xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bầu Kiên: "7 đội rủ tôi bỏ V-League"

Mạnh Duy

(NLĐO)- Đó là thông tin được ông bầu Nguyễn Đức Kiên của CLB Hà Nội ACB tiết lộ tại Hội nghị tổng kết mùa giải chuyên nghiệp 2011 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức sáng 8-9.

Khi tổng kết những mùa giải trước đây, người ta vẫn thường nghe thấy cụm từ “về cơ bản thành công dù còn những thiếu sót, tồn tại” nhưng ở mùa bóng mà VFF xác định là mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên, những vấn nạn gây bức xúc lâu nay ở V-League càng trở nên… bức xúc hơn bao giờ hết.

img
Hội nghị tổng kết mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của VFF bị dội một gáo nước lạnh với những câu chuyện gây sốc. Ảnh: Mạnh Duy
 
Sau khi Phó Tổng thư ký VFF kiêm trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi đọc báo cáo và trao những phần thưởng mang tính tổng kết cho các cá nhân từ HLV đến trọng tài và Hội CĐV, ông “bầu” Nguyễn Đức Kiên của Hà Nội ACB, đội bóng vừa mua lại Hòa Phát Hà Nội, đã “giúp” lãnh đạo VFF nhìn thẳng vào những thực tế đau lòng vẫn tồn tại ở V-League.
 
Ông Kiên tuy không nói thẳng ra rằng HP.HN phải bán đội bóng vì những bức xúc liên quan đến công tác trọng tài nhưng qua những gì phát biểu, ai cũng hiểu HP.HN rút lui phần nhiều do “không thể chịu nổi chuyên nghiệp kiểu V-League”.
img
Sau khi bị trọng tài Trần Công Trọng (phải) xử ép ở trận thua V.Hải Phòng ở vòng 25 mùa rồi, Hòa Phát HN dọa rút khỏi bóng đá và lời tuyên bố đó đã thành sự thật
 
“Bầu” Kiên nói: “Ở vòng đấu 25, khi HP.HN làm khách của Đồng Tâm Long An, có người đề nghị HP.HN bỏ ra 500 triệu đồng nếu muốn thắng. Trước đó, HP.HN cũng đã quá thất vọng vì họ bị trọng tài xử ép trắng trợn trên sân Lạch Tray”.
 
Theo bầu Kiên, Chủ tịch Tập đoàn HP.HN Trần Đình Long gần như đột quỵ khi chứng kiến trọng tài bóp méo tiếng còi còn VFF thì lại làm ngơ.
 
“Nhiều ông bầu bỏ tiền ra làm bóng đá đang rất bức xúc trong khi VFF nói rằng đội này bỏ giải sẽ có đội khác thay thế. Nhưng tôi cũng nói luôn là có tới 7 ông bầu gọi điện cho tôi đề nghị cùng bỏ V-League lập ra giải đấu mới mang tên Super Liga. Thử hỏi 7 đội bỏ giải thì VFF tổ chức giải với ai?”- tiết lộ trên của bầu Kiên thực sự gây sốc với lãnh đạo VFF.
img
Nỗi buồn của bầu Kiên và ban huấn luyện đội Hà Nội ACB sau thất bại trên sân Long An
 
Có lẽ chính vì thế chính những nhân vật cấp cao của VFF cũng phải thừa nhận bức xúc về chuyện trọng tài là hoàn toàn có cơ sở. Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói: “Đang hình thành những nhóm trọng tài mafia trong giải đấu của chúng ta”.
 
Theo đề nghị của ông Dũng, cần sớm thành lập Ban trọng tài của VFF thay vì Hội đồng trọng tài như hiện nay. Nhiều ý kiến cũng ủng hộ đề nghị Chủ tịch Hội đồng Trọng tài QG Nguyễn Văn Mùi rút lui vì ông có cả con trai và con rể tham gia cầm còi sẽ gây thiếu khách quan.
 
Một Phó Chủ tịch khác của VFF là ông Phạm Ngọc Viễn, người chấp bút Quy chế bóng đá chuyên nghiệp cũng rất bức xúc với tình trạng một số đội bóng vung tiền quá đà làm “doping” tiền thưởng và rất dễ làm nảy sinh tiêu cực.
 
“Không thể chấp nhận được chuyện một đội bóng bỏ ra tới 10 tỉ đồng làm tiền thưởng kích thích cầu thủ trong 4 vòng đấu cuối cùng với mục đích trụ hạng”, ông Viễn nói. Cũng theo ông Viễn, giá cầu thủ của VN hiện bị thổi lên quá cao nhưng đó là giá ảo, chưa đúng với chất lượng cầu thủ.
VFF thiếu minh bạch 60 tỉ đồng?
 
Ông “bầu” Nguyễn Đức Kiên cũng rất bức xúc khi VFF đòi các CLB công khai chuyện tài chính và quy định một ông “bầu” không được sở hữu nhiều hơn một đội bóng. Tuy nhiên, bản thân VFF lại chưa minh bạch chuyện tài chính với số tiền lên tới 60 tỉ đồng từ phí bán bản quyền truyền hình cho Tập đoàn AVG.
 
“Theo quy định, tiền bản quyền truyền hình VFF được hưởng 50%, phần còn lại của các CLB nhưng VFF không hề nói gì với các CLB về tiền bản quyền này”, ông Kiên bức xúc.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo