Biến chứng hiếm gặp ở nam thanh niên mắc sốt xuất huyết

(NLĐO) - Thanh niên 25 tuổi, mắc sốt xuất huyết bị biến chứng hội chứng chèn ép khoang ở tay trái, nguy cơ liệt hoặc mất chi nếu không được điều trị kịp thời.

Sáng 30-10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đã tiếp nhận nam bệnh nhân 25 tuổi (ở Bắc Ninh), trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da vùng cánh tay và sát nách trái, tiểu cầu giảm sâu. Kết quả siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề và đau nhức.

Biến chứng hiếm gặp ở nam thanh niên mắc sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Nam bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu. Ảnh: Lê Thanh

Bệnh nhân cho biết đang làm nghề mộc, từng đi giao hàng ở Lạng Sơn đầu tháng 10, không rõ bị muỗi đốt khi nào. 

Năm ngày sau chuyến đi, anh sốt cao 39-40°C, đau đầu dữ dội, được chẩn đoán mắc cúm B tại trạm y tế và truyền dịch hạ sốt.

Khi các triệu chứng không giảm, anh tiếp tục khám tại cơ sở tư nhân rồi bệnh viện tỉnh, nơi xác định mắc sốt xuất huyết Dengue.

Sau 3 ngày điều trị, vùng tay trái anh sưng nề, tụ máu, xuất huyết dưới da nên được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốt xuất huyết Dengue biến chứng hội chứng chèn ép khoang cánh tay trái - tình trạng tăng áp lực trong mô mềm khiến máu không lưu thông, gây thiếu máu cục bộ.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, chuyên gia cao cấp của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết nếu không được can thiệp kịp thời, cơ có thể hoại tử, tổn thương thần kinh dẫn đến liệt, mất cảm giác hoặc phải cắt cụt chi.

Sau khi điều trị tích cực, kiểm soát dịch truyền và giảm áp lực khoang, nam bệnh nhân dần hồi phục.

Biến chứng hiếm gặp ở nam thanh niên mắc sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Nam bệnh nhân mắc sốt xuất huyết bị biến chứng hội chứng chèn ép khoang cánh tay

Bác sĩ Lê Sơn Việt, Khoa Cấp cứu khuyến cáo, sốt xuất huyết không chỉ gây sốc hay xuất huyết nội tạng mà còn có thể dẫn đến xuất huyết cơ, tụ máu, chèn ép khoang hoặc tổn thương thần kinh.

Người bệnh không nên tự truyền dịch hoặc điều trị tại nhà. Khi có dấu hiệu cảnh báo như đau bụng, mệt mỏi, nôn nhiều, chảy máu bất thường, tay chân sưng đau, cần đến ngay cơ sở y tế có năng lực điều trị sốt xuất huyết.

Các bác sĩ nhấn mạnh, phòng bệnh vẫn là biện pháp quan trọng nhất: diệt muỗi, loăng quăng, ngủ màn cả ban ngày lẫn ban đêm, loại bỏ nước đọng quanh nhà. Ngoài ra, người dân có thể tiêm phòng vắc-xin để giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng.