xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quán quân Tìm kiếm Tài năng Việt 2013 chọn cả 2 con đường

Kim Khánh

Đang trải qua thời gian tập sự trước khi có chứng chỉ hành nghề, “luật sư tương lai” 27 tuổi Trần Hữu Kiên bỗng trở thành “hiện tượng” tỏa sáng và đăng quang trên sân khấu Tìm kiếm Tài năng Việt 2013 với chất giọng opera cao vút hiếm có dù chưa học qua một trường lớp đào tạo thanh nhạc nào.

Sinh ra trong một gia đình làm ngư nghiệp ở Thanh Hóa, Hữu Kiên được thừa hưởng tình yêu âm nhạc từ bố - một bộ đội xuất ngũ. Kiên tâm sự rằng để nuôi dạy được 6 anh chị em Kiên, trong đó có 4 người vào đại học và 1 người học cao đẳng, bố mẹ Kiên đã hết sức vất vả. Bố Kiên biết thổi sáo, chơi đàn bầu và chính tình yêu âm nhạc của ông đã làm vơi bớt sự nhọc nhằn trong cuộc sống ở một vùng quê nghèo khó.
img

Hữu Kiên trình bày ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng trong đêm Gala trao giải 21-4. Ảnh: QUỐC THẮNG

Bố Kiên vẫn nói: “Bố biết thổi sáo, chơi đàn bầu thì các con cũng thế”. Thế là từ nhỏ, Kiên được bố truyền dạy 2 “ngón nghề” này, trong đó khả năng thổi sáo đã được anh thể hiện đầy bất ngờ trước khi hát ca khúc Hồ trên núi trong đêm bán kết 5.

Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Việt 2013 đến với Kiên như một mối duyên, bởi ban đầu là do em trai Kiên muốn khán giả được biết đến chất giọng “trời phú” của anh trai nên đã đăng ký và động viên anh đi thi. Suy nghĩ ban đầu là “đi thi cho vui”, Kiên tham dự chỉ với mong muốn giản đơn là được… lên tivi để bố mẹ, họ hàng ở quê hương Thanh Hóa cảm thấy hãnh diện. Không ngờ ngôi vị quán quân của cuộc thi đã thuộc về anh.

Với số tiền thưởng 500 triệu đồng nhận được cho danh hiệu quán quân, Kiên cho biết: “Kiên sẽ tặng cho nhóm Hoa Mẫu Đơn 10 triệu đồng, 490 triệu đồng còn lại Kiên có rất nhiều dự định, trong đó sẽ dành một phần để liên hoan với bà con cô bác ở quê, số còn lại đầu tư cho tương lai của mình”.

Còn về nghề nghiệp luật sư và cơ hội tham gia làng giải trí, Kiên nói: “Kiên muốn phân bổ thời gian cho cả hai để thử xem sức mình đến đâu. Không phải là Kiên tham lam nhưng Kiên muốn chọn cả hai để thử sức mình. Nếu một lúc nào đó Kiên nhận ra mình không đủ sức để theo đuổi thì Kiên sẽ từ bỏ 1 trong 2 con đường đã chọn. Hiện tại, Kiên đang có rất nhiều dự định nhưng Kiên muốn khi mình làm được gì đó rồi thì mình mới nói”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo