Trong không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025); 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025) và 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025), sáng 8-6, Hội Nhà báo TP HCM và Báo Người Lao Động tổ chức ra mắt sách "Dấu ấn 30 năm nghề báo" của nhà báo Tô Đình Tuân - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP HCM, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.



Tình yêu với sách và chữ nghĩa đến với ông từ sớm. Lớn lên tại vùng quê Bình Định, tuổi thơ của ông tập trung vào việc học tập và phụ giúp gia đình trông coi tiệm tạp hóa nhỏ. Thế nhưng, mỗi lần đi lấy hàng cách nhà 20 km, ông lại tranh thủ ghé nhà sách để mua sách. Tình yêu đó lớn dần lên theo năm tháng, và đến năm lớp 9, ông bắt đầu dành trọn niềm say mê cho văn chương.
Chọn nghề báo, ông chọn con đường không dễ dàng – nhưng cũng không bao giờ dừng lại. Từ một sinh viên say mê viết báo, học khoa báo chí rồi ông trở thành phóng viên chính thức của cơ quan báo chí lớn là Báo Sài Gòn Giải Phóng. Từ phóng viên phụ trách thông tin địa bàn quan trọng đến trưởng văn phòng đại diện, làm công tác nội dung tại tòa soạn đến cán bộ quản lý, lãnh đạo của Trang tin điện tử Đảng bộ TP HCM và từ năm 2018 đến nay, ông đảm nhận nhiệm vụ Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.









Đại biểu cùng nhiều nhà báo đồng nghiệp là Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập các báo đài, đại diện doanh nghiệp đã đến chúc mừng Nhà báo, TS. Tô Đình Tuân
Xác định từ những ngày đầu cầm bút, Nhà báo Tô Đình Tuân viết không phải vì thù lao, mà vì trách nhiệm với mỗi con chữ. Chính sự cẩn trọng và tâm huyết ấy là tiền đề để sau này, khi đảm nhận vai trò Tổng Biên tập một tờ báo lớn, ông vẫn giữ được sự nghiêm cẩn với nghề, không buông lơi trước áp lực thời cuộc.
Nhà báo, TS. Tô Đình Tuân giới thiệu "gia sản" trong hành trình 30 năm của mình - là những tác phẩm báo chí đầu tiên được đăng trên Tạp chí Kiến thức Ngày nay những năm 1996-1997.
Những trang sách đậm chất nghề và chất người - được ghi lại trong cuốn "Dấu ấn 30 năm nghề báo". Đó không chỉ là hồi ức cá nhân mà là một dòng chảy ký ức được kết nối qua từng giai đoạn phát triển của báo chí nước nhà.
Những bài viết được tổng hợp trong sách là số ít trong số hàng ngàn bài báo ông đã viết thời gian qua.
Xuyên suốt cuốn sách, độc giả sẽ cảm nhận từng câu chữ của Nhà báo, TS Tô Đình Tuân đều được viết bằng trái tim. Ông không chỉ đi cùng thời cuộc mà còn luôn đặt người đọc vào trung tâm của mỗi tác phẩm.
Đó là sự tử tế của một người làm nghề báo – cái nghề đầy vinh quang nhưng cũng lắm rủi ro.
Nhà báo Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM, chia sẻ về tình cảm và kỷ niệm với nhà báo Tô Đình Tuân từ những ngày đầu công tác tại Báo Sài Gòn Giải phóng đến nay.
Nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách phía Nam - giao lưu và chúc mừng nhà báo, TS. Tô Đình Tuân
Cuốn sách được ra mắt không chỉ như một lát cắt sống động trong sự nghiệp báo chí của nhà báo, TS. Tô Đình Tuân, mà còn như một món quà tri ân gửi đến bạn đọc, đồng nghiệp và thế hệ trẻ – những người đang hoặc sẽ đi trên con đường báo chí đầy khúc khuỷu nhưng cũng nhiều vinh quang.


Sinh viên các ngành báo chí, truyền thông đặt câu hỏi giao lưu cùng Nhà báo, TS. Tô Đình Tuân
Bản lĩnh của người làm báo là trái tim nóng, cái đầu lạnh và ngòi bút sắc bén, trung thực. Người làm báo tử tế là người vừa giữ được bản lĩnh nghề nghiệp, vừa không quên vai trò lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội.
Không chỉ dừng lại trong từng trang viết, ngay tại buổi ra mắt sách, Tổng Biên tập Tô Đình Tuân công bố chương trình thiện nguyện mang tên "Vòng tay yêu thương" của Báo Người Lao Động, góp phần lan tỏa tình người giữa đời thường. Gia đình Nhà báo Tô Đình Tuân đóng góp 100 triệu đồng, trích từ nguồn thu của cuốn sách vào chương trình, để tặng học bổng cho các em học sinh nghèo, khuyết tật vượt khó; tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ bệnh nhân nghèo…
Gia đình Nhà báo Tô Đình Tuân đóng góp 100 triệu đồng, ủng hộ chương trình "Vòng tay yêu thương"
Ngay sau khi nắm thông tin rằng toàn bộ lợi nhuận từ phát hành sách này được dành tặng cho chương trình “Vòng tay yêu thương”, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã đặt mua sách số lượng lớn.
Tổng số sách các đơn vị đặt và phát hành là: 1.751 cuốn. Sự lan tỏa của cuốn sách “Dấu ấn 30 năm nghề báo” cho thấy nội dung ấn phẩm đã chạm đến nhu cầu thực tế, đáp ứng kỳ vọng về mặt chuyên môn lẫn giá trị tinh thần; đồng thời chương trình “Vòng tay yêu thương” đã khơi đúng mạch nguồn cảm xúc và từ tâm của công chúng.
Trao tặng sách cho các trường Đại học có đào tạo chuyên ngành báo chí, truyền thông
Hành trình 30 năm của Nhà báo Tô Đình Tuân là minh chứng sống động cho việc làm báo không chỉ bằng ngòi bút, mà bằng nhân cách và trái tim qua hành động thiết thực, có ý nghĩa cho cộng đồng.
Bình luận (0)