xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sắc màu âm nhạc: Diện mạo mới

Huy Nguyên

Một sân khấu hoành tráng, màu sắc huyền ảo, phù hợp với chủ đề của chương trình. Ca sĩ biểu diễn trong chương trình phải có đẳng cấp, được tuyển chọn từ các phòng trà, từ những CD nhạc có chất lượng, đang được công chúng đón nhận

Đêm 13-8, Sắc màu âm nhạc phiên bản mới, với chủ đề Dạ khúc, do Đài Truyền hình TPHCM và Công ty Cát Tiên Sa phối hợp thực hiện đã ra mắt công chúng tại Nhà hát Hòa Bình và được truyền hình trực tiếp trên HTV7. Có thể nói Sắc màu âm nhạc đã mang đến cho khán giả một diện mạo mới, sắc thái mới làm thay đổi gu thưởng thức của khán giả xem chương trình này lâu nay, hay nói cách khác, chương trình này bước đầu đã tìm cho mình một đối tượng công chúng có đẳng cấp hơn về nhận thức thẩm mỹ âm nhạc.

Ca sĩ bước ra sân khấu từ album hay

Khác với Sắc màu âm nhạc trước đây, ca sĩ hạng nào cũng có thể xếp hàng lên biểu diễn; album loại nào cũng có thể được đưa ra “rao bán”tại đây, Sắc màu âm nhạc phiên bản mới định hướng gu thẩm mỹ cho người xem ở một đẳng cấp cao hơn. Trong vô số những album nhạc đang phát hành đầy tràn trên thị trường, những người thực hiện chương trình đã biết chọn ra những album nhạc thật sự có chất lượng, có đẳng cấp vượt trội để đưa ra sân khấu dàn dựng thành chương trình biểu diễn. Hai album của hai ca sĩ, một ngôi sao, một trẻ đầy triển vọng: Như cánh vạc bay của Hồng Nhung và Suối và cỏ của Nguyên Thảo được giới thiệu trang trọng bằng một đêm nhạc được đầu tư dàn dựng công phu, có chất lượng nghệ thuật cao. Đây quả là điều mơ ước của ca sĩ sau khi album của mình ra đời có được cơ hội và điều kiện tiếp cận công chúng thuận lợi và hiệu quả đến như thế.

Tất nhiên, để có được cơ hội này, các ca sĩ cũng phải nỗ lực trong lao động nghệ thuật, biết đầu tư những sản phẩm có chất lượng, hướng đến giá trị thẩm mỹ cao hơn. Và có thể xem đây là sự đền bù xứng đáng cho những nỗ lực của họ góp phần động viên giới ca sĩ trong việc nâng dần thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc trong các sản phẩm âm nhạc của mình.

Đưa giọng ca phòng trà ra sân khấu

Đi theo những ca sĩ trong các album nhạc có chất lượng ra sân khấu Sắc màu âm nhạc là các ca sĩ phòng trà. Vốn có lợi thế là giọng ca chất lượng cao, các ca sĩ phòng trà như Nguyên Thảo, Đức Minh lâu nay đã chinh phục không ít khán giả tại các phòng trà ca nhạc, nay có được cơ hội bước ra sân khấu lớn, phô diễn tài năng ca hát của mình trước hàng ngàn khán giả tại nhà hát và hàng triệu khán giả qua màn ảnh nhỏ. Ý tưởng đưa ca sĩ phòng trà ra sân khấu lớn của những người tổ chức không ngoài mục đích làm tăng thêm chất lượng cho chương trình, thay thế dần những giọng ca yếu, đuối, thiếu sắc thái biểu cảm. Mặt khác, chương trình này cũng nhằm tạo cơ hội cho các giọng ca phòng trà tiếp cận với công chúng rộng rãi, giúp họ có điều kiện thăng tiến trong nghề nghiệp. Tất nhiên, các nhà tổ chức muốn làm được điều này đòi hỏi phải đầu tư thêm cho các ca sĩ phòng trà về phong cách biểu diễn trên sân khấu lớn, bởi hầu hết những ca sĩ chuyên hát phòng trà lâu nay còn khá lúng túng trong phong cách biểu diễn khi bước ra sân khấu nhà hát.

Trong điều kiện các chương trình ca nhạc trên truyền hình khá xô bồ như hiện nay những gì đã diễn ra trong chương trình Sắc màu âm nhạc số đầu tiên đã cho thấy nỗ lực của nhà tổ chức và nhà tài trợ trong việc muốn nâng cao chương trình ca nhạc trên sóng truyền hình, góp phần làm thay đổi diện mạo đời sống âm nhạc đang bị thị trường hóa hiện nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo