Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 165.000 ca mắc mới, 115.000 ca tử vong do ung thư

(NLĐO)- Nhiều trường hợp ung thư được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị phức tạp, tốn kém và ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống của người bệnh

Hội thảo "Chiến lược toàn diện trong Ung bướu: Kết nối chẩn đoán - Điều trị - Theo dõi" do Bệnh viện đa khoa quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức (TPHCM) tổ chức đã diễn ra chiều 15-1.

Theo các bác sĩ, ung thư đang trở thành thách thức sức khỏe ngày càng lớn tại Việt Nam, khi nhiều trường hợp được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị phức tạp, tốn kém và ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống của người bệnh. Trong khi đó, các bằng chứng y học cho thấy việc tầm soát và chẩn đoán sớm giúp cải thiện đáng kể hiệu quả điều trị và tiên lượng bệnh.

Ung thư đang trở thành thách thức lớn ở Việt Nam - Ảnh 1.

Bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm về bệnh ung thư tại hội thảo

Dịp này, các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng điều trị mới và tăng cường phối hợp liên khoa trong chăm sóc người bệnh ung thư. Theo các chuyên gia y tế, việc phát hiện sớm sẽ làm cho điều trị ung thư hiệu quả hơn, thời gian hồi phục cũng nhanh hơn, nhất là ung thư vú ở phụ nữ.

BS Hoàng Nhật - Giám đốc Y khoa Bệnh viện đa khoa quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức, chia sẻ: "Ung thư không phải là dấu chấm hết nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng phác đồ. Chúng tôi mong muốn đồng hành với cộng đồng trong hành trình tầm soát, phát hiện sớm và điều trị ung thư một cách kịp thời, khoa học và nhân văn".

Dịp này, Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức đã khai trương Đơn nguyên Ung bướu - nâng tầm năng lực điều trị chuyên sâu. Đơn nguyên Ung bướu được đưa vào hoạt động với định hướng trở thành điểm đến y khoa chuyên sâu, hỗ trợ người dân chủ động tầm soát sớm, tiếp cận điều trị đúng ngay từ những giai đoạn đầu của bệnh.

Nhân dịp khai trương, bệnh viện triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng với 1.000 lượt khám tầm soát ung thư miễn phí và hỗ trợ chi phí điều trị cho các trường hợp phù hợp, nhằm khuyến khích người dân chủ động tầm soát sớm và tiếp cận y tế kịp thời.

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ung thư ngày càng tăng

Theo WHO, mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 165.000 ca mắc mới, 115.000 ca tử vong do ung thư. Các loại ung thư phổ biến gồm ung thư gan, phổi, dạ dày, vú và đại trực tràng...

Đặc biệt, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, với tỉ lệ chẩn đoán ở người dưới 50 tuổi tăng 45% kể từ năm 1995. Không chỉ người cao tuổi mà cả những người trẻ ở độ tuổi 30-40, thậm chí 20, cũng có thể mắc ung thư.