xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tội phạm có tổ chức

Chỉ trong vòng 9 phút, kho vàng triệu USD ở Đức bốc hơi như thế nào?

Chỉ trong vòng 9 phút, kho vàng triệu USD ở Đức bốc hơi như thế nào?

(NLĐO) - Loạt tình tiết bí ẩn và ly kỳ đến khó tin trong vụ kẻ xấu đột nhập bảo tàng và đánh cắp kho vàng gồm hàng trăm đồng tiền vàng Celtic trị giá 1,65 triệu USD ở Đức.

Số vụ cướp hàng xa xỉ tăng ở Mỹ, do đâu?

Số vụ cướp hàng xa xỉ tăng ở Mỹ, do đâu?

(NLĐO) - Cửa hàng Nordstrom trong một trung tâm mua sắm ở TP Los Angeles - Mỹ hôm 22-11 trở thành mục tiêu mới nhất trong chuỗi các vụ cướp đập phá nhằm vào các nhà bán lẻ sang trọng ở bang California và Illinois khi mùa mua sắm dịp lễ đang đến gần.

Xã hội đen gốc Việt nhận tội ngộ sát và bị kết án 12 năm tù

Xã hội đen gốc Việt nhận tội ngộ sát và bị kết án 12 năm tù

(NLĐO) – Jimmy Truong, xã hội đen gốc Việt ở TP Calgary (tỉnh Alberta, Canada) từng đối mặt với 4 tội danh giết người cấp độ 1 đã nhận tội danh nhẹ hơn: ngộ sát và bị kết án 12 năm tù.

Xuất phát điểm âm của yakuza

Xuất phát điểm âm của yakuza

Vào một ngày trong tuần, khá nhiều khách hàng ra vào quán mì 13 chỗ ngồi của ông Takashi Nakamoto - nằm trên một hành lang kẹp giữa một tiệm làm tóc và cửa hàng giặt ủi tự động ở TP Kitakyushu, phía Nam Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Thường trực: Cán bộ tha hoá, bao che, tiếp tay cho tội phạm

Phó Thủ tướng Thường trực: Cán bộ tha hoá, bao che, tiếp tay cho tội phạm

(NLĐO)- Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, gắn với sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thậm chí là tiêu cực, tham nhũng, bao che, tiếp tay của một bộ phận cán bộ, công chức tha hóa, biến chất.

VKS: Gian lận điểm thi THPT ở Hòa Bình là vụ án có tổ chức

VKS: Gian lận điểm thi THPT ở Hòa Bình là vụ án có tổ chức

(NLĐO)- Theo luận tội của đại diện VKSND tỉnh Hòa Bình đưa ra chiều nay 14-5, vụ gian lận điểm thi THPT là vụ án có tổ chức, các bị cáo cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội với vai trò giúp sức tích cực, dưới sự chỉ đạo chủ mưu của Nguyễn Quang Vinh.

Canada treo thưởng gần 900 triệu đồng bắt nghi phạm rửa tiền gốc Việt

Canada treo thưởng gần 900 triệu đồng bắt nghi phạm rửa tiền gốc Việt

(NLĐO) - Nhà chức trách tỉnh British Columbia - Canada mới thông báo mức thưởng 50.000 CAD (gần 880 triệu đồng) để bắt giữ một người gốc Việt, Cong Dinh, 32 tuổi, bị truy nã về tội rửa tiền, báo Vancouver Sun đưa tin.

Mexico nổi nóng khi Mỹ muốn đưa quân sang chống băng đảng ma túy

Mexico nổi nóng khi Mỹ muốn đưa quân sang chống băng đảng ma túy

(NLĐO) - Chính phủ Mexico đã lên tiếng báo nguy sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch xác định các băng đảng ma túy Mexico là tổ chức khủng bố.

Cuộc đời thực của yakuza ở Nhật Bản

Cuộc đời thực của yakuza ở Nhật Bản

(NLĐO) - Ngày nay, khi nghĩ về yakuza, người ta tưởng tượng ra các loại hình xăm, thiếu hai ngón tay, vung thanh kiếm katana trong khi trên thực tế, chúng ta lại đứng trước các nhân viên ngân hàng như Goldman Sachs nhưng với khẩu súng lục trong tay - nhà báo Jake Adelstein, một nhà điều tra và chuyên gia về tội phạm có tổ chức ở Nhật Bản, cho biết.

Tìm thấy hài cốt của doanh nhân gốc Việt trong rừng rậm ở Úc

Tìm thấy hài cốt của doanh nhân gốc Việt trong rừng rậm ở Úc

(NLĐO) – Cảnh sát Úc ngày 3-8 xác nhận bộ hài cốt tìm thấy trong vùng rừng rậm thuộc TP Cordeaux là của doanh nhân gốc Việt Paul Nguyen.

Chính trường đáng sợ ở Mexico

Chính trường đáng sợ ở Mexico

Ngày 1-7 tới đây, cử tri Mexico sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống và hàng ngàn thị trưởng cũng như nghị sĩ. Cuộc vận động tranh cử ở Mexico đang biến thành cuộc chiến đẫm máu thực sự:

(eMagazine) - Quái kiệt "săn" cướp ở Sài Gòn

(eMagazine) - Quái kiệt "săn" cướp ở Sài Gòn

(NLĐO) - Vẻ ngoài nhỏ thó, da đen, cổ đeo chiếc nanh, nếu không quen biết trước thì không ai có thể nghĩ con người hình dáng quai quái đó lại là một tay "săn" cướp có 1 không 2 ở Sài Gòn.

Ai bảo kê “cát tặc”?

Ai bảo kê “cát tặc”?

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thẳng thắn nêu nguyên nhân chủ quan khiến “cát tặc” lộng hành là do các địa phương buông lỏng quản lý, nương tay, thậm chí là bao che, bảo kê

Tội phạm có tổ chức “núp bóng” doanh nghiệp có xu hướng tăng

Tội phạm có tổ chức “núp bóng” doanh nghiệp có xu hướng tăng

(NLĐO)- Theo nhận định của Công an Thanh Hóa, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp can dự vào các lĩnh vực kinh tế, tội phạm giết người, cướp giật… có xu hướng tăng.

Táo tợn bắt cóc, mua bán người (*): Nhà tù nổi trên biển

Táo tợn bắt cóc, mua bán người (*): Nhà tù nổi trên biển

Những chiếc tàu đánh cá chở con tin của bọn buôn lậu người được mô tả giống nhà tù nổi với đủ trò đày đọa con người như nô lệ thời cổ đại

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo