Thực hư thông tin "nhiệt độ tăng 1°C, đột quỵ tăng 10%"
(NLĐO) - Giới chuyên môn bác bỏ thông tin "nhiệt độ tăng 1 độ C, nguy cơ đột quỵ tăng 10%", khẳng định không có cơ sở khoa học, dễ gây hoang mang.
Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, nhiều tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng nhiệt độ tăng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.
Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, khẳng định đến nay chưa có nghiên cứu chính thống nào từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) hay các hiệp hội y khoa uy tín đưa ra tỉ lệ này. Thông tin "nhiệt độ tăng 1 độ C, nguy cơ đột quỵ tăng 10%" hoàn toàn không có cơ sở khoa học.
Chăm sóc, điều trị bệnh nhân tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Đỗ Hằng
Nguy cơ đột quỵ do nắng nóng phụ thuộc nhiều yếu tố: bệnh nền, tuổi tác, sức khỏe, mức độ vận động, mất nước, khả năng làm mát cơ thể, yếu tố môi trường… Không thể quy về một công thức cố định chỉ dựa trên nhiệt độ.
Các nghiên cứu cho thấy nắng nóng cực đoan làm tăng tỉ lệ nhập viện, tử vong do tim mạch và đột quỵ, nhưng mức độ ảnh hưởng không đồng đều, không thể quy đổi thành tit lệ phần trăm cho mỗi độ tăng nhiệt.
"Việc lan truyền thông tin thiếu căn cứ gây hiểu lầm, hoang mang, không hỗ trợ phòng bệnh, đặc biệt với người có bệnh lý nền" - bác sĩ Dũng nói.
Bác sĩ Dũng cũng lưu ý, thời tiết nắng nóng cực đoan có thể làm tăng đáng kể nguy cơ sức khỏe, đặc biệt với người cao tuổi, người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường và từng bị đột quỵ. Nguyên nhân gồm:
- Mất nước nghiêm trọng: Gây tăng độ nhớt máu, giảm tuần hoàn, dễ hình thành cục máu đông – yếu tố hàng đầu gây đột quỵ thiếu máu cục bộ.
- Quá tải hệ tim mạch: Cơ thể phải tăng cường làm mát (giãn mạch, toát mồ hôi), gây gánh nặng lên tim, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, đột quỵ tái phát.
- Rối loạn điều hòa thân nhiệt: Người già, người từng đột quỵ khó thích ứng với nhiệt độ, dễ bị kiệt sức, sốc nhiệt.
- Ảnh hưởng thuốc: Một số thuốc như lợi tiểu, thuốc huyết áp có thể làm mất nước thêm hoặc giảm khả năng thích nghi với nhiệt.
- Tăng viêm và stress ôxy hóa: Góp phần tổn thương mạch máu, làm tăng nguy cơ đột quỵ.
Những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ cần được cấp cứu ngay. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai
Để phòng tránh các biến cố sức khỏe khi trời nắng nóng, bác sĩ khuyến cáo người dân thực hiện 5 giải pháp:
Uống đủ nước, kể cả khi chưa thấy khát. Tránh nước ngọt, cà phê, rượu bia. Theo dõi màu nước tiểu.
Tránh ra ngoài từ 10 - 16 giờ. Nếu cần thiết, mặc đồ nhẹ, đội mũ rộng vành, dùng kem chống nắng.
Giữ cơ thể mát mẻ: Tắm nước mát, lau người bằng khăn ướt, dùng điều hòa, quạt, máy phun sương.
Ăn uống lành mạnh: Tăng cường rau xanh, trái cây mọng nước. Tránh ăn nhiều chất béo, đường.
Theo dõi huyết áp, tuân thủ điều trị, không tự ý ngừng hoặc đổi thuốc.