xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc “lột xác” của MTV

Nhật Lam

Tại “sân chơi” ở tiền sảnh Nhà hát Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi, Q.1 - TPHCM) đêm 29-3 vừa qua, nhóm hát MTV đã “lột xác” trở thành một ban nhạc rock trước sự cổ vũ nồng nhiệt của các “rock fan”

Theo trưởng nhóm Lê Minh, MTV từ khi mới thành lập đã muốn là một “rock band” nhưng do lúc ấy, phong trào hip - hop như cơn bão, đánh dạt hết ý đồ vừa nhen nhúm. Nay rock đã lại có sân chơi, niềm đam mê thuở nào chợt bùng lên. Dự định này của MTV đã được ban nhạc 23o5 “tiếp tay” nên nhóm rock MTV và những người bạn” đã nhanh chóng hình thành.

Sáu năm làm nên thương hiệu

Nhóm ca MTV được thành lập ngày 10-2-2000 với 4 thành viên ban đầu gồm: Công Thành, Hùng Vũ, Trung Tùng và Lê Minh. Bốn thành viên thuở ban đầu này với ưu thế riêng của từng giọng ca đã dệt nên tên tuổi của nhóm MTV, nhất là giai đoạn gắn liền với những ca khúc của nhạc sĩ Tuấn Khanh, từng được xem như món đặc sản của MTV như: Áo xanh, Sóng tình, Như là tình yêu, Chuyện nhỏ,...

Cuộc sống có những điều không tiên liệu được nên các thành viên của nhóm được đông đảo khán giả yêu thích này lần lượt “kẻ ra, người vào”. Thoạt đầu là sự ra đi của Công Thành, chỉ sau khi MTV được 6 tháng tuổi. Dù là người khởi xướng kiêm luôn trưởng nhóm nhạc Biển Sáng trước kia và MTV sau này, song anh đã chọn nhiếp ảnh như “sự lựa chọn cuối cùng” của sự nghiệp. Salon và tên tuổi nhiếp ảnh gia Thành Nguyễn của anh cũng đang ngày được khẳng định. Thay Công Thành là Anh Tuấn, lúc ấy đang là sinh viên Khoa Sư phạm âm nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa TPHCM. Người đi tiếp theo sau là Hùng Vũ, nhưng chính sự chia tay của Trung Tùng mới thật sự gây ra cú sốc cho các fan của MTV. Cho đến nay, dẫu cho Phan Đình Tùng có thể cũng tồn tại được với danh nghĩa ca sĩ solo thì việc mất một Trung Tùng ở vị trí giọng ca chủ lực của MTV vẫn là niềm tiếc nuối không nguôi, không chỉ với riêng công chúng ái mộ mà với cả sự nghiệp của chính nhóm ca này. Từ gần 2 năm trở lại đây, MTV còn lại 3 thành viên: Lê Minh (nam cao), Anh Tuấn (nam trung) và “người mới” Thiên Vương (nam cao). MTV đã giải tán MTV fan club vì quản không xuể, hiện chỉ tồn tại nhiều nhóm nhỏ rải rác ở những TP lớn như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng... dưới danh nghĩa fan group (nhóm ái mộ).

2 trong 1

Cùng có chung niềm say mê rock nên khi nghe MTV ngỏ ý, các thành viên ban nhạc 23o5 “được lời như mở tấm lòng”. Thật ra, ban nhạc 23o5 gồm Quốc Nam (guitar bass), Hoàng Anh (keyboard), Duy Tùng (trống), Nguyễn Dân (guitar lead) vẫn đang có nhiều hoạt động, là một trong số ít những ban nhạc nhận khá nhiều show của Đài Truyền hình TP như: Nốt nhạc vui, Hát với ngôi sao, Giai điệu tình yêu... Ngoài ra, cả 4 thành viên cũng đều là những trụ cột ở các phòng thu. Để bắt tay cùng MTV, họ đã phải “ráng sắp xếp để cùng chơi với nhau cho thỏa nỗi đam mê”. Thể loại rock họ chọn là Alternative bởi theo nhận định của MTV và 23o5, thị hiếu số đông của khán giả VN là thích rock “nhẹ”. Để gây ấn tượng cho cuộc “lột xác” này, các thành viên MTV trang bị một loạt trang phục mới, không quá cầu kỳ song màu sắc trông mạnh mẽ hơn.

img
Ban nhạc Rock MTV biểu diễn tại Nhà hát Bến Thành đêm 29-3. Ảnh: N.HỮU

Thế nhưng, với họ, điều lo lắng nhất là chất lượng nghệ thuật. Họ cho rằng “vị trí” của MTV không quan trọng bằng việc MTV sẽ đem lại được gì cho công chúng. “Chơi nhạc” là để thỏa sự đam mê nên MTV không đố kỵ ai, hễ thấy người ta có điều gì hay thì mình học tập. Việc kết hợp với ban nhạc 23o5 lần này, MTV muốn tạo một sức hút mới. Trên sàn diễn rock, chắc chắn MTV sẽ “phăng” hơn một MTV của pop trước đây. Tuy vậy, ngoài những lần xuất hiện ở sân chơi rock với danh nghĩa nhóm “MTV và những người bạn”, các thành viên MTV vẫn sẽ là MTV với những ca khúc pop và R&B trữ tình.

Lịch làm việc trong ngày của các thành viên MTV ít có chỗ hở. Tập bài, luyện thanh, tập thể lực là ba “món” không bao giờ thiếu trong lập trình thường nhật của họ. Vì vậy, chưa có ai trong họ dám hứa hẹn gì về chuyện... lứa đôi!

. Các album của MTV đã phát hành: Áo xanh, Chim câu ngực gầy, Thiên đường tìm đâu, Tôi muốn biết vì sao.

. Một số giải thưởng:

1. Giải 1 Tiếng hát phát thanh - 2000.

2. Giải Nhóm nhạc được yêu thích nhất Student’s Choice Award 2001.

3. Giải Mai Vàng - 2002 (Báo Người Lao Động).

4. Giải Nhóm nhạc được yêu thích nhất - 2002 (Báo Điện ảnh kịch trường).

5. Giải VTV - Bài hát tôi yêu lần 2 – 2003.

6. Giải Ngôi sao Bạch Kim lần 1 - 2003 (Báo Màn ảnh sân khấu).

7. Giải VTV - Bài hát tôi yêu lần 3 – 2004.

8. Cúp Trò chuyện với Ngôi sao 2005 (Đồng Nai).

YMA 2006 Best Vietnamese Group (yeuamnhac.com).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo