Chứng khoán ngày 14-1 rung lắc dữ dội, VN-Index "trượt" khỏi mốc 1.900 điểm
(NLĐO) - Sau phiên giao dịch lịch sử hôm qua, thị trường ngày 14-1 gặp áp lực chốt lời lớn từ khi mở cửa và càng về cuối phiên chiều càng trở nên quyết liệt
Trong phiên giao dịch sáng 14-1, thị trường chứng khoán ghi nhận sự giằng co mạnh khi VN-Index có thời điểm tiến sát mốc 1.920 điểm nhưng nhanh chóng hạ nhiệt trước áp lực chốt lời.
Kết thúc ngày giao dịch, VN-Index đánh mất mốc điểm quan trọng vừa giành được, khi đóng cửa tại 1.894,44 điểm, giảm 8,49 điểm - tương đương 0,45% so với tham chiếu. Dù mức giảm về mặt điểm số không quá lớn nhưng diễn biến bên trong thị trường lại cho thấy một cuộc "giằng co" quyết liệt giữa các nhóm ngành.
Tâm điểm của đợt rung lắc mạnh này bắt nguồn từ nhóm cổ phiếu bất động sản, cụ thể là các mã thuộc họ Vingroup. Trái ngược với kỳ vọng tiếp đà hưng phấn, bộ đôi VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes) bất ngờ trở thành gánh nặng lớn nhất ghì chân chỉ số.
Theo thống kê tác động, riêng mã VIC đã lấy đi của thị trường tới 12,66 điểm, trong khi VHM cũng khiến chỉ số bốc hơi thêm 6,75 điểm. Áp lực bán tại 2 mã vốn hóa lớn này đã lan rộng ra toàn ngành, đè chỉ số nhóm bất động sản giảm sâu 3,57%, trở thành nhóm ngành tiêu cực nhất trong ngày.
Trong bối cảnh trụ bất động sản gãy đổ, dòng tiền nhanh chóng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu tài chính và năng lượng để tìm nơi trú ẩn, tạo thế cân bằng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh thể hiện vai trò dẫn dắt tuyệt vời khi BID đóng góp tới 5,25 điểm tăng và VCB đóng góp 3,57 điểm vào chỉ số chung. Song hành cùng nhóm ngân hàng, các cổ phiếu ngành năng lượng và dầu khí như GAS, PLX cũng bứt phá mạnh mẽ, đưa chỉ số ngành năng lượng tăng trưởng ấn tượng 3,7%.

Thị trường phân hoá mạnh trong phiên giao dịch 14-1.
Một điểm sáng bất ngờ và đáng chú ý trong phiên này là sự bùng nổ của nhóm cổ phiếu viễn thông và công nghiệp. Số liệu cho thấy nhóm cổ phiếu viễn thông tăng trưởng thần tốc tới 12,56%, trong khi nhóm công nghiệp cũng ghi nhận mức tăng 4,05%.
Về thanh khoản, thị trường tiếp tục chứng kiến dòng tiền đổ vào như thác lũ. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE vượt mốc 46.000 tỉ đồng. Tính gộp cả 3 sàn, con số thanh khoản toàn thị trường xấp xỉ ngưỡng 50.000 tỉ đồng. Sự sôi động này cho thấy lực cầu bắt đáy của dòng tiền nội, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân, vô cùng dồi dào và sẵn sàng hấp thụ lượng hàng chốt lời giá cao.
Trong khi dòng tiền nội hoạt động tích cực, khối ngoại lại có động thái thận trọng hơn khi quay lại bán ròng. Kết thúc phiên, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 451,16 tỉ đồng trên sàn HoSE, với tổng giá trị bán ra đạt gần 5.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường bùng nổ, con số bán ròng này được đánh giá là không gây quá nhiều áp lực lên xu hướng chung.
Theo giới chuyên môn, cú "trượt chân" khỏi mốc 1.900 điểm của VN-Index chủ yếu mang tính chất của một nhịp điều chỉnh kỹ thuật cần thiết "thay máu" dòng tiền hơn là dấu hiệu đảo chiều xu hướng. Việc thị trường phân hóa mạnh, "xanh vỏ đỏ lòng" ở một số phân khúc nhưng lại thăng hoa ở nhóm sản xuất, năng lượng, tài chính là tín hiệu cho thấy sự vận động lành mạnh. Dòng tiền không còn mua đuổi bất chấp mà tập trung vào các doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng thực tế.
"Với bệ đỡ vững chắc từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và sức nóng chưa hạ nhiệt của thanh khoản, mốc 1.900 điểm hoàn toàn có thể được chinh phục trở lại trong những phiên giao dịch tới khi tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn sau cú sốc ngắn hạn từ nhóm cổ phiếu họ Vin" – một chuyên gia nhìn nhận.
