img

Ngay từ khi thành lập trường vào năm 1997 đến nay, nhà trường luôn chú trọng đào tạo sinh viên không chỉ vững chuyên môn, nghiệp vụ mà còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên nâng cao kỹ năng mềm. Đặc biệt là tham gia vào các hoạt động thiện nguyện phụng sự cộng đồng, nhằm tạo cho sinh viên ý thức và sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

"Thành nhân trước thành danh"

Trường ĐH Văn Hiến luôn tạo điều kiện, khuyến khích các sinh viên đầu tư trí tuệ, thời gian và nghiên cứu khoa học, qua đó tiếp cận được với những tri thức mới. Phương pháp giảng dạy sinh viên trực quan, sinh động và luôn bám sát với thực tế của môi trường làm việc khiến các sinh viên của ĐH Văn Hiến tiếp cận tri thức không thụ động.

Với định hướng hoạt động xuyên suốt "Hài hòa - Phụng sự - Thành nhân", sinh viên trường ĐH Văn Hiến thường xuyên tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng. Qua các hoạt động như đồng hành cùng phụ huynh và thí sinh với chương trình hỗ trợ học phí, học bổng trị giá 30 tỉ đồng; Chủ nhật đỏ "Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi" là chương trình được nhà trường phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức, năm 2023 là năm thứ 5 trường ĐH Văn hiến thực hiện chương trình này, số lượng CBNV, GV và sinh viên tăng lên rất nhiều qua từng năm.

Bên cạnh đó là các chương trình hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống thông qua chương trình "Tiếp bước đến trường".

Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon
Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon
Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon
Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon
Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon
Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon

Sinh viên trường ĐH Văn Hiến hăng hái tham gia giải chạy "VHU Run 2023"

Trong năm 2023, trường ĐH Văn Hiến đã tổ chức giải chạy mang tên "VHU Run 2023", với ý nghĩa "Những bước chân vì cộng đồng" đã góp phần gây quỹ giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua giải chạy, số tiền gây quỹ đã lên đến 100 triệu đồng.

Trường Đại học Văn Hiến cũng là cái tên quen thuộc của chương trình "Mùa hè xanh", "Tiếp sức mùa thi", "Ngày thứ Bảy tình nguyện"… Trường Đại học Văn Hiến là một trong số ít những trường đại học có quỹ bảo trợ cho sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trường.

Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon
Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon
Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon
Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon

Vào các dịp Lễ, Tết trường ĐH Văn Hiến thường xuyên tổ chức các chương trình cho sinh viên

Vào các dịp lễ, Tết nhà trường phối hợp cùng Quỹ Trái tim Hùng Hậu tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: "Chương trình Đón tết xa nhà"; "VHU Cùng bạn về nhà"; "Trung thu cho em"; "Xuân gắn kết - Tết ấm no"; "Ánh trăng Văn Hiến"…

Ông Nguyễn Đỗ Tùng, Giám đốc Điều hành Trường ĐH Văn Hiến, cho biết: "Nhà trường luôn đề cao và khuyến khích toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên nhà trường cùng chung tay đóng góp từ những điều nhỏ nhất để nâng cao tinh thần trách nhiệm của mọi người trong việc xây dựng cộng đồng văn minh, phát triển. Khi tinh thần vì cộng đồng được lan tỏa sâu và rộng thì sẽ giúp cho đời sống của mọi người trở nên tốt đẹp hơn, tình yêu thương giữa mọi người với nhau sẽ trở thành những thói quen".

Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon
Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon
Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon
Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon

Sinh viên trường ĐH Văn Hiến tham gia chương trình Chủ nhật đỏ: hiến máu cứu người

Ông Nguyễn Đỗ Tùng cũng cho biết thêm, nhà trường luôn hướng cho sinh viên có cái tâm hướng thiện, sẵn sàng chung tay thực hiện những điều tốt đẹp đến với cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Trường Đai học Văn Hiến có hơn 34 CLB thuộc nhiều lĩnh vực gồm thể thao, học thuật, kỹ năng và các hoạt động thiện nguyện, trong đó CLB Công tác xã hội là CLB hoạt động chính về các công tác thiện nguyện, phụng sự cộng đồng. CLB Công tác xã hội hoạt động với tôn chỉ "Chung tay vì ngày mai tươi đẹp" đã thực hiện nhiều chương trình gây quỹ từ thiện giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, mồ côi; cụ già neo đơn, hộ nghèo; học sinh hiếu học vượt khó; người lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa….

Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon

Trường ĐH Văn Hiến còn chú trọng rèn luyện thể chất cho sinh viên thông qua việc thành lập các CLB thể thao

Nhà trường thường xuyên tổ chức các giải đấu thể thao các cấp, tạo sân chơi cho sinh viên tham gia, tiêu biểu như: Giải bóng đá sinh viên Văn Hiến (VHU Cup S5); Giao lưu bóng đá với các trường ĐH, Cựu sinh viên; Giải bóng chuyền; Giải Cup Taekwondo Trường Đại học Văn Hiến mở rộng; Giải Bóng rổ Đại học Văn Hiến mở rộng; Giải chạy bộ "VHU RUN"… Nhà trường luôn khuyến khích và hỗ trợ sinh viên tham gia các giải thi đấu thể thao cấp thành phố, quốc gia và quốc tế.

Một số thành tích nổi bật của sinh viên Đại học Văn Hiến tại các giải đấu thể thao qua các năm:

Vô địch Giải Thể thao điện tử sinh viên TP.HCM - ESC 2023; Hạng Ba toàn đoàn - Giải Cup Taekwondo VHU mở rộng Lần VIII; Giải Khuyến khích bảng nữ Giải Bóng rổ Đại học Văn Hiến Mở rộng - lần I; Đội bóng chuyền Nam & Nữ đã xuất sắc đi tiếp vào Vòng Tứ kết Giải Bóng chuyền RMIT Mở rộng 2023…

Tham gia giải chạy "Tự hào Tổ quốc tôi"

Tham gia Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" lần I - 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức , Trường Đại học Văn Hiến là một trong những đơn vị có số lượng lớn thành viên tham gia, với 150 thành viên là CB-NV, giảng viên và sinh viên của trường.

Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon
Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon
Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon
Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon
Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon

ĐH Văn Hiến thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện, thông qua đó nhà trường mong muốn giáo dục sinh viên về giá trị nhân văn và lợi ích cộng đồng bên cạnh việc học tập, rèn luyện

Ông Nguyễn Đỗ Tùng cho biết thông qua việc tham gia giải chạy, nhà trường mong muốn sinh viên hiểu rõ hơn về vai trò của người trẻ trong xã hội không chỉ gói gọn trong việc tự nâng cấp và phát triển bản thân, mà bên cạnh đó cần có sự hài hòa trong mọi hoạt động gắn liền với sự phát triển của xã hội. Việc tham dự Giải Half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi"lần I - 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức mang ý nghĩa to lớn đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Văn Hiến trong bối cảnh cả nước hướng tới kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước.

"Chúng tôi cũng tự hào vì góp phần vào những hoạt động ý nghĩa mà giải chạy mang lại cho học sinh, sinh viên khó khăn, sinh viên dân tộc thiểu số. Đặc biệt với vai trò là một công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong kỷ nguyên hội nhập thế giới, tôi kỳ vọng mỗi cá nhân sinh viên Văn Hiến nói riêng và cộng đồng sinh viên trẻ nói chung sẽ luôn đề cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, luôn giữ gìn những giá trị truyền thống bản sắc dân tộc trong môi trường đa văn hóa như hiện nay" - ông Tùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đỗ Tùng bày tỏ thêm, bản thân rất tự hào khi tham gia một giải chạy với cự ly dài trong không gian mang đậm bản sắc dân tộc, đây cũng sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ mà không phải ai cũng có được trải nghiệm này.

Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giải diễn ra trong hai ngày, trong đó, đường chạy Kids Run (dành cho trẻ em) diễn ra vào ngày 20-4 cùng với việc trao phát race-kit cho VĐV tham dự và ngày 21-4 là sự kiện thi đấu chính thức của giải với ba cự ly tranh tài gồm 5km, 10km và 21 km, tính chung cho cả VĐV phong trào lẫn chuyên nghiệp.

Ở cự ly 21 km, cả đường chạy nam lẫn nữ, nhà vô địch sẽ nhận mức thưởng 12 triệu đồng. Các VĐV khác về đích trong top 3 sẽ nhận lần lượt 8 triệu và 5 triệu đồng tiền thưởng.

Ở cự ly 10 km, 3 chân chạy về đích trước tiên sẽ nhận thưởng 7 triệu, 5 triệu và 3 triệu đồng. Phần thưởng dành cho top 3 của cự ly 5 km lần lượt là 5 triệu, 3 triệu và 2 triệu đồng.

Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" 2024 với cung đường chạy độc đáo đi qua 2 địa chỉ đỏ là Khu di tích Láng Le Bàu Cò và Khu truyền thống cách mạng Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 (Khu di tích Mậu Thân 1968) , tọa lạc tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP HCM. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi đây gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1948 và những trận đánh lớn trong lịch sử. Láng Le Bàu Cò được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố vào năm 2003.

Trường Đại học Văn Hiến TP HCM: 150 thành viên tham gia giải half-marathon

Giải Half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" lần I năm 2024, do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ diễn ra tại Khu di tích Mậu Thân 1968 (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP HCM) trong 2 ngày 20 và 21-4-2024.

Để di chuyển đến Khu di tích Láng Le Bàu Cò và Khu di tích Mậu Thân 1968 , bạn có thể lựa chọn bằng nhiều hình thức di chuyển, trong đó, thuận tiện nhất là xe máy và xe buýt. Khu di tích cách trung tâm TP HCM khoảng hơn 10 km. Xe máy từ trung tâm thành phố đi theo tuyến đường Võ Văn Kiệt và Thế Lữ chỉ mất khoảng 40 phút. Nếu chọn di chuyển bằng xe buýt, bạn có thể chọn tuyến xe buýt số 22 (Bến Thành - Quận 8 - KCN Lê Minh Xuân), thời gian di chuyển khoảng 65 phút, với tần suất 15 phút/ chuyến và giá vé 6.000 đồng/lượt.

Nguồn thu từ Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" - 2024 sẽ đóng góp cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ làm Chủ tịch danh dự và chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do Báo Người Lao Động quản lý, điều hành.


Nguyên Lâm
Trường Đại học Văn Hiến cung cấp

Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên