Khối u to trong não bé gái được bác sĩ phẫu thuật thành công
(NLĐO) - Sau gần 5 giờ phẫu thuật, khối u có kích thước 8 cm trong não bệnh nhi 2 tháng tuổi đã được các bác sĩ lấy trọn, mở ra cơ hội được điều trị hiệu quả...
Ngày 12-6, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật thành công lấy khối u não ác tính kích thước 8 cm cho một bệnh nhi mới 2 tháng tuổi, mắc đồng thời nhiễm trùng huyết sơ sinh và tình trạng tăng áp lực nội sọ nguy hiểm.

Khối u trước và sau mổ
Bệnh nhi là bé gái C.B.T.T.V. (ngụ Đồng Tháp), được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng sốt cao, lừ đừ, bú kém kéo dài từ khi được 1 tháng tuổi.
Theo TS-BS Trần Minh Huy, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, qua thăm khám và thực hiện chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có khối u vùng trán - thái dương phải kích thước khoảng 8 cm, bên trong có xuất huyết, kèm theo nhiễm trùng huyết sơ sinh.

Sau một tuần hồi sức và chăm sóc hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhi phục hồi tốt, tỉnh táo, ổn định và được xuất viện.
Trước tình trạng trên, ê-kíp điều trị xác định ưu tiên hàng đầu là kiểm soát hoàn toàn nhiễm trùng trước khi can thiệp phẫu thuật khối u não.
Sau thời gian điều trị tích cực tại Khoa Sơ sinh, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhi được kiểm soát. Tuy nhiên, do khối u tiếp tục gây tăng áp lực nội sọ tiến triển, đe dọa tính mạng, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Ngoại Thần kinh để phẫu thuật cấp cứu.
Ngày 26-5, ca phẫu thuật được thực hiện với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa gồm Ngoại Thần kinh, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và Hồi sức ngoại. Sau gần 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc tách và lấy được gần như toàn bộ khối u não.
Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định bệnh nhi mắc u nguyên bào thần kinh đệm (Glioblastoma), một trong những dạng u não ác tính nguy hiểm nhất, được xếp độ 4, mức độ ác tính cao nhất theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Sau một tuần hồi sức và chăm sóc hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhi phục hồi tốt, tỉnh táo, ổn định và được xuất viện.
Theo các bác sĩ, trong thời gian tới, bệnh nhi sẽ được chuyển đến Khoa Ung bướu nhi của Bệnh viện Ung Bướu TPHCM để tiếp tục điều trị hóa trị bổ trợ nhằm kiểm soát bệnh.
Theo BS Huy, việc điều trị u não ác tính ở trẻ nhũ nhi là hành trình dài với nhiều thách thức. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp đa chuyên khoa cùng sự đồng hành của gia đình và đội ngũ y tế, nhiều bệnh nhi vẫn có cơ hội được điều trị hiệu quả và cải thiện chất lượng sống.