img

Với nhiều nội dung, trong đó có ký hợp đồng mua 10 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 Abdala của Cuba, chuyến đi của đoàn cấp cao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện mục tiêu đặt ra.


[eMagazine] Không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Cuba (phần 1) - Ảnh 1.


Sáng 18-9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đến Cuba bắt đầu chuyến thăm chính thức.

Ngay sau lễ đón chính thức vào chiều 19-9 (giờ địa phương, tức sáng 20-9 giờ Việt Nam) tại Cung Cách mạng ở thủ đô Havana, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel.

img
img
img

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đến Cuba - Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ chính trị qua việc trao đổi đoàn các cấp, duy trì thường xuyên, linh hoạt, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, bao gồm Hội thảo Lý luận giữa hai đảng, Ủy ban Liên Chính phủ, Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Đối thoại chính sách giữa hai Bộ Quốc phòng.

Về kinh tế - thương mại - đầu tư, hai bên phối hợp triển khai Hiệp định Thương mại mới, khai thác tối đa các ưu đãi của hiệp định, nâng kim ngạch song phương lên mức tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong Cuba tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba, đặc biệt là trong các ngành hàng tiêu dùng, xuất khẩu lương thực, thủy sản và năng lượng tái tạo.

[eMagazine] Không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Cuba (phần 1) - Ảnh 3.

Chủ tịch Cuba đón Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: TTXVN

Hai bên tiến tới cụ thể hóa tiềm năng hợp tác y tế thành các chương trình cụ thể. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các dự án lúa gạo, ngô, cà phê, nuôi trồng thủy sản tại Cuba, hướng tới mục tiêu Cuba tự túc được lương thực. Song song đó là tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch, đào tạo...

Hai bên đánh giá cao việc ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hiệp Quốc và phong trào Không liên kết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cũng như nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước; đồng thời đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới. Hai bên ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn nước bạn dù chưa hoàn thành tiêm chủng trong nước nhưng đã chia sẻ và dành ưu tiên cao nhất để cung ứng, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin Covid-19 của Cuba cho Việt Nam. Đây là minh chứng cho sự ủng hộ kịp thời mà Cuba luôn hướng về Việt Nam như câu nói của lãnh tụ Fidel Castro "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". 

Thay mặt Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thông báo quyết định tặng nhân dân Cuba anh em 5.000 tấn gạo và một số trang thiết bị y tế.

[eMagazine] Không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Cuba (phần 1) - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel - Ảnh: TTXVN

Ngay sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký Kế hoạch hành động triển khai Chương trình nghị sự kinh tế trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 giữa hai bộ trưởng đồng chủ trì Ủy ban Liên Chính phủ hai nước; Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai Bộ Y tế; Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản Cuba giai đoạn III giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Công nghiệp Thực phẩm Cuba; Chương trình hợp tác giai đoạn 2022 - 2023 giữa hai Bộ Tư pháp; Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng giữa Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam và Bộ Truyền thông Cuba.

[eMagazine] Không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Cuba (phần 1) - Ảnh 5.

Hai nhà lãnh đạo chứng kiến các lễ ký kết - Ảnh: Thế Dũng

Hai bên cũng ra Tuyên bố chung nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

[eMagazine] Không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Cuba (phần 1) - Ảnh 6.


[eMagazine] Không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Cuba (phần 1) - Ảnh 7.

Cùng ngày 19-9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz và lãnh đạo nhiều bộ, ngành Cuba.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy hai bên đã vượt qua nhiều thách thức, duy trì các cuộc đối thoại cấp cao và các cơ chế hợp tác bằng hình thức trực tuyến; kịp thời hỗ trợ lẫn nhau đối phó với dịch bệnh Covid-19, thể hiện tình cảm gắn bó đặc biệt, đoàn kết anh em và tương trợ lẫn nhau.

[eMagazine] Không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Cuba (phần 1) - Ảnh 8.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong chương trình hoạt động của chuyến thăm này, lãnh đạo của nhiều ban, bộ, ngành của Việt Nam có các cuộc làm việc với lãnh đạo các ban, bộ, ngành Cuba để trực tiếp trao đổi các biện pháp cụ thể tăng cường hợp tác các kênh đảng, chính phủ và đối ngoại nhân dân.

[eMagazine] Không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Cuba (phần 1) - Ảnh 9.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cuốn sách “Fidel Castro Ruz - Nhà cách mạng quốc tế vĩ đại” - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước mong muốn chính phủ hai nước phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các cơ chế hợp tác sẵn có, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, nâng tầm hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. 

Đánh giá cao trình độ phát triển, năng lực và kinh nghiệm của Cuba trong lĩnh vực y tế và dược phẩm, Chủ tịch nước mong muốn mở rộng hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này, cùng nhau hợp tác về cung ứng, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19.


[eMagazine] Không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Cuba (phần 1) - Ảnh 10.

Cũng trong ngày 19-9 (giờ địa phương), tại trụ sở Quốc hội Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández.

[eMagazine] Không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Cuba (phần 1) - Ảnh 11.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández - Ảnh: Thế Dũng

Hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua tiếp tục có những bước phát triển tích cực, hai bên duy trì thường xuyên các cuộc trao đổi cấp cao, hoạt động của các cơ chế hợp tác song phương và hỗ trợ lẫn nhau đối phó với dịch bệnh Covid-19 rất chặt chẽ. Hai Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước cũng vừa có cuộc gặp bên lề Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 5 tại Áo (ngày 7-9-2021).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Quốc hội cũng như các bộ, ngành của Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Quốc hội Cuba, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề hai Quốc hội cùng quan tâm, hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong trao đổi đoàn Lãnh đạo Quốc hội, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, thực hiện vai trò của Quốc hội trong hệ thống chính trị, hoạt động ngoại giao nghị viện và hợp tác tại các diễn đàn nghị viện quốc tế đa phương.

[eMagazine] Không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Cuba (phần 1) - Ảnh 12.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández quyển sách “Fidel Castro Ruz Nhà Cách mạng Quốc tế vĩ đại”- Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn bên cạnh đoàn kết và ủng hộ Cuba, phản đối và yêu cầu gỡ bỏ chính sách bao vây, cấm vận chống Cuba, được thể hiện qua các cuộc bỏ phiếu cũng như phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong nhiều năm qua.


[eMagazine] Không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Cuba (phần 1) - Ảnh 13.


Trưa 20-9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp đầy xúc động với Lãnh tụ cách mạng Cuba, Đại tướng Raul Castro Ruz. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Raul Castro Ruz xúc động nhớ lại chuyến thăm đầu tiên của Đại tướng đến Việt Nam đúng 55 năm trước trên cương vị Bí thư Thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, mở ra giai đoạn mới cho quan hệ đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước.

[eMagazine] Không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Cuba (phần 1) - Ảnh 14.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào Đại tướng Raul Castro Ruz - Ảnh: Thống Nhất

Đại tướng Raul Castro Ruz bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và chúc mừng thành công của chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước. Đại tướng cho biết luôn dõi theo và vui mừng trước những bước phát triển của đất nước Việt Nam anh em.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz và Tổng giám đốc Đặc khu phát triển ZED Mariel. Tại buổi tiếp Tổng giám đốc Đặc khu phát triển ZED Mariel, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thông báo việc Việt Nam đã ký hợp đồng chính thức mua 10 triệu liều vắc-xin Abdala của Cuba.

[eMagazine] Không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Cuba (phần 1) - Ảnh 15.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng giám đốc Đặc khu phát triển ZED Mariel - Ảnh: Thế Dũng

"Chuyến đi của đoàn Cấp cao Việt Nam đến Cuba đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện mục tiêu đặt ra. Với nhiều nội dung thể hiện mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước và với việc ký kết hợp đồng mua 10 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 của Cuba -  đó là sản phẩm rất cụ thể cho chuyến đi lần này" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

LỊCH TRÌNH DÀY ĐẶC

+ Chiều 18-9 (giờ địa phương, tức sáng 19-9 giờ Việt Nam) tại thủ đô Havana, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sự quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cuba.

Cũng trong chiều 18-9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza Fernandez, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam Maria Yolanda Ferrer Gomez và đại diện lãnh đạo các trường mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi và Võ Thị Thắng đến chào.

+ Sáng 19-9, tại thủ đô Havana, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong khuôn viên Công viên Hòa Bình.

Chiều 19-9, tại thủ đô Havana, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt vòng hoa tại Tượng đài và thăm khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Jose Marti

+ Sáng 20-9, tại thủ đô Havana, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Công nghệ sinh học-CIGB. Cũng tại trụ sở CIGB, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên trong đoàn chứng kiến lễ ký kết giữa CIGB và Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc-xin và sinh phẩm y tế (POLYVAC) thuộc Bộ Y tế về việc triển khai mua 5 triệu liều vắc-xin Covid-19 từ Cuba. Cùng với đó là hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác của doanh nghiệp 2 nước về việc chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin Soberana 2.

Chiều 20-9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt vòng hoa tại bia mộ Lãnh tụ Fidel Castro ở TP Santiago.

Cũng tại TP Santiago, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Jose Marti.


Phương Võ - Lê Duy
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên