img
(eMagazine) - Toàn cảnh 7 ngày đêm truy bắt nghi phạm sát hại 2 người Việt ở Mỹ - Ảnh 1.

Lúc 16 giờ (giờ địa phương) ngày 1-6, thi thể 2 nạn nhân được phát hiện trong phòng ở tầng 21 khách sạn – sòng bạc Circus Circus Casino ở Las Vegas, bang Nevada - Mỹ.


(eMagazine) - Toàn cảnh 7 ngày đêm truy bắt nghi phạm sát hại 2 người Việt ở Mỹ - Ảnh 2.

Sau khi không thấy 2 nạn nhân trên xuất hiện để tham gia chuyến đi đến Grand Canyon vào sáng 1-6, nhân viên khách sạn lên kiểm tra phòng thì phát hiện thi thể họ. 

img
img

Khách sạn Circus Circus, nơi xảy ra vụ án


Điều tra viên hạt Clark thông báo nạn nhân nữ tử vong do nhiều vết đâm trên cơ thể trong khi nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân nam đang được làm rõ.

Đài ABC News dẫn lời cảnh sát TP Las Vegas cho biết 2 nạn nhân nằm trong nhóm du khách người Việt đến từ TP Los Angeles. Hai người Việt ở phòng khách sạn trên tầng 21 từ tối 31-5. Một nhân chứng kể lại dường như có người to tiếng trong phòng khách sạn trên vào lúc 2 giờ (giờ địa phương).

(eMagazine) - Toàn cảnh 7 ngày đêm truy bắt nghi phạm sát hại 2 người Việt ở Mỹ - Ảnh 4.

Tại thời điểm đó, quan chức Sở cảnh sát TP Las Vegas Ray Spencer nói họ chưa thể xác định đây là một vụ tự sát hay giết người.

Sau đó, hai nạn nhân được xác định là bà Nghĩa Bội Sang (SN 1979) và anh Nguyên Lê Bá Khương (SN 1988). Bà Sang là Giám đốc Công ty Du lịch Triều Hảo và anh Khương là nhân viên công ty này. 

Cuối tuần trước, con gái của bà Sang, cô Nghĩa Châu, nói với báo Las Vegas Review-journal rằng mẹ cô và ông Khương chỉ là đồng nghiệp, không phải vợ chồng như cảnh sát cho biết ban đầu. Cô Châu cho biết thêm mối quan hệ giữa mẹ cô và ông Khương rất thân thiết, giống như chị em.

Ngày 5-6, cơ quan chức năng treo giải thưởng trị giá 10.000 USD cho bất kỳ thông tin nào giúp xác định và bắt giữ nghi phạm.


(eMagazine) - Toàn cảnh 7 ngày đêm truy bắt nghi phạm sát hại 2 người Việt ở Mỹ - Ảnh 6.

Ngày 6-6, Cảnh sát TP Las Vegas - Mỹ công bố một đoạn video trích xuất từ camera an ninh, trong đó ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là nghi phạm trong vụ 2 du khách Việt thiệt mạng.

Xuất hiện trong video là một người đàn ông khoảng 25-30 tuổi, có hình xăm kiểu bộ lạc dưới viền cổ áo. Theo những gì camera ghi lại, người này vào thang máy lên tầng cao nhất lúc 4 giờ ngày 1-6 (giờ địa phương) rồi sau đó lại vào thang máy từ tầng 21 cùng với một chiếc ba lô giống ba lô của nạn nhân nam.

Cảnh sát ban đầu nghi ngờ đây là một vụ giết người rồi tự sát nhưng sau khi thu thập được manh mối mới, họ bác bỏ khả năng này và nghiêng về giả thuyết một vụ giết người, cướp của.

img
img


Ông Ray Spencer cho rằng 2 du khách Việt bị đâm chết khi nghi phạm lẻn vào phòng để ăn cắp tài sản. Theo cảnh sát, nghi phạm có thể "đã mở cửa vào phòng một cách đơn giản".


"Đây là lý do vì sao chúng ta cần phải bắt hắn và cần sự giúp đỡ của công chúng. Bất kỳ ai gây ra tội ác như thế này đều là một mối nguy hiểm đối với cộng đồng. Chúng tôi sẽ dùng tất cả mọi nguồn lực để đảm bảo bắt được hắn" - ông Spencer nói trong cuộc họp báo công bố video về nghi phạm.

Ngày 7-6, FBI và cảnh sát Las Vegas bắt giữ được nghi phạm nêu trên. Hắn tên Julius Trotter, 31 tuổi.

(eMagazine) - Toàn cảnh 7 ngày đêm truy bắt nghi phạm sát hại 2 người Việt ở Mỹ - Ảnh 9.


Julius Trotter bị các thám tử làm việc với Sở Cảnh sát Las Vegas và Đội chuyên về tội phạm hình sự của FBI xác định là nghi phạm từ hôm 6-6. Họ làm việc xuyên đêm để tìm tên này.

Nghi phạm bị bắt giữ sau một cuộc rượt đuổi ô tô với cảnh sát ở TP Chino, hạt San Bernardino, bang California. Theo người phát ngôn FBI Laura Eimiller,  Trotter đang bị giữ tại một nhà tù ở San Bernardino.

Hồi năm ngoái, y từng bị kết án 5 năm quản chế vì tội dùng vũ khí chống lại một sĩ quan cảnh sát trong một vụ việc liên quan tới lái xe mạo hiểm.

Cảnh sát Las Vegas vẫn đang kêu gọi nếu ai có thông tin về vụ việc, hãy gọi về cho họ theo số 702-828-3521.

 
Tấn Nguyên


Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên