Thêm cơ hội an cư

Các chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cho thuê nhà ở từng bước nâng chất lượng sống cho công nhân - lao động

Sau nhiều năm phải sống trong căn nhà dột nát với bao nỗi lo toan, nay nhờ sự tiếp sức của tổ chức Công đoàn TP HCM, gia đình chị Hồ Ngọc Phụng (hộ cận nghèo tại phường 5, quận 8) đã có được chỗ ở vững chãi, không còn lo mưa gió, triều cường.

Ước mơ thành hiện thực

Chị Phụng là lao động giúp việc nhà, thu nhập thấp. Hiện chị sống chung với các anh chị em đều là lao động tự do chỉ đủ lo cái ăn cái mặc nên nhiều năm qua, căn nhà xuống cấp trầm trọng nhưng vẫn chưa được sửa chữa.

Do vậy, khi địa phương triển khai chương trình "Mái ấm Công đoàn", chị Phụng đăng ký ngay. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, Ủy ban MTTQ và LĐLĐ quận đã đề xuất để chị được LĐLĐ thành phố hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở. "Với khoản kinh phí hỗ trợ (60 triệu đồng), chỉ sau 2 tuần sửa chữa, căn nhà nhỏ của gia đình tôi như được thay áo mới khang trang, an toàn hơn và không còn lo sợ khi mùa mưa tới là bị dột, ngập" - chị bộc bạch.

Chị Huỳnh Thị Ánh Nguyệt (ngụ quận Bình Tân, TP HCM) cũng là một trong những lao động khó khăn được nhận "Mái ấm Công đoàn". Từ năm 2015, sau khi em gái qua đời vì ung thư, chị Nguyệt quyết định không lập gia đình, ở vậy nuôi cháu gái (con em gái). 

Để thuận tiện đưa đón cháu đi học, chị nghỉ làm công nhân (CN), nhận hàng gia công về may tại nhà. Công việc không ổn định, chỉ hơn 100.000 đồng/ngày, chi tiêu dè sẻn mới đủ nên dù nhà cũ kỹ, ẩm thấp, thường xuyên ngập nước vào mùa mưa, chị cũng không dám mơ đến việc sửa chữa. Nhờ sự tiếp sức của tổ chức Công đoàn, ước mơ ấy của chị mới thành hiện thực.

Ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết hưởng ứng phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động, tháng 9-2024, LĐLĐ thành phố đã phát động công trình hỗ trợ sửa chữa, xây mới 95 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên - lao động, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Dù kế hoạch ban đầu là xây dựng 95 căn, nhưng chương trình đã hoàn thành 96 căn và bàn giao trước Tết 2025. Sau đó, LĐLĐ thành phố tiếp tục phát động đợt 2 với mục tiêu xây dựng 50 "Mái ấm Công đoàn" tại huyện Cần Giờ và được bàn giao cho các hộ gia đình đoàn viên - lao động vào ngày 26-4 vừa qua, giúp họ ổn định nơi ở lâu dài, tập trung phát triển kinh tế gia đình để có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Thêm cơ hội an cư- Ảnh 1.

LĐLĐ quận 8, TP HCM bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Hồ Ngọc Phụng

Xây 10.000 căn hộ cho thuê

Theo Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 1-8-2024, Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội cho CN thuê, bằng nguồn tài chính Công đoàn. Vì vậy, Tổng LĐLĐ Việt Nam đang rất quyết liệt trong việc triển khai các dự án nhà ở CN.

Ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn - Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết cuối năm 2021, tổ chức Công đoàn đã hoàn thành dự án thiết chế Công đoàn tại Hà Nam (tại KCN Đồng Văn 2) với 244 căn hộ và 1 nhà đa năng, khu sân chơi thể thao chung hơn 1.000 m2. Hiện nay, các căn hộ tại đây được cho các gia đình CN thuê với giá từ 1 - 2 triệu đồng/tháng, với diện tích đa dạng từ 32 - 45 m2. Từ khi đi vào hoạt động, tỉ lệ lấp đầy các căn hộ trong dự án luôn đạt 100%.

"Mô hình này đã chứng minh hiệu quả trong việc tạo lập không gian sống ổn định, tiện ích, gắn kết cộng đồng CN và góp phần giữ chân lao động tại KCN" - ông Nghĩa cho hay. Nhiều CN đang sinh sống tại đây cho biết bên cạnh thủ tục đăng ký thuê nhà nhanh gọn (thông qua Công đoàn công ty nơi đang làm việc), mức giá thuê và điện, nước thấp hơn bên ngoài, không gian sống thoải mái, bởi khu thiết chế gần công viên.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, từ nay đến cuối năm sẽ khởi công thêm 4 dự án tại các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Bắc Giang, Bắc Ninh với tổng số căn hộ là 2.200 căn, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Theo kế hoạch, từ năm 2026 - 2030, tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục triển khai thêm 10 dự án tại các tỉnh, thành có đông CN - lao động. Dự kiến, đến năm 2030 sẽ có khoảng 15 dự án với 10.000 căn hộ cho CN thuê.

Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết tổ chức Công đoàn đã chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực tài chính để triển khai 15 dự án nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030. Dự kiến sẽ thu hồi vốn trong 50 năm để có chính sách hỗ trợ cho đoàn viên - lao động, nhất là ưu đãi cho CN. "Ngoài vấn đề nhà ở, tổ chức Công đoàn còn chú trọng các yếu tố quy hoạch, chất lượng, môi trường sống - làm sao để khu nhà ở CN thật sự là nơi đáng sống" - ông Anh nhấn mạnh. 

Làm nhà ở cho CN - lao động thuê, tổ chức Công đoàn không đặt mục tiêu lợi nhuận" - ông Phan Văn Anh nói.

Mong muốn cháy bỏng

10 năm đến TP HCM làm việc, gia đình chị Lê Thị Tuyết Phương, CN Công ty TNHH May thêu Thuận Phương (quận 6), vẫn đang ở trọ. Chị đã nhiều lần phải chuyển nhà trọ tại các quận Bình Tân, quận 8, quận 6 do nhà trọ xuống cấp. Chị cho biết vì có 2 con nhỏ nên cố gắng bỏ thêm chi phí để thuê phòng trọ rộng khoảng 16 m2, có gác cho thông thoáng. Với phòng trọ như thế, mỗi tháng chị tốn hơn 3 triệu đồng kể cả điện, nước nhưng cũng chưa thật sự tốt.

"Vợ chồng tôi đều là CN, tổng thu nhập gần 20 triệu đồng/tháng, do vậy việc sở hữu nhà tại thành phố là rất khó. Nên chỉ mong các dự án xây nhà ở xã hội của tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp được triển khai sớm tại TP HCM để cho CN thuê ở lâu dài và có chất lượng sống tốt" - chị Phương bày tỏ.