xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ đã báo cho Syria trước khi không kích IS

P.Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) – Bộ Ngoại giao Syria hôm 23-9 xác nhận Mỹ đã thông báo cho đặc phái viên thường trực của nước này tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) trước khi tung ra các cuộc không kích vào Nhà nước Hồi giáo (IS) bên trong lãnh thổ Syria.

Phương tiện truyền thông Syria đăng tải tuyên bố ngắn gọn của Bộ Ngoại giao: “Mỹ đã thông báo cho đặc phái viên thường trực của Syria tại LHQ rằng các cuộc không kích sẽ được thực hiện để chống lại tổ chức khủng bố Daesh (tên viết tắt tiếng Ả Rập của Nhà nước Hồi giáo) tại Raqqa”.

Tuy nhiên, theo báo Independent (Anh), Syria không chính thức chấp thuận các cuộc không kích diễn ra trên lãnh thổ của mình.

Các nhà hoạt động ở Raqqa cho biết mục tiêu của IS trong và ngoài thành phố cũng như tỉnh cùng tên đã bị các cuộc không kích của Mỹ đánh trúng. Những báo cáo thương vong đầu tiên về phía IS đã được ghi nhận.

 

Các chiến binh IS di chuyển trên đường phố Raqqa, Syria. Ảnh: AP
Các chiến binh IS di chuyển trên đường phố Raqqa, Syria. Ảnh: AP

 

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria là phản ứng chính thức đầu tiên của Damascus “sau khi Mỹ và 5 quốc gia Ả Rập tung ra các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của IS tại Syria cuối ngày 22-9, mở rộng chiến dịch quân sự tại một quốc gia đã hứng chịu 3 năm nội chiến”.

Giới chức Mỹ thông báo các cuộc không kích bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút tối 22-9 (giờ địa phương), do Mỹ cùng Bahrain, Qatar, Ả Rập Saudi, Jordan và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) thực hiện.

Giám đốc tổ chức Giám sát nhân quyền ở Syria Rami Abdurrahman mô tả khoảng 20 cuộc không kích trúng tỉnh Raqqa, khiến khoảng 20 phần tử thánh chiến thiệt mạng. Ông Abdurrahman cho biết thêm Mỹ còn không kích vào thị trấn Tabqa, Ein Issa và thị trấn biên giới Tel Abyad giáp Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn tin địa phương cho hay có 8 thường dân, bao gồm 3 trẻ em, thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ tại Syria.

Một kênh thông tin quân sự Syria tiết lộ khu đô thị Governorate – trụ sở chính của IS – cùng căn cứ quân sự của Lữ đoàn 93 Syria – bị các tay súng chiếm giữ gần đây – cũng nằm trong số các mục tiêu bị không kích.

 

Israel bắn rơi chiến đấu cơ Syria

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 23-9 đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Syria trên cao nguyên Golan. Quân đội Israel cho biết chiếc máy bay xâm phạm không phận nước này trước khi bị bắn hạ bằng tên lửa Patriot.

Đó là một chiếc MiG-21 do Nga chế tạo. Phương tiện truyền thông Syria khẳng định chiếc máy bay bị bắn hạ gần Quneitra, Tây Nam Syria, tức giáp biên giới hai nước. Một nhóm đối lập Syria sau đó tải lên mạng xã hội Twitter hình ảnh chiếc máy bay bị bắn rơi gần biên giới Israel. Hình ảnh này chưa được xác nhận.

Ngày 31-8 vừa qua, quân đội Israel cũng bắn hạ một máy bay không người lái của Syria khi nó bay gần thị trấn Quneitra. Trong vài tuần trở lại đây, quân đội Damascus và phe nổi dậy giao tranh quanh khu vực thị trấn khiến vỏ đạn rơi rải rác trên cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc đã sơ tán nhân viên và thiết bị khỏi trại Faouar – trụ sở chính tại Syria và Israel để né tránh cuộc xung đột.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo