Dùng mã QR giả để “thông chốt”, tài xế xe tải phải quay đầu

Huế Xuân -

31/07/2021 09:49

(NLĐO)- Trong tối 30-7, Đội CSGT - Trật tự Công an quận 3, TP HCM đã lập biên bản xử lý 3 trường hợp ra đường sau 18 giờ không có lý do chính đáng. Trong đó, một tài xế dùng mã QR giả để “thông chốt” nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời phát hiện.

Từ 19 giờ ngày 30-7, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an quận 3 đã ra quân kiểm tra các trường hợp ra đường sau 18 giờ.

Dùng mã QR giả để “thông chốt”, tài xế xe tải phải quay đầu - Ảnh 1.
Dùng mã QR giả để “thông chốt”, tài xế xe tải phải quay đầu - Ảnh 2.

Đội tuần tra lưu động đi tuần khắp các tuyến đường trên địa bàn quận 3

Vào khoảng 20 giờ 30 phút, tại chốt kiểm tra trên đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn gần vòng xoay Dân Chủ, lực lượng CSGT-TT đã yêu cầu xe tải do anh L. điều khiển dừng lại kiểm tra. Anh L cho biết mình điểu khiển xe tải chở rau củ từ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vào TP HCM hỗ trợ người dân khu phong tỏa.

Tuy nhiên, khi lực lượng chứ năng hỏi địa điểm hỗ trợ ở đâu thì anh L. ấp úng, không giải thích được. Trong quá trình kiểm tra, anh L. không xuất trình được bằng lái xe. Còn mã QR, sau khi kiểm tra lại là thông tin của một xe tải khác.

Khi lực lượng chức năng tiến hành dùng biện pháp mạnh là giữ xe thì anh L. mới chịu cung cấp bằng lái xe và giấy tờ tùy thân. 

"Sau thời gian giải thích, tài xế đã xuất trình bằng lái xe và đồng ý ký vào biên bản xử phạt hành chính 2 triệu đồng. Chúng tôi đã buộc tài xế xe tải phải quay đầu xe trở về Đồng Nai" – thiếu tá Phan Phạm Anh Tài, Đội trưởng Đội CSGT-TT quận 3, cho biết.

Dùng mã QR giả để “thông chốt”, tài xế xe tải phải quay đầu.

Trong ngày 30-7, Đội CSGT-TT quận 3 đã lập biên bản xử phạt 6 trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng, trong đó 3 trường hợp ra ngoài sau 18 giờ. Thiếu tá Phan Phạm Anh Tài cho biết lực lượng sẽ tích cực chốt chặn và tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng.

Dùng mã QR giả để “thông chốt”, tài xế xe tải phải quay đầu - Ảnh 4.
Dùng mã QR giả để “thông chốt”, tài xế xe tải phải quay đầu - Ảnh 5.
Dùng mã QR giả để “thông chốt”, tài xế xe tải phải quay đầu - Ảnh 6.

Các trường hợp ra đường sau 18 giờ không có lý do chính đáng đều bị xử lý nghiêm

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo