Giả vờ đem gà đi bán rồi giật dây chuyền

(NLĐO) - Trong lúc người mua gà lục bóp lấy tiền trả, các đối tượng bán gà dạo bất ngờ giật dây chuyền, túi xách rồi tháo chạy.

Sáng 30-6, Đại tá Phan Công Bình, Trưởng Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cho biết đã bắt được các thủ phạm cướp giật tiền, vàng sau bằng thủ đoạn bán gà dạo.

Trước đó, đêm 27-6, bốn thanh niên mang 3 con gà lân la đến nhà chị Huỳnh Thị Thanh (ngụ thôn Phú Khương, xã Ân Tường Tây) chào bán. Sau khi thống nhất giá cả, chị Thanh vào nhà lấy túi xách ra đếm tiền trả. Trong lúc chị Thanh đang lui cui đếm tiền thì các đối tượng trên bất ngờ xông tới giật dây chuyền vàng 4,7 chỉ trên cổ và 4,8 triệu đồng trong túi xách chị Thanh rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm đó, Công an huyện Hoài Ân đã triển khai lực lượng và vây bắt được 4 đối tượng cướp giật trên, gồm Nguyễn Đình Nhân (SN 1994), Nguyễn Vũ Sơn (SN 1996), Nguyễn Thành Trang (SN 1995), Nguyễn Lưu Hữu Thọ (SN 1996, cùng ngụ tại các xã, thị trấn trong huyện Hoài Ân). Mở rộng điều tra các vụ án với thủ đoạn tương tự xảy ra trên địa bàn huyện trong thời gian gần đây, Công an huyện Hoài Ân còn bắt thêm 3 đối tượng khác cùng ngụ tại huyện này.