Gỡ vướng xếp cấp chuyên môn cơ sở 2 của hai bệnh viện hạng đặc biệt
(NLĐO) - Với quy định hiện hành, khi đi vào hoạt động, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức chỉ được xếp cấp kỹ thuật cơ bản
Ngày 9-5, tại hội thảo lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 96/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Khám chữa bệnh, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết sau hơn 1 năm thực hiện, một số nội dung trong nghị định và thông tư 32/2023 đã bộc lộ một số bất cập cần điều chỉnh, sửa đổi.

Hội thảo lấy ý kiến về các nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến khám chữa bệnh
Các vấn đề được đưa ra lấy ý kiến gồm văn bằng chuyên môn, đăng ký hành nghề, điều kiện cơ sở khám chữa bệnh, thực hành bác sĩ chuyên khoa, hồ sơ cấp phép, cũng như các quy định về thu hồi, đình chỉ, xử phạt, hành nghề...
Một trong những vướng mắc hiện nay là việc xếp hạng chuyên môn kỹ thuật cho cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (tại tỉnh Hà Nam). Đây là 2 bệnh viện hạng đặc biệt thuộc Bộ Y tế. Theo quy định hiện hành, cơ sở mới thành lập chỉ được xếp cấp cơ bản, sau 2 năm mới được xét nâng cấp.
Trong khi đó, cơ sở 1 của hai bệnh viện này đang được xếp cấp chuyên sâu. Việc này có thể gây vướng mắc trong liên thông chuyên môn và tổ chức vận hành.
"Trước vướng mắc này, Bộ Y tế sẽ xin ý kiến hội đồng chuyên môn. Các nội dung sửa đổi sẽ được trình Chính phủ trong tháng 6 tới"- ông Đức cho biết.
Thông tin thêm về mô hình hoạt động của cơ sở 2, PGS-TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết khi đi vào hoạt động, cơ sở 2 sẽ sử dụng chung nhân lực, quy trình kỹ thuật và đầu tư trang thiết bị tương đương cơ sở 1. Vì vậy, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, cơ sở này nên được xếp cùng cấp chuyên môn.
Việc xếp cấp tương đương giữa hai cơ sở trong cùng hệ thống là cần thiết để phản ánh đúng năng lực chuyên môn, tạo thuận lợi cho vận hành liên thông và giảm bớt thủ tục hành chính cho cả cơ quan quản lý lẫn bệnh viện.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2
Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, từ năm 2025, các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước sẽ chia thành 3 cấp chuyên môn kỹ thuật là cấp ban đầu, cấp cơ bản và cấp chuyên sâu.
Với 48 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, có 4 bệnh viện được xếp cấp chuyên môn chuyên sâu mức kỹ thuật cao là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh Đa khoa Trung ương Huế và Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM; 24 bệnh viện xếp cấp chuyên sâu; 20 bệnh viện còn lại xếp cấp cơ bản có cả bệnh viện chuyên khoa và đa khoa.