Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với hiệu quả của dự án, công trình; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư toàn xã hội
Chiều 9-4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội (QH) khóa XVI đã nghe Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2026. QH cũng đã nghe Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trình bày Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2026-2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại tổ.
Kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững
Trong báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nêu các số liệu KT-XH những tháng đầu năm 2026 với tín hiệu rất tích cực, khi kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.
Tăng trưởng GDP quý I/2026 ước đạt 7,83%, có 4 địa phương tăng trưởng trên 10%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,51%. Thu NSNN 3 tháng ước đạt 829.400 tỉ đồng, tăng 11,4%; thu hút vốn FDI tăng mạnh, vốn FDI thực hiện đạt 5,4 tỉ USD, tăng 9,1%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 249,5 tỉ USD, tăng 23%...
Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ rõ kinh tế vĩ mô chịu nhiều tác động bất lợi từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số là thách thức rất lớn. Hoạt động sản xuất - kinh doanh ở một số lĩnh vực gặp nhiều khó khăn. Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là việc điều chỉnh chính sách của nhiều quốc gia; xung đột quân sự leo thang; giá xăng dầu tăng cao; kinh tế toàn cầu dự báo tăng trưởng chậm; thị trường tài chính, tiền tệ biến động.
Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng sẽ chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương quyết liệt tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội…, với quyết tâm cao nhất đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2026.
Theo Thủ tướng, cần thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trên tinh thần "Lựa chọn đúng - Triển khai nhanh - Làm đến nơi, đến chốn - Đo lường bằng kết quả" và trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Cùng với đó, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt. Đối với việc huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, theo Thủ tướng, Chính phủ coi đây là giải pháp đặc biệt quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Trong đó, tập trung phấn đấu thu NSNN tăng 10%; tiết kiệm trên 10%, phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên, tháo gỡ nhanh, dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.
Cùng với đó, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng từ đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu. Thủ tướng nêu rõ cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với hiệu quả của dự án, công trình; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh gắn với chuyển đổi số, tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, ổn định cho người dân và doanh nghiệp. Hoàn thành cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết…

Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI Ảnh: TTXVN
Xây dựng kịch bản cụ thể để ứng phó
Thảo luận tại tổ, các đại biểu đồng tình cao với báo cáo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng tại QH.
Tuy nhiên, theo đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP HCM), về ngắn hạn, Chính phủ cần có đề án ứng phó với tình hình khủng hoảng năng lượng trên thế giới hiện nay. Ông Trần Hoàng Ngân cho rằng ngoài đề xuất về thuế khóa, cần có giải pháp đồng bộ, bởi vấn đề hiện nay không đơn giản.
"Nếu khủng hoảng năng lượng tiếp tục kéo dài sẽ phá vỡ hầu hết các định hướng, kể cả kế hoạch đầu tư công, kế hoạch tăng trưởng; chi phí của từng dự án cũng sẽ thay đổi. Do đó, phải có sự ứng phó linh hoạt" - ông Trần Hoàng Ngân nhìn nhận.
Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (TP Hải Phòng), dù báo cáo của Chính phủ đã chỉ ra nhiều kết quả tăng trưởng nổi bật, song để những kết quả này thực sự trở thành "bàn đạp" cho giai đoạn tiếp theo, cần phân tích sâu hơn về chất lượng tăng trưởng, làm rõ đóng góp cụ thể của từng yếu tố như tiêu dùng nội địa, đầu tư công, khu vực FDI, năng suất lao động. Bên cạnh đó, báo cáo cần xác định các động lực tăng trưởng chính cho năm 2026, nhưng cần làm rõ hơn trọng tâm ưu tiên; cần xác định rõ đâu là động lực dẫn dắt để tập trung nguồn lực thực hiện.
"Cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ là rất cần thiết, song cần đi đôi với cải cách trách nhiệm thực thi. Khi trách nhiệm được xác định rõ ràng, đầy đủ hơn thì việc chuyển từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo phát triển" mới thực sự hiệu quả" - ông Nguyễn Ngọc Sơn nhận định.
Trao đổi về vấn đề thuế với hộ kinh doanh, đại biểu Nguyễn Văn Thân (TP HCM), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, cho biết theo quy định hiện nay, doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế. Với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm 90% lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa, ông đề nghị doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm thì không phải nộp thuế; còn doanh thu từ 500 triệu đồng đến dưới 5 tỉ đồng/năm thì nộp thuế môn bài (ấn định) để người dân thuận lợi trong làm ăn...
Hôm nay (10-4), QH tiếp tục thảo luận về KT-XH, NSNN; thảo luận Dự thảo Nghị quyết của QH về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay.
Đề xuất hàng loạt chính sách thuế với xăng dầu
Chiều 9-4, QH nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của QH về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay.
Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut là 0 đồng/lít; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Xăng, dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Cơ quan thẩm tra thống nhất thời gian áp dụng chính sách này từ ngày 16-4 đến hết 30-6.

