xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan quyết không nhượng bộ biểu tình

P.Nghĩa (Theo Bangkok Post)

(NLĐO) – Hôm 10-1, chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết đủ khả năng kiểm soát cuộc biểu tình chống chính phủ mang tên "đóng cửa Bangkok" vào ngày 13-1 sắp tới.

Hơn 20.000 cảnh sát và binh lính sẽ được triển khai tại những khu vực trọng yếu và cơ quan đầu não ở thủ đô Bangkok để duy trì hòa bình và trật tự.

Tuy nhiên, bà Yingluck thừa nhận sự lo ngại về các "nhóm thứ ba” sẽ nhân cơ hội này kích động tình trạng bạo lực.

Bên cạnh việc kêu gọi tất cả các bên ngừng đối đầu và quay trở lại bàn đàm phán để tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị, vị thủ tướng tạm quyềncũng khẳng định sẽ không từ chức cho tới khi cuộc bầu cử ngày 2-2 diễn ra.

 

Người biểu tình phô trương thanh thế ở Bangkok ngày 9-1. Ảnh: Tân Hoa Xã
Người biểu tình phô trương thanh thế ở Bangkok ngày 9-1. Ảnh: Tân Hoa Xã

 

Trong khi đó, vào chiều 10-1, Tổng thư ký Ủy ban bầu cử quốc gia (EC) Phuchong Nutrawong cho biết cơ quan này không hề gửi lá thư yêu cầu chính phủ hoãn cuộc bầu cử sắp tới như một số phương tiện truyền thông đưa tin.

Cùng ngày 10-1, phe "Áo đỏ" ủng hộ chính phủ cho biết sẽ tổ chức các cuộc míttinh, tuần hành tại nhiều địa điểm trên khắp đất nước vào cuối tuần này để mở màn chiến dịch phản đối phe chống chính phủ.

Ông Vorachai Hema, cựu nghị sĩ Đảng Puea Thai cầm quyền, cho hay các thành viên "Áo đỏ" sẽ tuần hành trên toàn quốc vào ngày 13-1 và sẽ dựng các sân khấu lớn ở Chiang Mai, Ubon Ratchthani, Khon Kaen và Ayutthaya, song không tổ chức hoạt động nào tại Bangkok.

Trước tin đồn quân đội Thái Lan đang chờ thời điểm thích hợp để tiến hành đảo chính, Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha hôm 9-1 phủ nhận hoàn toàn.

“Quân đội vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và luôn đặt quốc gia, tôn giáo, nhà vua và người dân lên đầu, miễn là bốn trụ cột trên đứng vững. Chúng tôi sẽ kỷ luật thẳng tay và hứa bảo vệ tất cả người dân Thái Lan, đồng thời cố gắng không can thiệp vào bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào” – Tướng Prayuth tuyên bố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo