xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Obama “xin” Nga thêm thời gian

Bằng Vy (Theo Reuters, AFP)

(NLĐO) – Trong cuộc cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bên lề Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân ở Seoul ngày 26-3, Tổng thống Mỹ Barack Obama bị “bắt quả tang” đang yêu cầu giới lãnh đạo Nga cho ông thêm thời gian để giải quyết vấn đề hệ thống phòng thủ tên lửa.

Theo ông Obama, Mỹ - Nga có thể tiếp tục đạt được tiến bộ trong việc giảm thiểu kho vũ khí hạt nhân, đồng thời hứa sẽ "linh hoạt hơn trong việc giải quyết những vấn đề tranh cãi với Nga như Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD)” sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới.
 
Khi đưa ra những đề nghị trên, Tổng thống Mỹ không ngờ rằng máy ghi âm vẫn mở và đoạn đối thoại lọt vào tai các nhà báo Mỹ - Nga đang ở trung tâm báo chí.
 
img
Tổng thống Obama đã có giao dịch "ngoài luồng" với Nga? Ảnh: Yonhap
 
Theo tường thuật của Reuters, ông Obama nói: “Về tất cả những vấn đề này, đặc biệt là lá chắn tên lửa, đều có thể được giải quyết nhưng quan trọng là ông ấy (Putin) cần cho tôi thêm thời gian”.
 
Ông Medvedev đáp: “Tôi hiểu ý của ông về thời gian”.
 
Tổng thống Mỹ nói tiếp: “Đây là cuộc bầu cử cuối cùng của tôi. Sau cuộc bầu cử, tôi sẽ linh động hơn”.
 
Tổng thống Nga trả lời: “Tôi hiểu. Tôi sẽ chuyển thông điệp này tới ông Putin”.
 
Ngoài ra, Tổng thống Obama còn tuyên bố với ông Medvedev rằng trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tháng 11, sẽ không có cơ hội để hai bên bàn luận về việc Nga phản đối NMD. Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục chương trình này bất chấp sự phản đối của Nga.
 
Ngay lập tức, các đối thủ Cộng hòa “chộp” lấy đoạn ghi âm trên để chỉ trích ông Obama. Gọi sự việc trên là “đáng báo động”, ứng cử viên Mitt Romney tuyên bố: “Không thể có chuyện tổng thống lại tự đấm vào người dân Mỹ như thế”.
img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Nguồn: Telegraph
 
Trong khi đó, Nhà Trắng cố tìm cách xoa dịu tình hình. “Năm 2012 là năm bầu cử ở cả hai nước. Với sự thay đổi vị trí lãnh đạo, rõ ràng đây không phải là năm để Mỹ và Nga đạt được một thỏa thuận đột phá. Vì vậy, Tổng thống Obama và Medvedev đồng tình trước mắt sẽ để các chuyên gia kỹ thuật có thêm thời gian thảo luận về hợp tác phòng thủ tên lửa” – cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, Ben Rhodes, nói.
 
Đây không phải lần đầu tiên các lãnh đạo thế giới nói hớ lọt vào máy ghi âm. Gần đây nhất, hồi tháng 11-2011, ông Obama cũng bị “bắt giò” khi cùng Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói xấu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là “kẻ dối trá”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo