Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực địa nơi dự kiến xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM
Sáng 2-8, tại TP HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Cùng tham dự hội nghị còn có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức tài chính quốc tế, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Sau khi lãnh đạo Bộ Tài chính công bố quyết định của Thủ tướng về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; quyết định của Thủ tướng ban hành kế hoạch hành động triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng ban chỉ đạo ra mắt hội nghị
"Trung tâm tài chính quốc tế không phải là một khu đô thị đặc biệt hay một cụm cao ốc tài chính, mà trước hết là một thiết kế thể chế đặc thù, có giới hạn tương đối về địa lý cụ thể, có quy định pháp lý riêng, có bộ máy điều hành chuyên biệt, chuyên nghiệp và có không gian thử nghiệm chính sách" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định tại hội nghị triển khai nghị quyết của Quốc hội về trung tâm tài chính quốc tế


Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được (ảnh trái) và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã khẳng định quyết tâm và cam kết triển khai xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hội nghị có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong việc thu hút các dòng vốn đầu tư quốc tế, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh quốc gia.
Sau hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã khảo sát thực địa và nghe báo cáo về địa điểm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM


Thủ tướng lưu ý khi xây dựng trung tâm tài chính quốc tế thì thể chế là tiên phong, hạ tầng là nền tảng, nhân lực là then chốt, đồng thời bảo đảm hài hòa, cân bằng giữa tự do tài chính và an toàn tài chính bền vững.
Việc xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là một trong những động lực, thúc đẩy phát triển nguồn lực tài chính. Đây là xu thế của thế giới, đòi hỏi của thực tiễn và cũng là tầm nhìn của đất nước.
Hình ảnh mô phỏng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM. Theo báo cáo của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tại hội nghị, TP HCM đã xác định quỹ đất 10 ha ngay trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) để làm trụ sở trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM. Trong thời gian chờ xây dựng, trụ sở tạm thời của trung tâm đặt tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).
Bình luận (0)