Nguyên Thanh, Hồng Lệ lập kỳ tích marathon

Hai chân chạy lừng danh Hoàng Nguyên Thanh và Phạm Thị Hồng Lệ xác lập thông số thành tích mới tại Giải VnExpress Marathon All-Star diễn ra ở Hà Nội sáng 8-2

Hoàng Nguyên Thanh và Phạm Thị Hồng Lệ là 2 trong số những gương mặt nổi bật của làng chạy bộ Việt Nam, từng là đồng đội ở đội tuyển điền kinh quốc gia. Vì nhiều lý do, Hồng Lệ rời đội tuyển hồi đầu năm 2024 nhưng vẫn tiếp tục gắn bó với đường chạy trong cũng như ngoài nước suốt thời gian qua.

VnExpress Marathon All-Star là giải chạy duy nhất ở Việt Nam xét tiêu chí đầu vào với điều kiện khắt khe, chỉ dành riêng cho 2 cự ly 21 và 42 km. Để có suất dự giải này, VĐV nam cần hoàn thành cự ly 42 km dưới 4 giờ hoặc 21 km dưới 2 giờ. Tương tự với VĐV nữ là các cột mốc kết quả dưới 5 giờ và dưới 2 giờ 30 phút.

Quy tụ hơn 1.000 chân chạy phong trào thành tích cao cùng với lực lượng VĐV tinh nhuệ từ các đội tuyển điền kinh hàng đầu và dàn VĐV ngôi sao nước ngoài, VnExpress Marathon All-Star diễn ra tại cung đường Hòa Lạc. Cung đường này được cộng đồng chạy bộ ví là "ngôi đền tốc độ" của marathon Việt Nam với nhiều đoạn thẳng, dài, ít khúc quanh, thích hợp cho những màn bứt tốc.

Xác định cuộc tranh tài này chỉ là cơ hội để cải thiện thành tích cá nhân, song giải thưởng tiền mặt lên đến 100 triệu đồng cho nhà vô địch nam, nữ (giải thưởng 5 hạng đầu cũng rất hấp dẫn) đã thu hút khá nhiều tên tuổi hàng đầu, như Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Văn Lai, Huỳnh Anh Khôi, Hoàng Viết Vỹ Ly, Đặng Anh Quyết, Trịnh Minh Tâm…

VnExpress Marathon All-Star cũng là điểm hẹn của các "thợ săn tiền thưởng" nước ngoài. Wendwesen Tilahun Damte (Ethiopia), nhà vô địch HCMC Midnight 2025, cạnh tranh cùng đồng hương Edwin Kiptoo hay Van Pheara (Campuchia). Ở nội dung nữ, Marta Tinsae Birehan đua tài đỉnh cao với đương kim vô địch Phạm Thị Hồng Lệ, chỉ tiếc là thiếu vắng tuyển thủ Hoàng Thị Ngọc Hoa, cũng là á quân mùa trước.

Nguyên Thanh, Hồng Lệ lập kỳ tích marathon - Ảnh 1.

Hoàng Nguyên Thanh nắm giữ thông số thành tích tốt nhất của marathon Việt Nam. Ảnh: VNM

Sau 90 phút thi đấu, Hoàng Nguyên Thanh và Huỳnh Anh Khôi bắt đầu tách tốp. Cả 2 đeo nhau như hình với bóng trong khoảng 25 km đầu tiên trước khi Hoàng Nguyên Thanh bứt lên từ km thứ 35. Chân chạy quê Đồng Nai cán đích sau 2 giờ 19 phút 44 giây, thành tích tốt nhất được xác lập tại một giải đấu tổ chức ở Việt Nam.

Chân chạy 23 tuổi Huỳnh Anh Khôi về sau Nguyên Thanh khoảng 17 giây, trở thành runner nhanh thứ 2 trong lịch sử marathon Việt Nam. "Lão tướng" Nguyễn Văn Lai về đích với kết quả 2 giờ 22 phút, xếp thứ 3 chung cuộc, vượt qua khá nhiều runner nước ngoài như Van Pheara, Wendwesen Tilahun Damte hay Edwin Kiptoo.

Số tiền thưởng 100 triệu đồng cho danh hiệu vô địch được kỳ vọng sẽ là động lực tinh thần cho Hoàng Nguyên Thanh trước khi anh tham dự Tokyo Marathon (Nhật Bản) vào ngày 1-3. Giải đấu này được anh đặt kỳ vọng phá kỷ lục marathon Việt Nam do bản thân xác lập đầu năm 2024 tại một giải tổ chức ở nước ngoài - Hong Kong Marathon (2 giờ 18 phút 42 giây).

Thi đấu dưới cơn mưa sớm nặng hạt, Phạm Thị Hồng Lệ gần như độc diễn ở vị trí dẫn đầu suốt cự ly 42 km nữ. Chân chạy gốc Gia Lai dù vậy vẫn tạo cảm xúc cho khán giả qua cách cô duy trì tốc độ, vượt qua những đoạn đường ướt sũng để về đích. Hồng Lệ về đích sau 2 giờ 38 phút 6 giây, vượt qua kỷ lục quốc gia do Nguyễn Thị Oanh nắm giữ (2 giờ 39 phút 49 giây).

Thành tích này dù vậy vẫn khó thể được công nhận do VnExpress Marathon All-Star không thuộc hệ thống thi đấu thường niên của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Hồng Lệ trong "ngày chạy nhanh nhất cuộc đời" có đôi chút tiếc nuối nhưng không thất vọng. Bởi lẽ, cô tự hào vượt qua chính giới hạn của bản thân, chạm tay đến cột mốc mới không chỉ bằng thông số mà còn với tất cả sự kiên trì vươn tới mục tiêu. 

Tại Giải Vô địch điền kinh trong nhà châu Á 2026 đang diễn ra ở Thiên Tân - Trung Quốc, Nguyễn Thị Oanh về đích thứ 5 ở cự ly chạy 3.000 m nữ (9 phút 21 giây 13, sau nhà vô địch Tanui Jeruto khoảng 5 giây), xếp hạng 7 cự ly 1.500 m nữ (4 phút 27 giây 53, kém nhà vô địch Tanaka Nozomi gần 8 giây).

Ở nội dung nhảy cao nữ, nhà vô địch SEA Games 33 Bùi Thị Kim Anh chỉ xếp hạng 10 với kết quả 1,75 m. Đồng đội Dương Thị Thảo xếp hạng 11, cũng với kết quả 1,75 m nhưng thực hiện nhiều lần nhảy hơn. Nhà vô địch nội dung này là Valeriya Gorbatova (Uzbekistan) với thành tích 1,87 m.