Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu trước năm 2035

(NLĐO)- Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu để Việt Nam có thêm 5 triệu lao động.

Chiều 30-10, thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (đoàn TP HCM) kiến nghị cần cải cách bảo hiểm xã hội để người về hưu vẫn có cuộc sống đàng hoàng.

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu trước năm 2035  - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân (đoàn TP HCM). Ảnh: Phạm Thắng

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Việt Nam đã trải qua hơn 30 năm tăng trưởng kinh tế trên 6%, thuộc hàng cao trên thế giới và dự kiến giai đoạn tới phấn đấu tăng trưởng trên 10%/năm. Tuy nhiên, thực tế các nước đã chỉ ra rằng ngay cả khi tăng trưởng kinh tế cao hàng chục năm vẫn không đảm bảo là người về hưu có mức lương để đủ sống đàng hoàng.

Dẫn chứng tại Hàn Quốc, một quốc gia đã trải qua 43 năm tăng trưởng kinh tế bình quân trên 9%, với dân số 52 triệu, quỹ hưu trí lớn thứ 3 thế giới, dự báo 2055 quỹ hưu trí sẽ vỡ. Trung Quốc cũng trải qua trên 12% trong 26 năm, dự báo đến năm 2035 quỹ hưu trí có nguy cơ vỡ khi số người về hưu tăng từ 200 triệu lên 300 triệu.

Theo đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, lý do là với mức sinh thấp dưới mức thay thế kéo dài thì số người lao động trong đất nước giảm đi, trong khi đó số người già ngày càng tăng lên, nên quỹ hưu trí đứng trước một tình trạng số người đóng vào quỹ ngày càng giảm, số người nhận tiền hưu trí ngày càng tăng, tiến tới mất cân đối và vỡ.

Thực tế trên cũng đặt ra cho Việt Nam nhiều vấn đề cần tính toán. Năm 2000, ở Việt Nam có 7 người ở độ tuổi lao động thì có một người về hưu, đến 2025 là 4,3 người lao động thì có một người hưu và đến 2045 năm là 2,4 người lao động thì một người hưu… Điều này cho thấy, số người lao động trong độ tuổi để "nuôi" người hưu ngày càng giảm đi, đối diện nguy cơ vỡ quỹ hưu trí.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thiện Nhân, quỹ hưu trí sẽ không vỡ ngay mà làm số lương hưu giảm đi, khiến cuộc sống của những người về hưu gặp khó khăn hơn. Vì vậy, đại biểu kiến nghị trước năm 2030 cần có đề án cải cách toàn diện bảo hiểm xã hội để những người về hưu từ nay trở đi vẫn có mức sống đàng hoàng và khi đất nước giàu thì họ cũng có cuộc sống đàng hoàng.

Về mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% giai đoạn tới, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân lưu ý đến các yếu tố về tăng năng suất lao động và tăng số lao động. Theo ông, giai đoạn tới cần tăng năng suất lao động lớn hơn nhiều so với giai đoạn vừa qua.

Để đột phá tăng năng suất lao động, theo ông Nguyễn Thiện Nhân, áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Nhà nước cần có chính sách tận dụng nguồn nhân lực con người. Theo đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, hiện nay tuổi về hưu nam 59 tuổi, nữ 54 tuổi, đang có lộ trình tăng lên nam 62 tuổi vào năm 2028 và nữ 60 tuổi vào năm 2035.

"Nếu tăng tuổi hưu lên 65 tuổi như các nước thì số lao động tăng thêm sẽ là hơn 5 triệu người mỗi năm. Để một đất nước có 5 triệu lao động, thì dân số quốc gia đó phải đạt 8 triệu người"- đại biểu cho hay.

Vị đại biểu đoàn TP HCM kiến nghị có lộ trình tăng tuổi hưu trước năm 2035 để đảm bảo tất cả 5 triệu lao động này được sử dụng. Quốc hội cũng cần xem xét thông qua Luật Dân số để đưa mức sinh từ 1,91 hiện nay trở lại 2,1 trước năm 2035, để lao động không giảm và ổn định.