TPHCM mở rộng cơ hội việc làm cho người lang thang xin ăn

(NLĐO) - UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý người lang thang xin ăn, xử lý nạn chăn dắt và bảo vệ các đối tượng yếu thế.

Chủ tịch UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý người lang thang xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn thành phố.

TPHCM mở rộng cơ hội việc làm cho người lang thang xin ăn - Ảnh 1.

TPHCM sẽ tăng cường quản lý người lang thang xin ăn, xử lý nạn chăn dắt

Theo UBND TPHCM, dù công tác trợ giúp xã hội và quản lý người lang thang xin ăn đã được các cấp, ngành triển khai quyết liệt trong thời gian qua, song gần đây vẫn xuất hiện tình trạng trẻ em và người lang thang xin ăn tại một số khu vực, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội, mất an ninh trật tự.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND TPHCM yêu cầu Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm; xử lý nghiêm các hành vi chăn dắt, xúi giục, lôi kéo trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đi xin ăn nhằm trục lợi. Đồng thời, đẩy mạnh quản lý cư trú, cấp mã định danh cá nhân, căn cước công dân cho các đối tượng để phục vụ công tác quản lý.

Sở Y tế được giao chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội nâng cao hiệu quả tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội; phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người yếu thế. Đơn vị này cũng được giao chủ trì tham mưu ban hành quy định về quản lý người lang thang xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp trên địa bàn thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vận động người dân không tiếp tay cho tình trạng xin ăn. Sở Du lịch phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng đeo bám, chèo kéo khách du lịch tại các khu, điểm du lịch và lễ hội.

Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao hướng dẫn công tác đào tạo nghề cho người lang thang xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Sở Nội vụ triển khai các chính sách tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối nhu cầu lao động nhằm tạo cơ hội việc làm sau đào tạo nghề.

UBND TPHCM cũng yêu cầu Lực lượng Thanh niên xung phong phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn tình trạng trẻ em và người lang thang xin ăn đeo bám khách du lịch.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, thành phố yêu cầu tăng cường rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ, không để phát sinh người lang thang xin ăn trên địa bàn; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Các địa phương đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không cho tiền hoặc hiện vật trực tiếp người xin ăn trên đường phố, thay vào đó hỗ trợ thông qua các quỹ từ thiện và tổ chức có chức năng thực hiện công tác từ thiện - xã hội.