xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuông vàng vọng cổ ngày càng hấp dẫn

Thanh Hiệp

Tối 18-9, đêm chung kết 3 cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần IX - 2014 diễn ra tại Nhà hát Truyền hình TP HCM, phát sóng trực tiếp trên HTV9, đã thu hút đông đảo khán giả xem và cổ vũ cho 5 thí sinh tranh tài ở phần thi biểu diễn trích đoạn.

Ở đêm thi này, khán giả bất ngờ trước sự khởi sắc trong các tiết mục dự thi của nhiều thí sinh đến từ miền Bắc. Thí sinh Nguyễn Thị Lý, đến từ Hải Dương, dẫn đầu số điểm của đêm chung kết 1 và 2. Cô còn là thí sinh được khán giả yêu thích nhất đêm chung kết 2 trước sự ngỡ ngàng của các thí sinh miền Nam.

Thí sinh Nguyễn Thị Lý song ca với nghệ sĩ  Võ Thành Phê. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)
Thí sinh Nguyễn Thị Lý song ca với nghệ sĩ Võ Thành Phê. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Thí sinh Tạ Công Thành (Đoàn Cải lương Thái Bình) đã dự thi bằng trích đoạn Thanh gươm và nữ tướng với sự hỗ trợ diễn xuất của Nguyễn Thị Luận, đoạt giải Chuông vàng của Chuông vàng vọng cổ năm 2013, đã để lại nhiều cảm xúc, nhất là khi thí sinh này đến từ miền Bắc nhưng ca giọng miền Nam khá chuẩn. Các thí sinh Linh Phượng (TP HCM), Nguyễn Văn Sơn (Bạc Liêu), Minh Trường (Đồng Tháp)… đều tạo ấn tượng đẹp.

Qua 3 đêm chung kết xếp hạng của cuộc thi cho thấy ban tổ chức đã có nhiều cải tiến để sân chơi này ngày càng ghi dấu ấn đậm nét sau 9 năm tổ chức. Hiệu ứng đạt được qua cuộc thi này chính là sức lan tỏa mạnh mẽ của bài vọng cổ trên khắp các vùng miền của đất nước, từ đó cuộc thi đã thu hút và phát hiện nhiều giọng ca mới tiềm năng cho sân khấu cải lương.

Nhạc sĩ Kiều Tấn, Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình TP HCM, cho biết: “Cuộc thi năm nay có nhiều đổi mới. Thành phần ban giám khảo ở các vòng thi đã có sự thay đổi. Họ là những nghệ sĩ đã có nhiều cống hiến và đóng góp cho sân khấu nước nhà như: NSND Thanh Tòng, NSND Trần Ngọc Giàu, NSƯT Minh Vương, NSƯT Hoa Hạ, NSƯT Cẩm Tiên. Cơ cấu chấm điểm năm nay cũng khác với mọi năm. Chủ đề dàn dựng qua các đêm thi đã cho thấy sự lớn mạnh không ngừng của đội ngũ biên tập, đạo diễn chương trình. Khi bước vào vòng chung kết xếp hạng, các thí sinh tuy còn trẻ tuổi nhưng đã thể hiện được khả năng sắp câu chữ ngày càng điêu luyện, điều này đã khiến hội đồng nghệ thuật gặp không ít khó khăn khi chấm điểm cho các thí sinh, nhất là sự vượt trội của các thí sinh miền Bắc. Nguyễn Thị Lý (Hải Dương), Tạ Công Thành (Thái Bình), Nguyễn Thị Linh Phượng (TP HCM), Nguyễn Minh Trường (Đồng Tháp), Nguyễn Văn Sơn (Bạc Liêu)… là những thí sinh có nhiều cơ hội thăng tiến trên sàn diễn chuyên nghiệp”.

Dù được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 nhưng suốt các đêm diễn vẫn luôn chật kín khán giả, trong số đó có nhiều khán giả ở các tỉnh và đa số đều là học sinh, sinh viên. Số lượng người xem bình chọn thí sinh yêu thích nhất đã tăng nhanh, cho thấy cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của số đông công chúng.

Tối 25-9, đêm chung kết cuối sẽ chọn ra thí sinh đoạt giải Chuông vàng, Chuông bạc và các giải thưởng khác. Đài Truyền hình TP HCM truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ 30 phút trên HTV9.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo