"Con kể ba nghe" đã thu về 48 tỉ đồng
Ra rạp từ ngày 16-1, theo thống kê của trang Box Office Vietnam, đến sáng 26-1, phim thu về hơn 48 tỉ đồng
Phim "Con kể ba nghe" là tác phẩm đầu tay do Đỗ Quốc Trung đạo diễn, Trần Thanh Huy làm giám đốc sáng tạo, quy tụ dàn diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Hạo Khang, Phương Thanh, Quốc Khánh, Lê Lộc…
Tác phẩm thuộc thể loại tình cảm gia đình, nội dung kể về ông Thái (Kiều Minh Tuấn đóng) - nghệ sĩ của đoàn xiếc Sắc Màu, giỏi biểu diễn tiết mục đi trên dây và con trai là Minh (Hạo Khang đóng). Hai cha con cùng sống trong căn nhà lụp xụp, yêu thương nhau nhưng do khoảng cách thế hệ không có tiếng nói chung. Minh vì những sang chấn tâm lý sau khi mất mẹ nhưng không được phát hiện, chữa trị dần chìm sâu vào trầm cảm, u uất, tự làm đau mình, cô lập xã hội.
Như những phụ huynh khác, ông Thái tất bật với cuộc sống đời thường, với chuyên môn xiếc, không biết gì về bệnh trầm cảm, không hiểu vì sao con mình lại u uất khi còn có cha chăm lo ăn học. Dưới góc nhìn của ông Thái, căn bệnh của Minh vô cùng khó hiểu, phải điều trị nhưng không biết trị thế nào. Khán giả đi theo hành trình của ông Thái, nhìn về phía Minh và cũng hoang mang, mơ hồ như nhân vật này.

Kiều Minh Tuấn tỏa sáng trong “Con kể ba nghe”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)
Phim có những ưu điểm về hình ảnh, quay đẹp, công phu và tỉ mỉ, nhất là với những cảnh biểu diễn xiếc, khi nghệ sĩ thăng hoa. Dàn diễn viên diễn tốt, trong đó, Kiều Minh Tuấn tỏa sáng với nét diễn chân thật, đầy cảm xúc vai ông Thái. Anh đã giảm 26 kg, dành nhiều tháng tập luyện với các nghệ sĩ xiếc từ cách đi đứng, thổi lửa, nuốt lưỡi lam, đi trên dây… để vào vai thật nhất.
Những nỗ lực của Kiều Minh Tuấn giúp tạo ra một nhân vật đời thường, đầy sinh động. Trong phim này, diễn xuất của Kiều Minh Tuấn cũng là một trong những yếu tố cuốn hút khán giả. Anh cũng tương tác ăn ý với nhân vật Minh do Hạo Khang thủ diễn và tung hứng hài hước cùng diễn viên Quốc Khánh trong những phân đoạn tạo tiếng cười, giảm bớt căng thẳng mạch phim. Những đoạn cần bộc lộ cảm xúc nội tâm, Kiều Minh Tuấn cũng lột tả chân thật sự hoang mang qua ánh mắt, thương và bất lực của một người cha hết lòng yêu thương nhưng chưa thể hiểu được căn bệnh của con và cách giải quyết.
"Con kể ba nghe" có vài hạn chế như kịch bản quá ôm đồm nội dung, chưa đi đến cách giải quyết thỏa đáng. Một số tình tiết xoay quanh bệnh trầm cảm chưa được nghiên cứu, khắc họa tốt. Phim phản ánh một góc nhìn của người cha, về thực trạng và căn bệnh, sự thiếu kết nối thế hệ nhưng chưa đưa được hướng giải quyết, chữa lành cho các nhân vật.
Ra rạp từ ngày 16-1, theo thống kê của trang Box Office Vietnam, đến sáng 26-1, phim thu về hơn 48 tỉ đồng, hiện vẫn đang trụ rạp.