Cơn đau lưng âm ỉ bất ngờ đẩy người đàn ông vào tình trạng nguy kịch
(NLĐO) - Người bệnh đã sống chung với cơn đau lưng âm ỉ suốt một năm mà không biết mình đang đối diện nguy cơ mất hoàn toàn một quả thận.
Bệnh viện An Bình (TP HCM) vừa phẫu thuật thành công cho một nam bệnh nhân (54 tuổi) với thận trái bị tổn thương nghiêm trọng do sỏi san hô lớn chiếm toàn bộ hệ thống đài – bể thận.
Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng trái, không sốt, không tiểu buốt và cũng không có dấu hiệu nhiễm trùng điển hình. Hình ảnh chụp CT cho thấy thận trái đã bị sỏi san hô chiếm gần như toàn bộ không gian, làm tắc nghẽn hoàn toàn đường thoát nước tiểu và gây tụ dịch quanh thận.

Người bệnh đã sống chung với cơn đau lưng âm ỉ suốt một năm mà không biết mình đang đối diện nguy cơ mất hoàn toàn một quả thận
Đáng lo ngại hơn, mô thận bị phá hủy nặng, thay thế bởi các ổ viêm lan rộng, tạo thành dạng tổn thương điển hình của viêm thận – bể thận mô hạt vàng (tên khoa học là Xanthogranulomatous Pyelonephritis). Đây là một thể viêm mạn tính hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, khi thận dần bị "ăn mòn" bởi quá trình viêm kéo dài, dẫn đến hoại tử và dính chặt vào các mô xung quanh.
ThS-BS Trần Quốc Phong, Trưởng đơn vị Tiết niệu-Bệnh viện An Bình (người mổ chính), cho biết mô thận đã không còn ranh giới rõ ràng, dính chặt vào cơ thắt lưng, ruột, mạc treo, động mạch lớn trong bụng và các mô mềm lân cận. Ca phẫu thuật đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ ê-kíp do xuất hiện viêm dính nghiêm trọng. Quá trình bóc tách được tiến hành tỉ mỉ, tránh tổn thương các cơ quan xung quanh. Trong quá trình mổ, bệnh nhân mất khá nhiều máu do các mạch máu giãn to và viêm dày nhưng ê-kíp đã kiểm soát tốt tình hình và lấy toàn bộ thận viêm cùng viên sỏi san hô nặng nề ra ngoài một cách trọn vẹn.
Mẹo dân gian làm bệnh nặng thêm
Bác sĩ cảnh báo sỏi thận, đặc biệt là sỏi san hô, không phải lúc nào cũng gây ra triệu chứng dữ dội. Nhiều bệnh nhân chỉ đau nhẹ, đau mơ hồ hoặc thậm chí hoàn toàn không đau. Chính sự im lặng này khiến bệnh diễn tiến âm thầm, phá hủy thận qua nhiều năm trong khi người bệnh không hề hay biết.
Việc tự điều trị bằng mẹo dân gian, uống nước chanh, nước ngò gai, rễ cây hay các loại thảo dược truyền miệng không những không có tác dụng làm tan sỏi mà còn khiến người bệnh trì hoãn việc khám chữa đúng thời điểm. Khi thận đã hư hoàn toàn hoặc xuất hiện biến chứng, cơ hội bảo tồn gần như không còn.