xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không yên tâm

Phạm Dương

Không khỏi băn khoăn và thất vọng về những nguyên nhân cháy, nổ ô tô và xe máy được các cơ quan chức năng lần đầu tiên chính thức công bố ngày 26-4. Tiếng là công bố nguyên nhân cháy, nổ xe song các nguyên nhân đưa ra lại chưa giúp làm rõ những điều cốt yếu mà người dân quan tâm, mong chờ được giải đáp nhất trong hàng loạt vụ cháy, nổ xe diễn ra liên tiếp thời gian qua.

Điều đáng quan tâm đầu tiên là hiện vẫn có tới 115 trong tổng số 324 vụ cháy, nổ ô tô và xe máy trong 2 năm 2010 và 2011 (35,5%) và 90/115 vụ (78,3%) từ đầu năm 2012 đến nay vẫn chưa được làm rõ nguyên nhân. Việc nguyên nhân của phần lớn các vụ cháy, nổ xe vẫn chìm trong bí ẩn khiến người dân không khỏi lo lắng, cho dù quan chức của Bộ Công an có nói rằng “nhiều khi điều tra nguyên nhân các vụ cháy xe còn khó hơn cả việc điều tra làm rõ các vụ trọng án”. Không làm rõ được nguyên nhân đồng nghĩa với việc không tìm ra được “thủ phạm” nên nó sẽ lại gây ra những tai họa tiếp theo.

Đáng quan tâm không kém là theo như sự khẳng định của các cơ quan hữu trách thì trong số 209 vụ cháy, nổ xe trong 2 năm 2010, 2011 đã xác định được nguyên nhân thì không có vụ cháy, nổ nào do nguyên nhân chất lượng xăng dầu. Điều này khiến người dân không khỏi băn khoăn bởi ngay trong cuộc họp báo, vị quan chức của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Bộ Khoa học - Công nghệ) cũng phải bày tỏ sự quan ngại về sự tương thích của xăng dầu với động cơ, vật liệu của các loại ô tô và xe máy. Vậy liệu trong số những vụ cháy, nổ ô tô và xe máy chưa tìm ra nguyên nhân có bao nhiêu vụ do xăng dầu “bẩn” - được phát hiện và gây ra nhiều bức xúc thời gian qua.

Nhìn vào nguyên nhân của 209 vụ cháy, nổ ô tô và xe máy đã được làm rõ vẫn thấy còn một tỉ lệ đáng kể những nguyên nhân khá chung chung như: 30,25% do chập điện hay 15,1% do sự cố kỹ thuật. Sở dĩ nói chung chung là vì cùng là chập điện song cần chỉ rõ chập điện do lỗi của người sử dụng hay do lỗi của nhà sản xuất (lỗi thiết kế hay chất lượng vật tư, vật liệu…). Tương tự như vậy là sự cố kỹ thuật do lỗi của người sử dụng hay nhà sản xuất, bảo dưỡng, bảo hành…

Trong khi đó, việc xác định rõ những nguyên nhân trên rất quan trọng. Bởi nếu cháy nổ ô tô và xe máy là do lỗi của nhà sản xuất thì bên cạnh việc phải đền bù thỏa đáng cho người tiêu dùng thì việc phát hiện những lỗi này cũng giúp nhà sản xuất kịp thời khắc phục, tránh việc tiếp tục gây thiệt hại, thậm chí là nguy hiểm cho người tiêu dùng.

Khó có thể nói là người dân có thể an lòng trước nguyên nhân của sự bất an này mà cơ quan chức năng công bố. Càng khó an lòng hơn khi vẫn còn đó những câu hỏi về nguyên nhân và quan trọng hơn là câu hỏi về trách nhiệm. Chẳng lẽ cứ cháy, nổ ô tô và xe máy là có mỗi người dân chịu thiệt hại, tổn thất?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo