xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Tân binh” Văn Quyến đau và... thở!

Bài và ảnh: Mạnh Duy

(NLĐO)- Buổi tập đầu tiên sau gần 5 năm không khoác áo ĐTQG, Văn Quyến không chỉ già đi 5 tuổi mà còn tiếp tục bị giới chuyên môn đặt một dấu hỏi lớn về phong độ và khả năng trở lại đỉnh cao.

img
Văn Quyến bị đau và cần đến sự chăm sóc của bác sĩ
 
8 giờ 45 sáng nay (7-9), ĐTVN dưới sự chỉ đạo của HLV Calisto đã có buổi tập khai sân ở Mỹ Đình (Hà Nội). Buổi tập có đầy đủ những cái tên được chờ đợi như Văn Quyến, Văn Trương và cả những cầu thủ gây nhiều dư luận trái chiều khi được triệu tập như Huy Hoàng, Xuân Thành.
 
Không ai khác chính Văn Quyến là người được “soi” kĩ nhất. Ngay buổi tập đầu tiên nhưng HLV Calisto đã yêu cầu các cầu thủ chia đôi đội hình đá tập trong hai hiệp với cường độ rất cao.
img
Các cầu thủ tập luyện trong sự giám sát chặt chẽ của thầy “Tô”
 
Thầy “Tô” liên tục yêu cầu các cầu thủ phải chạy chỗ, chuyền bóng và gây sức ép lên đội hình bên kia. Văn Quyến được bố trí ở đội hình “quân đỏ”, tức là đội chính.
 
Trong khi đa phần các cầu thủ đều chạy và năng nổ di chuyển khắp mặt sân thì Văn Quyến chưa thể có được thể lực tốt nhất. “Cậu bé vàng” một thời của bóng đá VN di chuyển khá chậm chạp, nặng nề.
 
Nhiều thời điểm, Quyến đi bộ và mất hút trong đội hình máu lửa của HLV Calisto.
 
Sau 30 phút ở hiệp đấu tập đầu tiên thì Văn Quyến bị đau cổ chân và... đau lưng. Nhìn Văn Quyến thở dốc mệt mỏi, nhiều người đã đặt một câu hỏi lớn đối với khả năng của tiền đạo xứ Nghệ.
 
Điều này là hậu quả không bất ngờ của việc ít được ra sân trong đội hình SLNA mùa bóng vừa qua. V-League 2010, Văn Quyến chỉ có hai trận được ra sân trong đội hình xuất phát và không có bàn thắng nào.
 
Tiền đạo từng là số một của ĐTVN được HLV Calisto tin tưởng và vẫn đánh giá khá cao. Theo ông Calisto, Quyến vẫn là một tài năng của bóng đá VN và có nhiều khả năng chưa được khai thác hết.
 
Trong khi Văn Quyến không thể hiện được nhiều ngoài hình ảnh một tiền đạo nặng nề, chậm chạp thì Văn Trương, Xuân Thành lại có màn trình diễn tốt và được HLV Calisto khen ngợi.
img
Tân binh Xuân Thành khá năng nổ và quyết liệt để ghi điểm trước thầy Calisto
 
Theo HLV Calisto, trong buổi tập đầu tiên chưa thể đánh giá hết về các cầu thủ. “Phía trước vẫn là cả một hành trình dài để các cầu thủ hoàn thiện khả năng của mình”- ông Calisto nói.
img
Ông Calisto nhắc nhở các cầu thủ về việc di chuyển và chuyền bóng
 
Một trong những lý do nữa được ông Calisto giải thích cho sự thiếu nhuần nhuyễn của nhiều tuyển thủ vì hôm nay nhà tài trợ Nike cung cấp giày mới và áo mới nên các cầu thủ chưa quen.
img
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Trần Quốc Tuấn có mặt ở buổi tập đầu tiên của ĐTVN để động viên thầy trò Calisto.

ĐTVN sẽ duy trì cường độ tập luyện 2 buổi/ ngày cho đến khi Cúp Thăng Long khai mạc ngày 20-9 tới. Dù vậy ông Calisto khẳng định: “AFF cup vào cuối năm mới là mục tiêu quan trọng nhất của ĐTVN”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo