Kê biên 10 thửa đất trong vụ Tân Việt Phát

(NLĐO) - Cơ quan thi hành án tỉnh Lâm Đồng đã kê biên 10 quyền sử dụng đất tại dự án Tân Việt Phát, chờ thẩm định giá để thu hồi hơn 45 tỉ đồng

Ngày 24-1, nguồn tin cho biết Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về tình hình, kết quả tổ chức thi hành án đối với vụ việc Công ty CP Tân Việt Phát, liên quan dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát.

Theo báo cáo, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại nhiều văn bản trong năm 2025 về việc khẩn trương giải quyết các kiến nghị của công dân và đẩy nhanh tiến độ thu hồi số tiền phải thi hành án, Thi hành án dân sự tỉnh đã yêu cầu Phòng THADS khu vực 10 rà soát toàn diện hồ sơ, tổ chức xác minh tài sản và thực hiện các thủ tục kê biên theo đúng quy định pháp luật.

Đã kê biên 10 thửa đất, chờ thẩm định để thu hồi hơn 45 tỉ đồng trong vụ Tân Việt Phát 2 - Ảnh 1.

Chủ đầu tư dự án Tân Việt Phát 2 nhiều lần đối thoại bất thành với khách hàng

Kết quả xác minh cho thấy, 10 thửa đất đứng tên Công ty CP Tân Việt Phát đều nằm trong phạm vi dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát (giai đoạn 1). Tại thời điểm kiểm tra thực tế, các thửa đất này chủ yếu là đất trống, ranh giới rõ ràng; riêng một thửa đất có công trình xây dựng được sử dụng làm trụ sở và nhà điều hành của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, ngày 11-12-2025, Chấp hành viên Phòng THADS khu vực 10 đã ban hành quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đối với 10 quyền sử dụng đất nêu trên, đồng thời thông báo yêu cầu Công ty CP Tân Việt Phát giao nộp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để phục vụ việc xử lý tài sản. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thực hiện việc giao nộp theo yêu cầu.

Đã kê biên 10 thửa đất, chờ thẩm định để thu hồi hơn 45 tỉ đồng trong vụ Tân Việt Phát 2 - Ảnh 2.

Cơ quan Thi hành án niêm yết việc kê biên tài sản tại dự án Tân Việt Phát 2

Đến ngày 26-12-2025, Phòng THADS khu vực 10 phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kê biên thực tế đối với 10 quyền sử dụng đất tại dự án Tân Việt Phát. Tại thời điểm kê biên, đại diện Công ty CP Tân Việt Phát không có mặt dù đã được thông báo. Sau kê biên, cơ quan thi hành án tiếp tục phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng để cắm mốc, trích lục bản đồ, làm cơ sở cho công tác thẩm định giá và bán đấu giá tài sản theo quy định.

Liên quan kiến nghị của công dân đề nghị đẩy nhanh việc thu hồi hơn 45 tỉ đồng mà Công ty CP Tân Việt Phát phải nộp vào ngân sách nhà nước, cơ quan thi hành án cho biết hiện đang chờ kết quả đo vẽ, trích lục và thẩm định giá các tài sản đã kê biên. Việc xử lý tài sản phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật về thi hành án dân sự; thời gian thu hồi tiền phụ thuộc vào thời điểm hoàn tất kê biên và kết quả bán đấu giá tài sản.

Trong khi đó, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, việc xem xét kiến nghị liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Tân Việt Phát 2 chỉ được thực hiện khi doanh nghiệp hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các nội dung liên quan đến thi hành án theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân chậm cưỡng chế, xử lý tài sản trong vụ việc này, đồng thời đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi hành án, bảo đảm thu hồi đầy đủ số tiền phải nộp ngân sách, trả lời dứt điểm các kiến nghị của công dân theo thẩm quyền.