Midu thích kiểu “ác ngầm”

thuhang
27/10/2012 07:05 GMT+7

(NLĐO)- Midu là một trong những diễn viên trẻ được đánh giá cao của làng phim Việt Nam hiện nay. Không những vậy, cô còn là một trong những người đẹp học giỏi của showbiz Việt Nam với thành tích từng đỗ á khoa ĐH Kiến trúc TPHCM và thủ khoa CĐ Văn hóa Nghệ thuật TPHCM.

Nữ diễn viên trẻ đã dành thời gian tâm sự về chuyện nghề, chuyện học cũng như chia sẻ một số quan điểm của cô về nghệ thuật và cuộc sống.
 
* Đóng cảnh nóng không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình
 
Phóng viên: So với các vai diễn trước đây, Midu đánh giá thế nào về vai Nhâm trong Mùa hè lạnh?
 
"Khi Du cân nhắc chọn một vai diễn thì luôn có một ranh giới giữa hợp và
không hợp với Midu ở ngoài đời, và Du cứ dao động giữa 2 ranh giới đó". Ảnh: Đông Phong


So với các vai diễn trước thì vai Nhâm mới hơn nên cũng khó hơn. Bản thân Du luôn thích thử nghiệm những cái mới. Trong thị trường phim Việt hiện nay, có thể nói là hiếm có vai diễn hay. Du cũng đã quen đóng những phim có kịch bản ấn tượng đối với mình. Khi đọc kịch bản Mùa hè lạnh, Du thích ngay và rất ấn tượng với vai diễn này. Khi Du cân nhắc chọn một vai diễn luôn có một ranh giới giữa hợp và không hợp với mình ở ngoài đời, và Du cứ dao động giữa 2 ranh giới đó. Hiện Du chưa được tiết lộ nhiều về vai diễn (cười).
 
- Midu có kỷ niệm nào khó quên trong lúc thực hiện phim Mùa hè lạnh?
 
Kỷ niệm đáng nhớ nhất là ở trong nhà xác (cười). Du có 2 ngày quay cảnh giải phẫu một xác ướp mấy chục năm tuổi. Tối về ngủ Du còn bị ám ảnh, nhưng không phải bởi xác chết mà là bởi chính mình. Ánh mắt của mình nhìn vào xác chết trong cảnh quay cứ tái hiện lại trong đầu khiến Du không ngủ được, giống như tự mình thấy ghê sợ chính mình vậy.
 
* Midu có thần tượng một diễn viên nào không (cả trong nước và quốc tế)?
 
-Gọi là thần tượng, từ trước đến giờ, Midu không thần tượng ai cả, chỉ có yêu thích một số diễn viên thôi. Trong nước không có còn quốc tế, Du thích phong cách của Angelina Jolie. Cô ấy thuộc tuýp phụ nữ thông minh, vừa mạnh mẽ lại vừa quyến rũ.
 
*Sở hữu một gương mặt đẹp dịu dàng và tươi trẻ, Midu có sợ mình sẽ bị “đóng khung” vào những vai diễn ngây thơ trong sáng và sẽ khó có sự đột phá trong diễn xuất?
 
-Du sẽ không nhận được những vai mà nhìn bên ngoài đã thấy ác. Con người bình thường ngoài cuộc sống cũng vậy, ngoại hình và tính cách là 2 khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Thật ra Du cũng không thích đóng những vai ác mà cứ phải trừng mắt, phùng mang trợn má, ác phải cho người ta thấy là mình ác. Du thích những nhân vật nguy hiểm, mà thường thì những người nguy hiểm là những người trông bề ngoài rất hiền lành, trong sáng, kiểu như ác ngầm vậy, như vậy Du nghĩ là mình hợp.
 
"Du thích những nhân vật nguy hiểm, mà thường thì những người nguy hiểm là những người trông bề ngoài rất hiền lành..."


 
Ngoại hình của mình sẽ giới hạn mình trong một khoảng vai diễn. Nếu trong khoảng đó mình tìm ra những hướng mới cho nhân vật của mình thì diễn xuất sẽ đa dạng hơn.
 
* Nếu có một vai diễn hay đòi hỏi phải đóng cảnh nóng, Midu có cân nhắc nhận vai diễn ấy không?
 
- Còn tùy xem nóng cỡ nào và phim hay cỡ nào. Ranh giới này nó cũng mong manh lắm. Một kịch bản hay chưa chắc lúc làm đã hay, điều đó còn tùy thuộc vào ê kíp và đạo diễn nữa. Nếu mình cảm thấy tin tưởng được thì mới an tâm đóng cảnh nóng. Sẽ có những cái mà đọc trong kịch bản là một chuyện nhưng quay lên phim lại là chuyện khác. Có những cái đọc trong kịch bản thấy không nóng nhưng khi quay lên thì lại không phù hợp và sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình nữa, cho nên từ trước đến giờ thường Du không nhận đóng cảnh nóng.
 
 Tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi!
 
* Midu có bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì bị chú ý quá nhiều? Mỗi khi xuất hiện, việc Midu mặc trang phục gì, làm những gì luôn được khai thác triệt để?
 
- Đúng là cũng có những lúc phiền phức, vì có một số người không chỉ dừng lại ở để ý mà còn soi mói nữa. Vì vậy, Du lúc nào cũng phải cẩn thận, nhất là khi nói chuyện trước đám đông. Nhưng dù sao đó là cuộc sống mà mình đã chọn lựa rồi.
 
*Trong đêm sinh nhật 7-10 vừa qua, Midu có thổ lộ là muốn lấy chồng, đó là câu nói vui hay nghiêm túc?
 
-Tại lúc đó mọi người hỏi mơ ước của Du là gì. Thật ra vào thời điểm này, học tập, công việc, tiền bạc, mọi thứ mình đều đã có rồi. Ước mơ của Du là có một gia đình hạnh phúc chứ không phải có chồng ngay trong năm nay (cười). Thường thì những gì người ta chưa có được người ta mới mơ ước chứ.
 
* Hôm sinh nhật của Midu cũng có sự xuất hiện của Bùi Anh Tuấn, thí sinh cuộc thi Giọng hát Việt. Midu đã quen biết Tuấn như thế nào?
 
- Du biết Tuấn qua một người bạn của Du. Lúc Tuấn thi The Voice, Du mới quen với Tuấn. Tuấn là một người dễ thương, hiền lành.
 
*Cũng là một người trong giới, Midu nghĩ thế nào về những áp lực mà Bùi Anh Tuấn đang phải chịu từ cuộc thi Giọng hát Việt?
 
- Tuấn còn mới và còn trẻ quá nên chưa quen với những áp lực từ những tin đồn và scandal. Chỉ riêng việc là một thí sinh của một cuộc thi cũng đã rất áp lực rồi. Làm nghệ thuật mấy năm rồi nên Du hiểu áp lực từ công chúng nhiều khi cũng mệt mỏi lắm. Khi một người bắt đầu nổi tiếng  sẽ bị soi tất tần tật về mọi thứ, từ tiểu sử đến những quan hệ tình cảm, đôi lúc cũng khiến mình bị stress. Nhưng nghệ thuật mà, bị soi mói nghĩa là công chúng quan tâm, và khả năng thành công của mình cũng cao. Tuấn cũng là một nhân vật rất “hot” của The Voice năm nay.
 
* Vậy nghĩa là đến thời điểm này, trong sự nghiệp và với những gì đã trải qua trong giới showbiz, Midu không còn bận tâm với những tin đồn?
 
-Tin đồn cuối cùng cũng chỉ là tin đồn. Mình càng quan tâm thì nó càng mạnh hơn, còn không quan tâm thì nó yếu đi, chỉ vậy thôi. Trong cuộc sống đừng nên quá quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình, quan trọng là niềm vui của chính mình.
 
*Có ý kiến cho rằng gần đây Midu thường diện những bộ đầm khá gợi cảm và Midu đang muốn thoát khỏi hình ảnh hotgirl ngây thơ để hướng đến một hình ảnh trưởng thành hơn?
 
- Du chọn trang phục thì phải phù hợp với bản thân mình trước đã. Mỗi một giai đoạn, con người sẽ có một phong cách khác nhau. Một cô gái phát triển từ mười mấy tuổi lên hai mươi mấy tuổi phong cách dĩ nhiên phải thay đổi. Ngây thơ không có nghĩa là quê mùa và gợi cảm không phải là phản cảm. Cách ăn mặc cũng chỉ là phong cách bên ngoài, còn nội tâm, tâm hồn mình mới là cái mình hiểu rõ nhất.
 
Nếu bây giờ Du mặc một bộ đầm công chúa đi dự tiệc thì chắc chắn các fan nhỏ tuổi của Du sẽ rất thích, nhưng mình đã qua cái tuổi đó rồi, mình cũng muốn một phong cách mới sao cho đẹp và phù hợp với mình. Có thể, mới đầu, mọi người chưa quen lắm nên cũng có những lời bàn tán. Quan trọng là mình không làm gì quá lố là được rồi.

Muốn là một người thành đạt!

*Bận rộn với công việc như vậy, Midu có còn thời gian cho gia đình?
 
- Du có nhiều thời gian dành cho gia đình lắm, vì Du ở nhà cũng nhiều. Cuộc sống của Du khác với một cuộc sống đơn thuần trong giới showbiz, giống như mình đang sống 2 cuộc sống. Thường ngày, Du đi học, đến trường hòa đồng cùng bạn bè, nhưng cũng có lúc mình hào nhoáng rực rỡ dưới hào quang nghệ thuật, đi đến đâu cũng được chú ý. Nếu cân bằng được giữa 2 cuộc sống thì sẽ rất thú vị và không bị nhàm chán. Cuộc sống của Du mấy năm qua đã định hình như vậy nên Du cũng đã quen rồi.
 
*Vừa bận rộn trên phim trường lại vừa theo học Đại học Kiến trúc, Midu làm thế nào để phân phối thời gian cho cả 2 bên?
 
- Cũng hơi khó sắp xếp nhưng thường Du chọn đóng phim vào dịp hè. Có thể thời gian sẽ hơi dây dưa một chút nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Chẳng hạn, như thời gian này, đang tập trung cho việc học, Du sẽ không nhận phim. Du luôn chia thời gian sao cho hợp lý. Trong khoảng thời gian phải học nhiều, Du chỉ nhận quảng cáo hoặc tham gia các hoạt động xã hội thôi.
 
* Midu có chia sẻ với báo giới là bạn đang muốn sống hết mình với nghề diễn và trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Vậy bạn có định dành nhiều thời gian hơn hay thậm chí là theo nghiệp thiết kế kiến trúc trong tương lai không ?
 
- Du cũng từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Du rất có duyên với nghệ thuật và nghệ thuật cũng đã mang đến cho Du rất nhiều thứ, từ danh vọng đến tiền bạc vật chất. Du cũng đắn đó không biết làm sao mình làm song song 2 nghề một lúc. Nhưng giờ Du nghĩ đơn giản rằng ở mỗi thời điểm, người ta chỉ có thể tập trung vào một công việc thôi.
 
Kiến thức và bằng cấp học ở trường sẽ không bao giờ bị lỗi thời.  Du sẽ vẫn làm nghệ thuật khi thấy mình vẫn còn có duyên với nó. Khi nào không làm nghệ thuật nữa Du sẽ tập trung vào sự nghiệp kia của mình. Đời người còn dài mà và cũng đâu có ai làm nghệ thuật cả đời được. Mình còn trẻ và năng động thì cứ thử sức ở nhiều lĩnh vực, cái nào mình cảm thấy nó tốt cho mình thì cứ làm.
 
* Công việc kinh doanh của Midu hiện giờ ra sao?
 
- Du đóng cửa hàng từ Tết rồi. Vì năm nay Du học năm cuối, bài vở nhiều lắm mà đi đóng phim cũng ngày càng nhiều hơn.
 
*Xinh đẹp, có tri thức và đã có hẳn shop thời trang, ô tô cho riêng mình, Midu có thể cho biết bạn quan niệm thế nào về thành công?
 
