xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quan tham Trung Quốc lại ngã ngựa

HUỆ BÌNH

Ông Tưởng Khiết Mẫn có thể tham nhũng khoảng 4,25 triệu USD, đồng thời có quan hệ khăng khít với cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai

Chỉ 2 ngày sau khi bị điều tra, ông Tưởng Khiết Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý và Giám sát tài sản nhà nước (SASAC) thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, đã bị cách chức do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Thông tin trên được đăng tải chính thức trên Tân Hoa Xã ngày 3-9. Trước đó, tên họ của ông Tưởng đã bị gỡ bỏ khỏi trang web của SASAC vào ngày 2-9.

Nguyên nhân ông Tưởng bị điều tra được các chuyên gia trong và ngoài nước rất quan tâm. Theo một số nhà quan sát, mọi sự khởi đi từ việc Trung Quốc đầu tư những khoản tiền khổng lồ để mua tài sản dầu mỏ ở nước ngoài song hiệu quả chỉ ở mức tối thiểu. Do đó, chính quyền Bắc Kinh “sờ gáy” hàng loạt quan chức cao cấp trong lĩnh vực dầu mỏ và dường như mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
 
img
Ông Tưởng Khiết Mẫn. Ảnh: AP

Việc điều tra các quan chức dầu mỏ đều dẫn đến cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang. Chính trị gia lừng lẫy một thời này cũng đang bị điều tra vì nghi có những hành vi mờ ám trong nhiều hợp đồng dầu khí và nhà đất, mang lại lợi lộc cho gia đình.

Nhiều nguồn tin cho biết các hoạt động tham nhũng của vị quan chức họ Tưởng có thể vào khoảng 4,25 triệu USD. Ngoài ra, ông này còn có quan hệ khăng khít với cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Trên thực tế, những lời đồn đại về việc ông Tưởng Khiến Mẫn bị điều tra đã xuất hiện từ lâu. Tháng 9-2012, khi ông còn giữ chức chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (CNPC), cộng đồng mạng đã tung tin về sự mất tích bí ẩn của vị chủ tịch này. Lúc ấy, đúng là có khoảng 1 tháng, ông Tưởng không xuất hiện trong các dịp lễ công khai. Sau đó, người phát ngôn của CNPC giải thích ông phải nhập viện với lý do sức khỏe.

Trong khi đó, cộng đồng mạng kháo nhau chuyện ông Tưởng đã chuyển một khoản tiền đáng kể vào tài khoản của người bị thiệt hại trong một vụ tai nạn xe hơi do quý tử của cựu chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Lệnh Kế Hoạch gây ra. Điều khiến mọi người quan tâm là cậu ấm này gặp nạn trong tình trạng bán khỏa thân.

Theo tờ Minh báo của Hồng Kông, người thay thế ông Tưởng dường như là ông Trương Nghị - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm SASAC. Vốn là bí thư Đảng ủy khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, ông Trương năm nay 63 tuổi và sẽ về hưu trong vài năm tới. Một ứng cử viên khác cho vị trí của ông Tưởng là ông Mã Hưng Thụy - Cục trưởng Cục Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ quốc phòng Trung Quốc.

Trong một diễn biến khác, cơ quan chống tham nhũng của chính quyền Trung Quốc (CCDI) vừa ra mắt trang web. Đây sẽ là kênh cập nhật công tác phòng chống tham nhũng, giải thích các chính sách, lắng nghe ý kiến người dân và tiếp nhận tố cáo tham nhũng. Nhiều năm qua, CCDI luôn bí mật điều tra tham nhũng, không ban hành thông cáo báo chí cho truyền thông nước ngoài, thậm chí không công khai số điện thoại cơ quan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo