Tập trung chăm lo Tết thiết thực, hiệu quả

TP HCM lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm bao phủ trong việc chăm lo Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau

Ngày 13-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã làm việc với các tổ chức, đơn vị liên quan về công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026. Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - chủ trì buổi làm việc.

Thực chất, tránh hình thức

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết dịp Tết Nguyên đán 2026, Công đoàn thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều chương trình chăm lo thiết thực, hướng mạnh về cơ sở và người lao động (NLĐ) khó khăn.

Trong đó, trọng tâm là chương trình "Tết sum vầy - Chợ Tết Công đoàn 2026" cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam và "Tết sum vầy - Xuân 2026" cấp thành phố. Dịp này, hơn 120 gian hàng cung cấp hàng hóa thiết yếu, dịch vụ ưu đãi, giảm giá sẽ góp phần chia sẻ chi phí sinh hoạt dịp Tết cho công nhân (CN) - lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn TP HCM sẽ trao 820 vé máy bay, 2.293 vé tàu, 6.300 vé xe đưa đoàn viên - lao động về quê đón Tết; trao quà cho hơn 350.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Thành Đoàn tổ chức chương trình "Chuyến xe mùa xuân" đưa khoảng 2.000 thanh niên CN về quê đón Tết. Công đoàn thành phố còn phối hợp với Hội LHPN TP HCM tổ chức chương trình "Tết cho em - Xuân về khu nhà trọ", chăm lo con em NLĐ nhập cư.

Tập trung chăm lo Tết thiết thực, hiệu quả - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - phát biểu tại buổi làm việc

Ngoài các hoạt động trực tiếp, Công đoàn TP HCM còn yêu cầu Công đoàn các cấp tham mưu cấp ủy đồng cấp, vận động doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thưởng Tết; chăm lo Tết tại chỗ cho NLĐ không có điều kiện về quê; tổ chức xe đưa CN về quê và quay lại làm việc.

Tổng nguồn lực chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn TP HCM năm nay ước tính hơn 3.400 tỉ đồng, thể hiện quyết tâm để mọi đoàn viên - lao động đều có một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.

Thông tin tại buổi làm việc, bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội LHPN thành phố - cho biết hội đã sớm ban hành kế hoạch chăm lo Tết với chủ đề "Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình", triển khai đồng bộ đến các cơ sở hội.

Nhiều chương trình cụ thể được Hội LHPN TP HCM tổ chức, như phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố chăm lo cho người dân, gia đình chính sách khó khăn tại xã An Thới Đông, xã Phước Hải; tổ chức "Bữa cơm xuân nghĩa tình" cho 250 người dân, ngư dân xã đảo Thạnh An. Hội LHPN TP HCM cũng phối hợp triển khai chương trình "Chuyến xe yêu thương 0 đồng", trao vé xe cho nữ CN - lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Tổng kinh phí chăm lo Tết của Hội LHPN TP HCM năm nay là hơn 5,2 tỉ đồng.

Song song đó, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Thành Đoàn TP HCM cũng xây dựng nhiều hoạt động chăm lo Tết phù hợp từng nhóm đối tượng, bảo đảm hiệu quả, thực chất, tránh hình thức.

Phát huy nguồn lực xã hội, sự tham gia của người dân

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao sự chủ động của MTTQ Việt Nam TP HCM và 5 tổ chức chính trị - xã hội thành phố trong việc xây dựng kế hoạch chăm lo Tết từ sớm, huy động đa dạng nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đúng định hướng.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh trong quá trình triển khai các hoạt động chăm lo Tết, cần bảo đảm bao phủ, không để ai bị bỏ lại phía sau, đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Tổng Bí thư và của TP HCM. "Mục tiêu xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể trong mọi hoạt động chăm lo Tết của thành phố" - ông nêu rõ.

Theo đó, các hoạt động chăm lo Tết phải được triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm, vừa hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên, hội viên từng tổ chức vừa mở rộng đến các đối tượng yếu thế trong xã hội. Ba nhóm chính sách cần được bảo đảm bao phủ gồm: chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội.

Ngoài việc trao quà Tết, ông Nguyễn Phước Lộc lưu ý cần chú trọng hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Khi người dân có sinh kế bền vững, việc trợ giúp mới thật sự lâu dài, hiệu quả.

Các hoạt động chăm lo cần tập trung vào CN - lao động không về quê đón Tết, NLĐ khó khăn, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, người già neo đơn, đoàn viên - hội viên yếu thế. Đặc biệt, cần quan tâm đến trẻ em, nhất là trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội; con em lực lượng vũ trang, lực lượng giữ rừng, ngư dân; các lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết như quân đội, công an, điện lực, cấp nước, vệ sinh môi trường, y tế…

Ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các hoạt động chăm lo Tết phải được tổ chức theo hướng phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể; kết nối, chia sẻ nguồn lực; lồng ghép nhiều nội dung để đạt hiệu quả tổng thể. Bên cạnh đời sống vật chất, cần chú trọng chăm lo đời sống tinh thần thông qua các hoạt động vui xuân, đón Tết, tạo không khí phấn khởi, gắn kết trong cộng đồng.

Việc triển khai chăm lo Tết cũng cần xác định rõ địa bàn trọng điểm, đối tượng trọng tâm; phát huy vai trò của chi đoàn, chi hội ở cơ sở, gắn hoạt động đoàn thể với cộng đồng dân cư. "Chỉ khi phát huy được nguồn lực xã hội và sự tham gia của người dân thì hoạt động chăm lo Tết mới toàn diện, bền vững" - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM nhấn mạnh. 

Vận hành App An sinh xã hội số TP HCM

Bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban Công tác xã hội - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, cho biết công tác chăm lo Tết năm nay tiếp tục được triển khai theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Nguồn kinh phí chăm lo được trích từ các quỹ do thành phố vận động trong năm như: "Vì người nghèo", "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" và nguồn cứu trợ thiên tai, dịch bệnh.

Dự kiến, tổng kinh phí chăm lo Tết của MTTQ Việt Nam TP HCM là hơn 210 tỉ đồng, với nhiều chương trình trọng điểm, trong đó "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" tổ chức ngày 29-1.

Điểm mới năm nay là việc đưa vào vận hành App An sinh xã hội số TP HCM, giúp cập nhật thông tin, kết nối nguồn lực và minh bạch hóa các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người dân dịp Tết.