xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Máy bay bốc cháy sau khi hạ cánh

HOÀNG PHƯƠNG

Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho biết không có dấu hiệu cho thấy vụ tai nạn máy bay làm ít nhất 2 người thiệt mạng ở San Francisco liên quan đến khủng bố

Một chiếc máy bay chở 307 người của hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines đã gặp nạn khi hạ cánh tại sân bay quốc tế San Francisco - Mỹ hôm 6-7, làm ít nhất 2 người chết và 181 người bị thương, trong đó 5 người đang trong tình trạng nguy kịch. Hai nạn nhân tử vong được xác định là người Trung Quốc, được tìm thấy bên ngoài đống đổ nát của chiếc máy bay.

Mất đuôi, gãy cánh

Theo hãng tin Yonhap, chiếc máy bay Boeing 777 nói trên khởi hành từ Thượng Hải - Trung Quốc trước khi quá cảnh ở sân bay quốc tế Incheon International Airport tại Seoul - Hàn Quốc và bay đến San Francisco. Máy bay chở theo 16 thành viên phi hành đoàn và 291 hành khách, bao gồm 141 người Trung Quốc, 77 người Hàn Quốc, 61 người Mỹ, 3 người Ấn Độ, 1 người Nhật, 1 người Việt Nam và 7 người chưa rõ quốc tịch.

Chiếc máy bay gặp nạn khi tìm cách hạ cánh xuống đường băng của sân bay quốc tế San Francisco lúc 11 giờ 40 phút (giờ địa phương). Ông Lynn Lunsford, người phát ngôn Cơ quan Quản lý hàng không dân dụng Mỹ, cho biết sau khi bị đâm, chiếc máy bay bốc cháy từ khu vực buồng lái, đuôi máy bay bị mất và một cánh bị gãy. Ngoài ra, nóc máy bay bị nổ tung và các mảnh vụn rơi khắp khu vực sân bay.      

img
Hành khách hốt hoảng chạy khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy tại sân bay quốc tế San Francisco hôm 6-7. Ảnh: DAILY MAIL

Hiện chưa rõ chuyện gì đã xảy ra khi chiếc máy bay trên hạ cánh. Tuy nhiên, một số nhân chứng cho biết máy bay dường như đã mất kiểm soát và đuôi của máy bay có thể đã chạm đất trước. Trong khi đó, Bộ Giao thông Hàn Quốc cho biết phần thân máy bay dường như đã đụng mặt đất khiến máy bay trượt đường băng và bị hư hỏng nặng. Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho biết không có dấu hiệu cho thấy vụ việc có liên quan đến khủng bố. 

Vedpal Singh, một hành khách may mắn sống sót, kể lại rằng không có bất kỳ cảnh báo nào từ phi công hoặc thành viên phi hành đoàn trước khi máy bay chạm đất và ông ta nghe thấy một tiếng động lớn. Ông cho biết: “Chúng tôi biết rằng có chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra. Thật là kỳ diệu khi tôi và người thân vẫn còn sống”.

Bay quá thấp và nhanh?

Trong khi đó, Benjamin Levy, một hành khách sống sót khác ngồi gần lối thoát hiểm, nói với đài NBC: “Máy bay đã bay quá thấp, quá nhanh khi chuẩn bị hạ cánh. Phi công đã tìm cách sửa sai nhưng quá muộn. Máy bay đã va chạm đường băng một cách tệ hại…”. Ông kể thêm rằng mọi người đã la hét trong hoảng sợ khi máy bay gặp nạn và ông đã mở cửa thoát hiểm, thúc giục họ bình tĩnh để thoát ra ngoài.

Chính phủ Hàn Quốc hôm 7-7 cho biết đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để hợp tác với  Mỹ trong việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ngoài ra, Bộ Giao thông Hàn Quốc cũng phái một nhóm điều tra đến Mỹ để hợp tác tìm hiểu nguyên nhân vụ việc cùng với đại diện nước chủ nhà, hãng hàng không Asiana Airlines và hãng Boeing. Theo báo USA Today, nhóm điều tra sẽ tập trung xem xét dữ liệu của hộp đen và trạm kiểm soát không lưu, cũng như thông tin về tình hình thời tiết, công việc bảo trì chiếc máy bay…

Hãng tin AP cho biết đây chỉ mới là vụ tai nạn thứ 2 liên quan đến loại máy bay Boeing 777 kể từ khi nó được đưa vào sử dụng 18 năm trước.  Điều đáng nói là cả hai vụ tai nạn đều xảy ra vào thời điểm máy bay sắp sửa hạ cánh.  Vụ việc trước đó xảy ra tại sân bay Heathrow ở London - Anh vào ngày 17-1-2008, khiến 47 người bị thương.

Đối với hãng hàng không Asiana Airlines lớn thứ hai Hàn Quốc, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ 3 trong lịch sử 25 năm hoạt động của họ. Nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn xảy ra năm 1993, khi một máy bay Boeing 737 rơi gần sân bay Mokpo ở Hàn Quốc làm 68 người thiệt mạng.

Nổ tàu lửa: 100 người mất tích

Ít nhất 1 người thiệt mạng và có đến 100 người mất tích sau khi một đoàn xe lửa chở dầu thô trật khỏi đường ray và gây ra những vụ nổ lớn tại thị trấn Lac-Megantic, tỉnh Quebec - Canada hôm 6-7. Các vụ nổ đã phá hủy hàng chục ngôi nhà và buộc 2.000 người phải sơ tán.

Theo báo Los Angeles Times, đoàn tàu trên gồm 73 toa, thuộc sở hữu của Công ty Vận tải Montreal Maine & Atlantic. Vụ việc xảy ra khi đoàn tàu dừng lại bên ngoài thị trấn Lac Megantic để thay đổi người lái tàu. Nhưng không rõ vì lý do gì đoàn tàu bắt đầu chạy trong lúc không có người nào trên đó. Các đám cháy vẫn chưa được dập tắt hơn 24 giờ sau khi xảy ra sự cố trên bất chấp nỗ lực của khoảng 120 lính cứu hỏa địa phương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo