img

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát nút giao An Phú, đi thử tàu metro số 1.

Chiều 15-4, Đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi khảo sát, thăm và tham dự chạy thử nghiệm đoàn tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, từ ga Rạch Chiếc đến ga Bến xe Suối Tiên (TP Thủ Đức, TP HCM).

Lộ trình dài khoảng 11km, bắt đầu từ ga Rạch Chiếc, đi qua ga Phước Long, ga Bình Thái, ga Thủ Đức, ga Khu Công nghệ cao. Sau đó, đoàn tàu tiếp tục đi qua ga Đại học Quốc gia đến ga Bến xe Suối Tiên, ga cuối cùng của tuyến.

Tại buổi đi thử nghiệm metro, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự hài lòng và đề nghị chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TP HCM - tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, cố gắng hoàn tất công trình vào dịp lễ 2-9-2023.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục nghiên cứu các tuyến metro còn lại theo quy hoạch 8 tuyến metro để đồng bộ, kết nối mạng lưới đường sắt đô thị cho TP HCM, trong đó ưu tiên triển khai sớm tuyến metro 3A (Bến Thành - Tân Kiên)

Đây là lần thứ hai Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm dự án tuyến đường sắt đô thị số 1. Tháng 7-2022, Thủ tướng đã có chuyến thị sát nhà ga trung tâm Bến Thành và ga Ba Son.

Thủ tướng thị sát nút giao An Phú, đi thử tàu metro số 1 - Ảnh 1.

Chiều 15-4, Đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi khảo sát, thăm và tham dự chạy thử nghiệm đoàn tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Thủ tướng thị sát nút giao An Phú, đi thử tàu metro số 1 - Ảnh 2.

Tại buổi đi thử nghiệm metro, Thủ tướng giao các cơ quan, đơn vị cố gắng hoàn thành dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên vào dịp 2-9-2023, trước một quý so với dự kiến.

Thủ tướng thị sát nút giao An Phú, đi thử tàu metro số 1 - Ảnh 3.

Thủ tướng cùng các cơ quan, đơn vị thể hiện quyết tâm cố gắng hoàn thành dự án Bến Thành - Suối Tiên vào dịp 2-9.

img
img

Sau đó,  đoàn công tác tiếp tục thử tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, từ ga Rạch Chiếc đến ga Bến xe Suối Tiên (TP Thủ Đức, TP HCM) với lộ trình dài khoảng 11 km.

Thủ tướng thị sát nút giao An Phú, đi thử tàu metro số 1 - Ảnh 5.

Đây là lần thứ hai Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm dự án tuyến đường sắt đô thị số 1.

img
img

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi bên trong tàu metro số 1.

Thủ tướng thị sát nút giao An Phú, đi thử tàu metro số 1 - Ảnh 7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp vào trong buồng lái của tàu metro số 1 để trải nghiệm cùng cái chuyên gia nước ngoài.

Thủ tướng thị sát nút giao An Phú, đi thử tàu metro số 1 - Ảnh 8.

Sau khi kết thúc chuyến đi, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các chuyên gia, kỹ sư Nhật Bản tham gia thi công dự án metro Bến Thành - Suối Tiên.

Thủ tướng thị sát nút giao An Phú, đi thử tàu metro số 1 - Ảnh 9.

Trải nghiệm đi tàu trong 15 phút, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự hài lòng và đề nghị chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TP HCM tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

Thủ tướng thị sát nút giao An Phú, đi thử tàu metro số 1 - Ảnh 10.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đại diện các bộ ngành đã thị sát công trường xây dựng nút giao An Phú ở TP Thủ Đức.

img
img

Tại đây, Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án sớm hơn kế hoạch đề ra, , đồng thời tặng quà động viên các chuyên gia, kỹ sư tham gia thi xây dựng nút giao An Phú.

HOÀNG TRIỀU - THU HỒNG thực hiện

Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên