Thành lập Dàn nhạc giao hưởng Quân đội

(NLĐO) - Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội có quy mô tương đương dàn nhạc của Áo, Pháp, Đức, số lượng nhạc công là 101 người. Nhạc sĩ Đỗ Bảo là Giám đốc Dàn nhạc.

Ngày 21-11, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (Military Symphony Orchestra - MSO).

 Thành lập Dàn nhạc giao hưởng Quân đội - Ảnh 1.

Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội chính thức ra mắt tại Hà Nội

Theo Quyết định số 5399/QĐ-BQP, ngày 26-10-2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội chính thức được thành lập, tên tiếng Anh: Military Symphony Orchestra (viết tắt là MSO) thuộc sự quản lý của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Theo chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, việc thành lập Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là nhiệm vụ chiến lược nhằm phát triển lực lượng nghệ thuật quy mô lớn, chuyên nghiệp, hiện đại; đồng thời tạo thêm "cầu nối" giữa Quân đội với nhân dân và bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa.

Từ đầu tháng 2-2025, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giao Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chủ trì xây dựng phương án thành lập Dàn nhạc.

 Thành lập Dàn nhạc giao hưởng Quân đội - Ảnh 2.

Dàn nhạc có quy mô tương đương dàn nhạc của Áo, Pháp, Đức

Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Nhà trường đã phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức khảo sát mô hình dàn nhạc trong nước và quốc tế, bao gồm Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời; đồng thời nghiên cứu thêm mô hình các dàn nhạc lớn của Nga, Đức, Áo, Pháp…

Trên cơ sở đó, Trường tiến hành đánh giá nguồn nhân lực, trong đó có các giảng viên, nghệ sĩ của Nhà trường và lực lượng du học sinh, nhạc công Việt Nam ở nước ngoài.

Dàn nhạc giao hưởng Quân đội có quy mô 3 quản mở rộng, với bộ dây, bộ gõ, bộ gỗ, bộ đồng và các nhạc cụ điện tử, tương đương dàn nhạc của Áo, Pháp, Đức; số lượng nhạc công là 101 người cùng với bộ khung cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, trợ lý, nhân viên.

 Thành lập Dàn nhạc giao hưởng Quân đội - Ảnh 3.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi (phải) và các nghệ sĩ biểu diễn trong lễ ra mắt

Nhân sự và Ban Giám đốc gồm Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo (nguyên là Tổ trưởng Bộ môn Sáng tác của Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội được bổ nhiệm làm Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội; Thượng tá, nhạc sĩ Nguyễn An Hiếu (nguyên là Phó Chủ nhiệm Khoa Quản lý Văn hóa) được bổ nhiệm Phó Giám đốc; Thiếu tá, ca sĩ Vũ Thắng Lợi (nguyên là diễn viên hát Đoàn Văn công Quân khu 2) được bổ nhiệm Phó Giám đốc.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Quốc Bảo - Giám đốc MSO nhấn mạnh chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới của đất nước, trong một thế giới không ngừng thay đổi, nhưng vị trí, vai trò của âm nhạc trong cuộc sống vẫn luôn giữ nguyên giá trị. Âm nhạc, trong đó có âm nhạc giao hưởng sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh truyền tải những cảm xúc, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp đến đông đảo công chúng qua những tác phẩm tinh hoa của nhân loại, đất nước.

Về định hướng dài hạn, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đang xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực giao hưởng bài bản với chu kỳ 10 - 15 năm. Từ năm 2025, khi Nhà trường được phép đào tạo hệ dân sự trở lại, các chương trình đào tạo nhạc công, biểu diễn nhạc cụ cổ điển sẽ được mở rộng để chủ động gối nguồn cho 15 - 35 năm tới. Đồng thời, Nhà trường đang chuẩn bị mua sắm hệ thống nhạc cụ đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.