ quan đó vẫn chưa giao đất lại cho huyện nên hiện vẫn bỏ hoang. Lãnh đạo Nam Giang cho biết khi nào các cơ quan ngành dọc giao lại đất cho huyện tiếp quản thì huyện sẽ có phương án tính toán, bố trí cho các cơ quan ở xã Cà Dy hoặc làm nhà nội trú cho học sinh…

Hàng loạt trụ sở bỏ hoang lãng phí ở huyện miền núi nghèo Quảng Nam - Ảnh 15.

Trụ sở Huyện ủy Nam Giang trước đây nay là trụ sở HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ xã Cà Dy

Huyện Nam Giang rộng 1.836 km², là đơn vị hành chính cấp huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Quảng Nam. Theo thống kê năm 2019, Nam Giang có 7.265 hộ với dân số hơn 26.123 người, hơn 70% là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Nam Giang là một trong 74 huyện nghèo nhất cả nước giai đoạn 2021-2025. Cùng với Nam Giang, tỉnh Quảng Nam còn có 5 huyện nằm trong danh sách nghèo nhất nước, gồm Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo