img
Sao Việt ăn Tết thế nào? - Ảnh 1.
Sao Việt ăn Tết thế nào? - Ảnh 2.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà bên gia đình nhỏ

Hồ Ngọc Hà cho biết: "Phương châm sống của gia đình nội ngoại 2 bên là chỉ cần nhớ đến nhau, quan tâm nhau hằng ngày. Còn quà cáp chỉ mang ý nghĩa về sự có lòng với nhau, tùy điều kiện kinh tế của các con chứ không đặt nặng về vật chất".

Tết năm nay vợ chồng cô ấp ủ kế hoạch cả hai gia đình nội ngoại có thể du lịch cùng nhau. Các con nay cũng lớn và việc du lịch cùng nhau chính là cách để tạo ra những kỷ niệm khó quên cho các con. Và một trong những điều không thể thiếu trong 3 ngày Tết là chính cô sẽ xuống bếp nấu ăn cho cả nhà.

Dù nấu ăn là việc làm bình thường nhưng với một ngôi sao quá bận rộn như Hồ Ngọc Hà, thì việc xuống bếp như là món quà của cô dành cho gia đình. Hồ Ngọc Hà đặc biệt mê bánh bèo nên cô sẽ trổ tài làm bánh cho cả nhà cùng thưởng thức.



Sao Việt ăn Tết thế nào? - Ảnh 3.

Như một thói quen, Noo Phước Thịnh không nhận lịch diễn những ngày Tết vì đó là khoảng thời gian anh dành cho cả gia đình mình sau 1 năm bận rộn. Năm nay, cả đại gia đình (ba mẹ và cả cô chú, bác, dì, anh, em, cháu chắt nội, ngoại 2 bên) sẽ cùng nhau đi du lịch Mũi Né (Phan Thiết-Bình Thuận). Cả gia đình cùng nhau nấu nướng, vui chơi thỏa thích trong những ngày Tết. Nhiều năm nay, Noo Phước Thịnh đều chọn món quà du lịch để tặng cho ba mẹ vì anh cho rằng mỗi khi cả gia đình xum họp sẽ là điều khiến cho ba mẹ hạnh phúc nhất.

Sao Việt ăn Tết thế nào? - Ảnh 4.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh

Sao Việt ăn Tết thế nào? - Ảnh 5.
Sao Việt ăn Tết thế nào? - Ảnh 6.

Rapper Ricky Star

Do năm nào cũng chỉ quanh quẩn ở nhà rồi loanh quanh hàng xóm nên rapper Ricky Star quyết thay đổi kế hoạch vào mùa Tết năm nay. Theo đó, anh đưa cha mẹ đi đảo chơi. Đây cũng xem như món quà mà  Ricky Star tặng cho cha mẹ dịp năm mới. Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn của Ricky Star khi quyết định đưa cha mẹ đi đảo chơi là "để cha em bớt nhậu".


Sao Việt ăn Tết thế nào? - Ảnh 7.

Vừa chiến thắng giải Mai Vàng lần thứ 28-2022 do Báo Người Lao Động tổ chức hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất dành cho "Bên trên tầng lầu", ca nhạc sĩ Tăng Duy Tân nói vui: "Tết này nhà tôi ăn Tết lớn vì còn có món quà nào tươi đẹp, tự hào hơn giải thưởng Mai Vàng".

Sao Việt ăn Tết thế nào? - Ảnh 8.

Ca nhạc sĩ Tăng Duy Tân

Tuy nhiên, Tăng Duy Tân tiết lộ bất ngờ là Tết này sẽ "bế quan" ở nhà để tập trung viết nhạc. "Ngày thường khá bận rộn nên công việc viết nhạc cũng ảnh hưởng ít nhiều. Những ngày Tết, có thời gian nhiều hơn nên tôi sẽ tranh thủ viết nhạc. Tôi đã viết được khá nhiều ca khúc trong những ngày Tết. Trong số đó có cả những ca khúc hit. Do vậy, Tết này ở nhà kiếm hit thôi" - Tăng Duy Tân cho hay.

Sao Việt ăn Tết thế nào? - Ảnh 9.

Tết là khoảng thời gian Ngọc dành trọn cho gia đình. Sau khi kết thúc mọi công việc tầm 27-28 Tết, Ngọc sẽ về nhà quây quần với gia đình và chuẩn bị đón Tết. Ngọc đặc biệt thích không khí những ngày cận Tết. Thường các năm trước, anh rể cùng với ba của Ngọc sẽ dựng tiểu cảnh Tết trước nhà để các thành viên trong gia đình chụp hình lưu niệm hay ngồi quây quần tâm sự về một năm đã qua.

Sao Việt ăn Tết thế nào? - Ảnh 10.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc

Gia đình Ngọc vào đêm Giao thừa sẽ đi chúc Tết họ hàng đến gần sáng, sau đó cả nhà về nghỉ ngơi. Các ngày sau đó cả nhà vẫn cứ quây quần bên nhau cùng ăn uống, hoặc đi chùa xin lộc đầu năm. Năm nay thị trường phim Tết có tới 3 phim cùng ra rạp nên Ngọc sẽ dẫn cả nhà đi coi phim để ủng hộ các anh chị đồng nghiệp và mong phim Việt sẽ có một năm khởi sắc.

Sao Việt ăn Tết thế nào? - Ảnh 11.

Là diễn viên nổi tiếng nhưng đối với Khánh Huyền, cô vẫn luôn cân bằng giữa công việc và hạnh phúc gia đình và muốn tự tay chuẩn bị cho chồng con những bữa cơm dù đơn giản. "Huyền là người nấu chính trong gia đình mặc dù nấu không ngon lắm. Dịp Tết này, Huyền sẽ chuẩn bị những bữa cơm ngày Tết cho cả nhà".

Sao Việt ăn Tết thế nào? - Ảnh 12.

Diễn viên Khánh Huyền

Diễn viên Khánh Huyền cho hay mình may mắn khi mẹ ruột và mẹ chồng đều rất tâm lý, nên cô không phải đau đầu vì chuyện Tết. Mẹ ruột của cô thì muốn con gái ăn Tết ở nhà chồng, và có thể về nhà sau Tết để dự giỗ của ba ruột. Còn mẹ chồng lại lo bà thông gia buồn nên cứ hối con dâu phải về ăn Tết cho mẹ vui.

THÙY TRANG
NGỌC TRINH
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên