Những bữa cơm nghĩa tình
Những bữa cơm tất niên góp phần gắn kết người lao động với doanh nghiệp, chủ nhà trọ và cộng đồng
Mới đây, tại nhà ăn Công ty TNHH Việt Nam Samho (xã Bình Mỹ, TP HCM), hơn 8.200 lao động đã cùng quây quần thưởng thức "Bữa cơm tất niên Công đoàn" do Công đoàn cơ sở và công ty tổ chức vào giờ ăn giữa ca. Theo các công nhân (CN), bữa cơm tất niên hôm ấy đặc biệt ngon và ấm áp. Ngoài thưởng thức thực đơn phong phú, họ còn được hòa mình vào các hoạt động chăm lo ý nghĩa của tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp (DN).
Sẻ chia thiết thực
Để phù hợp với nhu cầu của người lao động (NLĐ), ban tổ chức đã thiết kế 2 thực đơn cho món mặn (gồm lườn cá hồi cháy tỏi, đùi gà nấu nấm, lagu sườn + bánh mì, tráng miệng với chuối, nước ngọt, sữa) và chay (gồm bún chạo tôm/heo, nấm lộc nhung xào thập cẩm, cánh gà rô ti, chuối, nước ngọt, sữa). Trị giá mỗi suất ăn là 60.000 đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM, xã và doanh nghiệp thăm hỏi người lao động tại “Bữa cơm tất niên Công đoàn” ở Công ty TNHH Việt Nam Samho .Ảnh: MAI CHI
Lồng ghép vào bữa ăn hôm ấy là các hoạt động chăm lo ý nghĩa như LĐLĐ TP HCM trao biểu trưng hỗ trợ chăm lo Tết cho 1.548 NLĐ khó khăn tại công ty, với tổng số tiền gần 1,55 tỉ đồng; Công đoàn cơ sở và công ty trao tặng 160 phần quà Tết cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn...
Vừa được thưởng thức bữa ăn ngon vừa được nhận quà chăm lo, CN Neáng Chanh Tha rất vui. Bà Tha hiện sống ở nhà trọ, một mình nuôi 2 cháu ngoại còn nhỏ. Đồng lương CN eo hẹp nên cuộc sống 3 bà cháu khá chật vật, 2 cháu cũng không có điều kiện đến trường. Do vậy, với bà, sự chăm lo từ bữa cơm tất niên đến phần quà Tết của Công đoàn, ban giám đốc công ty đã mang lại sự động viên rất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần. Bà mong chương trình này sẽ được lan tỏa để đến với nhiều NLĐ khó khăn hơn.
"Bữa cơm tất niên Công đoàn" tại kho Lê Minh Xuân (KCN Lê Minh Xuân 3, TP HCM) do Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Kho vận Sài Gòn Co.op tổ chức mới đây đã đem lại những phút giây thư giãn cùng những niềm vui bất ngờ cho hơn 100 NLĐ.
Tại chương trình, ngoài cùng nhau thưởng thức nhiều món ngon ngày Tết, NLĐ còn được tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như: lãnh đạo công ty tri ân, chúc Tết toàn thể NLĐ; thi thời trang làm từ các vật liệu tái chế, biểu diễn văn nghệ, bốc thăm may mắn. Dịp này, công ty đã khen thưởng 20 lao động đạt danh hiệu "Chiến thần năng suất Tết".
Làm việc tại bộ phận soạn hàng của công ty chưa tròn 1 tháng nhưng nhờ sự chịu khó, nỗ lực, chị Phạm Hồng Ngọc đã vươn lên dẫn đầu về số lượng đơn hàng. "Nhận phần thưởng từ ban giám đốc, tôi rất vui. Mới gắn bó và lần đầu làm công việc này nhưng sự nỗ lực của tôi đã được ghi nhận. Tôi cũng nhận thấy công ty rất quan tâm, chăm lo đời sống cho NLĐ. Tôi mong muốn được gắn bó lâu dài với công ty" - chị Ngọc nói.
Theo bà Võ Phúc Hạ, Phó Chủ tịch Công đoàn công ty, "Bữa cơm tất niên Công đoàn" không chỉ tạo không khí Tết tươi vui, đầm ấm mà còn giúp bổ sung dinh dưỡng cho NLĐ trong cao điểm sản xuất. Dịp Tết này, Công đoàn công ty tổ chức 5 bữa cơm tất niên để tiếp sức và lan tỏa niềm vui đến NLĐ.
Vơi bớt nỗi nhớ gia đình
Không chỉ thực hiện trong DN, "Bữa cơm tất niên Công đoàn" dành cho NLĐ cũng đã lan tỏa đến các phường, xã, các khu nhà trọ có đông CN - lao động. Tại khu trọ của bà Đặng Thị Xuân ở số 12, đường 20, phường Bình Hưng Hòa (TP HCM) mới đây, Ủy ban MTTQ, Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội phường Bình Hưng Hòa và chủ nhà trọ đã phối hợp tổ chức chương trình bữa cơm tất niên với sự góp mặt của khoảng 100 CN - lao động ở trọ, khó khăn.
Tại chương trình, NLĐ đã cùng ban tổ chức chuẩn bị 10 mâm cơm với các món ăn đậm vị Tết cổ truyền dân tộc như bánh tét, giò chả, thịt kho trứng, canh khổ qua, dưa món… Trước khi nhập tiệc, NLĐ còn tham gia các hoạt động tuyên truyền về phòng cháy - chữa cháy, văn nghệ, trao quà Tết của ban tổ chức cho NLĐ ở trọ, có hoàn cảnh khó khăn và lì xì may mắn cho các em nhỏ.
Anh Nguyễn Thanh Hải (quê Khánh Hòa), cư ngụ tại khu trọ, cho biết vợ chồng anh đều là lao động tự do, nhận hàng may gia công tại nhà. Năm qua, công việc không thuận lợi, trong khi ở trọ và nuôi 2 con nhỏ nên không có khoản tích lũy. Về quê sẽ tốn khoản chi phí đi đường không nhỏ cho cả gia đình nên Tết này anh dự định ở lại TP HCM đón Tết.
"Không Tết ở đâu bằng Tết quê nhà nhưng vì hoàn cảnh tôi phải chấp nhận. Ở lại song được quây quần cùng những người đồng cảnh ngộ trong bữa cơm nghĩa tình, rồi được chủ nhà trọ và các tổ chức đoàn thể chăm lo tôi cảm thấy rất ấm lòng và vơi bớt nỗi nhớ quê hương, gia đình" - anh Hải bộc bạch.
Tại phường Thới An, TP HCM, vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội phường cũng đã tổ chức chương trình "Bữa cơm đoàn viên xuân Bính Ngọ 2026". Tại chương trình, 60 đoàn viên, hội viên, NLĐ khó khăn đã cùng quây quần thưởng thức những món ăn ngày Tết, các tiết mục văn nghệ; tham gia các hoạt động như tư vấn pháp luật, tuyên truyền pháp luật lao động, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm dịp Tết. Ngoài ra, ban tổ chức còn tặng 60 phần quà (500.000 đồng/phần) và lì xì (100.000 đồng/người) cho NLĐ khó khăn.
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhìn nhận "Bữa cơm tất niên Công đoàn" không đơn thuần là bữa cơm cuối năm. Nó còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, DN, chủ nhà trọ và các nhà tài trợ đối với NLĐ - những người âm thầm đóng góp cho sự phát triển của DN, địa phương và thành phố. Qua đó, lan tỏa tinh thần "Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau".
Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM mong muốn thời gian tới, các đơn vị, tổ chức, nhà tài trợ sẽ tiếp tục đồng hành với tổ chức Công đoàn thành phố, quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa đời sống tinh thần, vật chất cho NLĐ, tạo động lực để họ tích cực trong lao động sản xuất, đóng góp thiết thực vào sự phát triển ổn định của DN và xã hội.