- Mỗi người sẽ có một quan niệm khác nhau về thành công, tùy thuộc vào tham vọng của mỗi người. Với những người có tham vọng cao hơn Du, họ sẽ cho rằng những gì Du có được chỉ là bước đầu tiên. Với người có tham vọng thấp hơn, có được như Du đã là mơ ước phấn đấu cả đời của người ta. Bản thân Du thì xem những gì Du đang có đủ làm cho Du cảm thấy hạnh phúc.
 
Du muốn được là một người thành đạt trong cuộc sống. Thành công chỉ là ngắn hạn. Một người có thể đầu tư và có nhiều tiền trong một thời gian nhưng chưa chắc họ là người thành đạt. Thành đạt đòi hỏi đường đi dài hơn. Thành đạt không chỉ là về vật chất mà còn là về tri thức và đạo đức lối sống, mình phải sống sao cho người ta quý và nể mình.
 
* Sau khi tốt nghiệp, Du sẽ tập trung hơn cho nghệ thuật?
 
- Cuộc sống nhiều khi lại rẽ sang hướng khác nên chuyện tương lai cũng khó nói trước. Du không đề ra cho mình mục tiêu là trong một thời gian cụ thể phải đóng bao nhiêu phim. Nghệ thuật với Du là một cái duyên, với lại mình cũng bận rộn nhiều thứ nên dường như những dự án phim đến với Du hết sức tự nhiên. Với Du, công việc sao cũng được, có phim đóng thì tốt, không có cũng không sao. Mình có thể làm việc khác, miễn là mình cảm thấy vui vẻ.
 
*Vậy là hiện tại Midu vẫn chưa nhận đóng phim nào khác?
 
-Cũng có một số dự án đang mời, Du còn suy nghĩ lại vì phải xem lịch học thế nào đã và phải xem dự án có bấm máy trùng thời điểm mình bắt đầu được nghỉ ở trường hay không.
 
 
 

Nữ diễn viên Midu (sinh năm 1989) tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, hiện là sinh viên năm cuối Khoa Thời trang trường Đại học Kiến trúc TPHCM. Midu bắt đầu được nhiều người biết đến từ cuộc thi HVTeen năm 2007. Kể từ đó, cái tên Midu luôn gắn với cụm từ “hotgirl”. Tài năng và ngoại hình xinh đẹp đã đưa Midu đến với những vai diễn được khán giả yêu thích như Bông Sen trong Cô nàng tóc rối hay nữ hiệp Hoa Xuân trong Thiên mệnh anh hùng. Không chỉ xinh đẹp và tài năng, Midu còn khiến mọi người nể phục bởi học lực “khủng” cũng như sự khôn khéo trong ứng xử của cô. Hiện nữ diễn viên trẻ này đang tập trung cho năm cuối của mình ở Đại học Kiến trúc TPHCM để có thể tốt nghiệp với kết quả tốt nhất.

Bộ phim Mùa hè lạnh với diễn xuất của Midu cùng 2 diễn viên Lý Nhã Kỳ và Hà Việt Dũng sẽ chính thức công chiếu vào ngày 21-12 và sẽ được trình chiếu trong suốt dịp Noel và Tết Dương Lịch sắp tới.


Ảnh: Đông Phong

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
MC Vũ Mạnh Cường tiết lộ "tăm tia" Giải Mai Vàng từ lâu

MC Vũ Mạnh Cường tiết lộ "tăm tia" Giải Mai Vàng từ lâu

MC Vũ Mạnh Cường tiết lộ "tăm tia" Giải Mai Vàng từ lâu 15:34

(NLĐO) - MC Vũ Mạnh Cường cho biết với anh Giải Mai Vàng là sự nghi nhận tình cảm, tình yêu thương của khán giả dành cho. Anh đã "tăm tia" giải từ lâu và mùa Giải Mai Vàng lần thứ 29 - 2023 mới đạt được ước nguyện.

"Mai Vàng tri ân" thăm 2 văn nghệ sĩ ở Tây Nguyên

"Mai Vàng tri ân" thăm 2 văn nghệ sĩ ở Tây Nguyên

"Mai Vàng tri ân" thăm 2 văn nghệ sĩ ở Tây Nguyên 04:00

Ngày 5-4, chương trình "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á đã đến tỉnh Kon Tum thăm và trao tiền hỗ trợ cho nghệ nhân A Thuih và nhà thơ Tạ Văn Sỹ.

"Mai Vàng tri ân" tặng quà, vinh danh 3 nghệ sĩ

"Mai Vàng tri ân" tặng quà, vinh danh 3 nghệ sĩ

"Mai Vàng tri ân" tặng quà, vinh danh 3 nghệ sĩ 07:40

Ngày 4-4, trong khuôn khổ chương trình Giao lưu âm nhạc sơ kết giai đoạn 1 cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức, chương trình "Mai Vàng tri ân" đã trao tặng quà, vinh danh NSND Trà Giang, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và ca sĩ Cẩm Vân.

Loạt nghệ sĩ hạnh phúc được vinh danh!

Loạt nghệ sĩ hạnh phúc được vinh danh!

Loạt nghệ sĩ hạnh phúc được vinh danh! 11:37

(NLĐO) - Nhiều nghệ sĩ: NSƯT Công Ninh, Văn Phượng, Thanh Hằng, NSƯT Minh Nhí, Uyên Trang ... bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi tham gia, được vinh danh trong chương trình Gala "Hành trình 30 năm Giải Mai Vàng".

Khát vọng cho chặng đường mới

Khát vọng cho chặng đường mới

Khát vọng cho chặng đường mới 06:00

Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức chuẩn bị bước sang tuổi 30 - một cột mốc đáng nhớ với biết bao dấu ấn cũng như khát vọng cho một chặng đường mới

Thắp sáng vũ điệu chữ Việt

Thắp sáng vũ điệu chữ Việt

Thắp sáng vũ điệu chữ Việt 05:00

Không dễ để khắc họa trọn vẹn chân dung ông đồ Nguyễn Hiếu Tín - tên tuổi quen thuộc trong cộng đồng những người yêu thư pháp chữ Việt.

"Mai Vàng tri ân" - biểu tượng của Mùa xuân lan tỏa yêu thương

"Mai Vàng tri ân" - biểu tượng của Mùa xuân lan tỏa yêu thương

"Mai Vàng tri ân" - biểu tượng của Mùa xuân lan tỏa yêu thương 06:56

(NLĐO) - Ra đời từ năm 2019 do Báo Người Lao động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á, chương trình "Mai Vàng tri ân" - ban đầu mang tên "Mai Vàng nhân ái" - tính đến Tết Giáp Thìn đã có hơn 800 văn nghệ sĩ trên cả nước được trao tặng.

Trao 1.000 ký gạo "Mai Vàng tri ân" cho bếp cơm chay cụ Hồng, cụ My

Trao 1.000 ký gạo "Mai Vàng tri ân" cho bếp cơm chay cụ Hồng, cụ My

Trao 1.000 ký gạo "Mai Vàng tri ân" cho bếp cơm chay cụ Hồng, cụ My 14:56

(NLĐO) - Sáng 30-1, chương trình "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á đã đến thăm bếp cơm chay miễn phí của cụ ông Trần Văn Hồng, (88 tuổi) và vợ là cụ Nguyễn Thị My (73 tuổi).

DIỆP BẢO NGỌC: "Mai Vàng là phần thưởng quý giá!"

DIỆP BẢO NGỌC: "Mai Vàng là phần thưởng quý giá!"

DIỆP BẢO NGỌC: "Mai Vàng là phần thưởng quý giá!" 06:23

Diệp Bảo Ngọc đã có một năm 2023 được nhiều hơn là mất và cái được lớn nhất là tình cảm yêu thương của mọi người

13 bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 29-2023

13 bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 29-2023

13 bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 29-2023 06:00

Căn cứ thể lệ Giải Mai Vàng lần thứ 29 năm 2023 và kết quả kiểm phiếu vòng bầu chọn, Ban Tổ chức (BTC) quyết định công nhận những cá nhân có các số điện thoại hoặc email dưới đây trúng thưởng 13 giải vòng bầu chọn, từ giải nhất đến giải khuyến khích:

Xem thêm