Dẹp nạn thẩm mỹ rởm!

Chăm sóc nhan sắc đã là một ngành kinh tế thực sự và trở thành thị trường không giới hạn



Loạt phóng sự điều tra "Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ" đăng trên Báo Người Lao Động đã phơi bày trần trụi những mối nguy ở rất nhiều phòng khám thẩm mỹ đang mọc lên nhan nhản tại các thành phố lớn.

Nhu cầu làm đẹp là chính đáng nên để đáp ứng nhu cầu này, những năm gần đây, tại các thành phố lớn ngành thẩm mỹ phất lên nhanh chóng. Nguồn lợi lớn nên chẳng mấy chốc thị trường này bùng nổ "thượng vàng hạ cám". Theo số liệu thống kê từ cơ quan chức năng năm 2024, chỉ riêng TP HCM có hơn 7.000 cơ sở cung ứng các dịch vụ liên quan thẩm mỹ, từ chăm sóc da, xăm hình cho đến phẫu thuật "đại tu" cả người mà theo ngôn ngữ đường phố là "đập ra làm lại". Đáng ngại, trong số này chỉ có khoảng 15% cơ sở được Bộ Y tế và Sở Y tế cấp phép. Rất nhiều cơ sở nhập nhèm về dịch vụ, làm trái chức năng và cả hoạt động chui với đội ngũ "bác sĩ" rởm.

Có một câu nói khá phổ biến trong ngành y: "Một kỹ sư tồi có thể chỉ làm hư một cỗ máy, nhưng một bác sĩ tồi sẽ tước đoạt cả mạng người". Huống gì trong lĩnh vực thẩm mỹ hiện nay xuất hiện nhan nhản các "chuyên gia" tay ngang. Người có nghiệp vụ ngành y thì không có chuyên môn về giải phẫu thẩm mỹ, kỹ thuật viên chưa có bằng cấp nhưng vẫn thực hiện phẫu thuật… Bởi vậy, danh sách các nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng dài và đã có không ít người thiệt mạng do những người thực hiện thiếu chuyên môn gây ra.

Từ nhiều năm trước, Sở Y tế TP HCM đã cảnh báo về việc phân cấp cấp phép và quản lý các cơ sở cung ứng dịch vụ thẩm mỹ rất bất cập, gây khó khăn trong việc giám sát và kiểm tra chuyên môn. Tuy vậy, những bất cập này đến nay vẫn chưa khắc phục triệt để nên hoạt động này vẫn bát nháo và gây ra những sự cố y khoa nghiêm trọng như đã nêu trên. Tuy là lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp nhưng ngành thẩm mỹ liên quan trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng người dân, nên cần có sự quản lý và kiểm tra nghiêm ngặt.

Phải thừa nhận chăm sóc nhan sắc đã là một ngành kinh tế thực sự và trở thành thị trường không giới hạn. Những quốc gia lân cận như Hàn Quốc, Thái Lan… xem đây là nguồn thu nhập quốc gia khi có hàng triệu khách hàng đến chi tiêu hàng tỉ USD cho sắc vóc của mình. Mặt trái của nó cũng phơi bày khi rất nhiều cơ sở thiếu chuyên môn, hoạt động chui và quảng cáo sai sự thật thu lợi bất chính, gây hậu quả nặng nề đối với sức khỏe của khách hàng. Các cơ quan của họ rất nghiêm khắc, phạt nặng, thậm chí là truy tố, phạt tù các cơ sở vi phạm.

Chúng ta có những điểm tương đồng với các nước trên và với dân số trên 100 triệu người thì đây là thị trường hấp dẫn. Vì vậy, quản lý ngành nghề này là bài toán phải đặt ra trước hết và không cho phép lơ là. Thực tế bát nháo của ngành thẩm mỹ đã khá nghiêm trọng, không cho phép các cơ quan chức năng lần lữa đối phó, bởi nguyên tắc tối thượng của quản lý xã hội luôn là bảo đảm an toàn cho người dân.