Chuyển giao quản lý 87.768 đoàn viên tại khu chế xuất, khu công nghiệp
(NLĐO) - Việc chuyển giao Công đoàn cơ sở là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn công tác quản lý Công đoàn tại các khu chế xuất, khu công nghiệp
Ngày 17-3, Tổ công tác quản lý địa bàn số 3 - LĐLĐ TPHCM đã tổ chức Hội nghị bàn giao các Công đoàn cơ sở đang quản lý về Tổ công tác quản lý Công đoàn khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu thương mại tự do (Tổ công tác quản lý Công đoàn Khu chế xuất - Khu công nghiệp Thành phố).

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM tham dự buổi bàn giao Công đoàn cơ sở
Tại hội nghị, đại diện Tổ công tác quản lý địa bàn số 3 đã trình bày thực trạng các đơn vị bàn giao. Theo đó, tổng số Công đoàn cơ sở được bàn giao trong đợt này là 123 Công đoàn cơ sở với 87.768 đoàn viên tại các Khu chế xuất Linh Trung I, Linh Trung II, Khu công nghiệp Bình Chiểu, Khu công nghiệp Cát Lái, Khu Công nghệ cao.
Báo cáo cũng nêu rõ tình hình hồ sơ tổ chức của các đơn vị, bên cạnh đó, Tổ công tác quản lý địa bàn số 3 cũng lưu ý một số đặc thù tại địa bàn như các doanh nghiệp có số lượng công nhân lớn, tình hình quan hệ lao động, hoạt động của các Công đoàn cơ sở.
Việc chuyển giao đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời, nhằm giúp đơn vị tiếp nhận nhanh chóng nắm bắt tình hình và duy trì hoạt động ổn định của các Công đoàn cơ sở.
Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết việc chuyển giao Công đoàn cơ sở là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn công tác quản lý Công đoàn tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn và tăng cường công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo 2 tổ công tác ký kết Biên bản bàn giao Công đoàn cơ sở
Dự kiến sau khi hoàn tất bàn giao Công đoàn cơ sở tại các tổ công tác quản lý địa bàn, Tổ công tác quản lý Công đoàn Khu chế xuất - Khu công nghiệp Thành phố dự kiến quản lý khoảng 2.678 với 819.000 đoàn viên. Song song với quá trình chuyển giao, tiếp nhận, tổ công tác và các Công đoàn cơ sở phải tăng cường phát huy các thế mạnh, tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động.
