Kính viễn vọng chụp được 300 vật thể "không nên tồn tại"
(NLĐO) - Một nhóm nghiên cứu Mỹ đã xác định được 300 vật thể bất thường, có thể đã "xuyên không" từ buổi bình minh của vũ trụ.
Viết trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal, các nhà nghiên cứu từ Đại học Missouri (Mỹ) đã xác định được 300 vật thể dường như phá vỡ lý thuyết thông thường về vũ trụ học.
Kết quả này đến từ việc phân tích dữ liệu của kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb, thiết bị có khả năng "nhìn" xa hàng tỉ năm ánh sáng, tận dụng độ trễ của thời gian để tìm kiếm hình ảnh quá khứ của các vật thể sơ khai trong vũ trụ.
300 vật thể bất thường vừa được xác định là những ví dụ.

Các vật thể rất đỏ mà kính viễn vọng chụp được có thể là những thiên hà sơ khai bất thường - Ảnh: NASA/ESA/CSA/ĐẠI HỌC MISSOURI
Theo SciTech Daily, 300 vật thể mà các nhà khoa học Mỹ tìm thấy là những chấm đỏ nổi bật, được ghi nhận bởi 2 thiết bị quan sát hồng ngoại mạnh mẽ của James Webb. Chúng được nghi ngờ là những thiên hà thuộc về thời kỳ đầu của vũ trụ.
Lý do tập trung vào ánh sáng hồng ngoại là vì vật thể càng xa Trái Đất thì ánh sáng của nó di chuyển càng lâu, trải dài sang phần hồng ngoại của quang phổ khi đến nơi.
“Sự kéo dài này được gọi là dịch chuyển đỏ, và nó giúp chúng ta xác định được khoảng cách của những thiên hà này. Độ dịch chuyển đỏ càng cao, thiên hà càng xa Trái Đất, và càng gần với thời điểm khởi đầu của vũ trụ" - GS Haojing Yan, tác giả chính, giải thích.
Điều bất thường ở đây là các thiên hà này sáng hơn dự kiến rất nhiều và số lượng đông đảo.
Các lý thuyết vũ trụ học phổ biến cho rằng các thiên hà sơ khai thường bé nhỏ và mờ, do sở hữu quần thể sao còn nghèo nàn. Phải qua hàng tỉ năm hình thành sao, sáp nhập với nhau, vũ trụ mới có những thiên hà rực rỡ như Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta.
Trước đây, các nhà khoa học thường cho rằng những vật thể cực sáng từ vũ trụ xa xôi này không phải thiên hà sơ khai, mà là thứ gì đó đang mô phỏng chúng.
Tuy nhiên những quan sát rõ ràng hơn của James Webb khiến các nhà khoa học Mỹ tin rằng không nên vội vàng loại trừ khả năng chúng là thiên hà cổ đại. Họ dự kiến sẽ phân tích quang phổ chi tiết để hiểu thêm về bản chất các vật thể bất thường này.
Từ khi James Webb hoạt động vào năm 2022, đây không phải là lần đầu tiên nó phát hiện các vật thể cổ xưa có mức độ phát triển vượt xa các ước tính trước đây, khiến các nhà khoa học nghi ngờ rằng vũ trụ thời kỳ đầu tiến hóa bùng nổ hơn chúng ta từng nghĩ rất nhiều.