xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM xứng đáng có cơ chế đột phá (*): Sẵn sàng kề vai sát cánh với chính quyền

Nhóm Phóng viên

Cơ chế, chính sách mới được mọi tầng lớp nhân dân TP HCM kỳ vọng sẽ là động lực để thành phố đón đầu, khai thác tốt các cơ hội; phát huy hiệu quả tiềm năng; tạo xung lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía Nam và cả nước

. TS NGUYỄN NGỌC HÒA, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA), Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC):

Nghị quyết mới sẽ đem lại nhiều cơ hội cho TP HCM

Cũng vì vậy, chúng tôi rất mong kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV thông qua dự thảo nghị quyết (NQ) mới của TP HCM nhằm đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp (DN). Chúng tôi cũng rất mong NQ này sớm được triển khai và cụ thể hóa bằng những văn bản dưới luật để sớm đi vào đời sống thực tiễn.

Đây là NQ của TP HCM đề xuất với Trung ương, nên cũng có thể hiểu rằng đó là một NQ do Trung ương chọn TP HCM làm thí điểm. Vì vậy, trong quá trình TP HCM triển khai cần các cơ quan Trung ương, bộ, ngành cùng theo dõi, hỗ trợ, có những điều chỉnh phù hợp thực tiễn của thành phố. Ngoài ra, bộ máy chính quyền TP HCM phải chuyển động, chủ động cụ thể hóa NQ thành những chương trình, những đầu việc cụ thể cho từng sở, ngành, cơ quan, đơn vị.

Cộng đồng DN rất quan tâm những nội dung sẽ được triển khai theo tinh thần NQ mới và kỳ vọng NQ mới sẽ đem lại nhiều cơ hội để TP HCM phát huy tất cả các nguồn lực phục vụ cho việc đầu tư, phát triển. Chúng tôi sẵn sàng vào cuộc, chung sức cùng với chính quyền TP HCM, tận dụng cơ hội mới trong tinh thần của NQ mới.

. Ông PHẠM PHÚ TRƯỜNG, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM:

Cơ hội để doanh nghiệp bứt phá

TP HCM là đô thị đặc biệt của cả nước, cần có những cơ chế đặc thù để đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH trong bối cảnh mới. Trong đó, cơ chế vượt trội trong hỗ trợ DN, đặc biệt là nhóm DN đổi mới sáng tạo sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động của những DN đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo bền vững và có tính đột phá cao tại TP HCM.

Tôi cho rằng vào thời điểm này NQ mới được ban hành là rất hợp lý vì DN cần có thời gian 6 tháng để chuẩn bị cho kế hoạch, vốn, nguồn lực… cho năm 2024. Hiện chúng tôi đã chuẩn bị một tổ tư vấn để tư vấn cho các DN về các nội dung trong NQ mới để khi NQ được thông qua, Hội Doanh nhân trẻ TP HCM sẽ triển khai ngay đến các DN.

Cùng với chính quyền và người dân TP HCM, Hội Doanh nhân trẻ TP HCM mong chờ Quốc hội thông qua Nghị quyết mới, tạo động lực cho TP HCM phát triển. Hy vọng với Nghị quyết mới, DN có cơ hội sáng tạo và bứt phá, năm 2024 kinh tế TP HCM sẽ khởi sắc.


TP HCM xứng đáng có cơ chế đột phá (*): Sẵn sàng kề vai sát cánh với chính quyền - Ảnh 2.

TP HCM là đô thị đặc biệt của cả nước, cần có những cơ chế đặc thù để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

. Ông LÂM NGỌC MẪN, Phó Chủ tịch Công đoàn các KCX-CN TP HCM:

Mong muốn không quy định cứng thời hạn nghị quyết

TP HCM là một thành phố lớn và đông dân nên cán bộ, công chức (CB-CC) chịu rất nhiều áp lực do quá tải công việc trong khi chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ tiền lương hiện vẫn chưa thực sự thỏa đáng. Điều này đã gây ra những ảnh hưởng nhất định về mặt tâm lý và xã hội, khiến thành phố mất đi không ít cán bộ giỏi, tâm huyết trong thời gian qua.

Để khơi thông nguồn lực phát triển vượt trội TP HCM trong giai đoạn mới, cần phải thay đổi các chính sách về biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, chế độ đãi ngộ, thu hút và trọng dụng nhân tài... NQ mới được ban hành sẽ tăng cường tự chủ, phân cấp, phân quyền rộng hơn, ủy quyền rõ ràng cho TP HCM để từ đó tự thiết kế việc thi hành cơ chế, chính sách theo tình hình thực tế. Song song đó, có chính sách đãi ngộ CBCC và để cho TP HCM tự chủ trên cơ sở nguồn thu của mình.

Một điều mong muốn nữa là các cơ chế vượt trội không quy định cứng thời hạn mà định kỳ điều chỉnh, cập nhật bổ sung.

. CHÂU MINH HIỀN, Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Nội vụ TP HCM:

Tin vào tương lai tươi sáng

Trước hết phải thấy rằng NQ mới sẽ tạo khuôn pháp lý để TP HCM kịp thời triển khai, thể chế hóa hiệu quả NQ 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển TP HCM; đồng thời, giải quyết các điểm nghẽn trong phát triển KT-XH thành phố.

Đứng trước cơ hội đột phá chưa có tiền lệ về quy mô, sự phù hợp, sự tạo điều kiện và sự đồng lòng như vậy, đối với người dân thành phố nói chung và đội ngũ CBCC, nhất là lực lượng trẻ đang công tác trong hệ thống chính trị nói riêng, chúng tôi mong đợi, tin tưởng và quyết tâm góp sức vào công cuộc xây dựng và phát triển TP HCM trong thời kỳ mới. Quyết tâm đó không chỉ gói gọn trong phạm vi một địa phương mà chính là xuất phát điểm cho sự vươn lên của cả vùng, của đất nước, khi mà đầu tư cho TP HCM chính là đầu tư cho đoàn tàu chung, cùng hướng về phía trước.

Là một người trẻ, sinh ra và lớn lên tại thành phố mang tên Bác, tôi chọn tin tưởng vào tương lai tươi sáng, đầy cảm hứng về sự đột phá, có tác động lan tỏa đó.

Thành phố đã chủ động chuẩn bị

Theo chương trình, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV sẽ thông qua NQ về cơ chế đặc thù cho TP HCM thay NQ 54. Đây là lần đầu tiên Quốc hội thông qua 1 NQ có 2 nội dung lớn. Về tính chất, có 2 nhóm: 1 nhóm là cơ chế phân cấp, phân quyền mở rộng về quản lý nhà nước trong 5 lĩnh vực, trong đó có vấn đề liên quan đến đầu tư, ngân sách, xây dựng, tài nguyên môi trường, tổ chức bộ máy cán bộ, công chức. Việc phân cấp phân quyền này giúp giảm cơ chế xin - cho và tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Nhóm thứ 2 là về chính sách đặc thù. Theo NQ 31-NQ/TW, ngày 30-12-2022 và NQ 24-NQ/TW, ngày 7-10-2022 của Bộ Chính trị về vùng Đông Nam Bộ, TP HCM là hạt nhân, nguồn động lực. Vì vậy, cần có cơ chế vượt trội trong vấn đề thu hút nhà đầu tư chiến lược, các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo... phù hợp hoặc huy động các nguồn lực tài chính, đất đai.

Kinh tế TP HCM tăng trưởng thấp trong thời gian qua là hệ quả tất yếu của kinh tế chậm đổi mới và cơ chế quản lý không phù hợp. Tuy nhiên, kinh tế thành phố đã chạm đáy vào quý I/2023, hiện đang trên đà hồi phục. TP HCM đang tập trung giải quyết 2 điểm nghẽn về cơ chế và hạ tầng nhằm tạo môi trường, điều kiện phát triển mới căn bản. Rút kinh nghiệm từ NQ 54, lần này TP HCM không ngồi chờ mà đã có sự chuẩn bị. Được biết, UBND TP HCM dự kiến sẽ trình HĐND thành phố thông qua 7 nội dung tại kỳ họp vào tháng 7-2023; các nội dung, đầu việc còn lại sẽ tiếp tục chuẩn bị để trình trong quý III/2023. Tôi tin rằng Chính phủ sẽ sớm ban hành nghị định để triển khai NQ này trên địa bàn TP HCM.

TS Trần Du Lịch (Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 22-6

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo