xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phim Những cô gái chân dài: Đột phá táo bạo nhưng nghèo cảm xúc

Cát Vũ

Khởi chiếu từ ngày 15-6 tại các rạp chiếu phim ở Hà Nội và TPHCMMột đôi chân dài, một khuôn mặt đẹp không đủ để mang lại hạnh phúc nếu không được yêu thương. Tôi muốn được yêu thương”.

Cuối cùng, sau những nỗ lực cố chen chân vào vị trí “siêu mẫu”, người đẹp tên Thủy (Anh Thư đóng), vốn xuất thân từ một cô gái nông thôn, đã “ngộ” ra tính phù du của sự hào nhoáng trong thế giới người mẫu và ở đâu có tình thương thì ở đó mới thực sự có hạnh phúc.

Một sự khái quát về thế giới “chân dài”

Bộ phim truyện nhựa Những cô gái chân dài của hãng Thiên Ngân vừa ra mắt đã như một bản phác thảo, tuy sơ nét nhưng tương đối khái quát về thế giới người mẫu hiện nay ở nước ta. Cùng với sự phát triển của ngành thời trang, giá trị của những đôi chân dài cũng ngày càng được đề cao. Tuy vậy, con đường dẫn đến vinh quang không “ngây thơ lãng mạn” như suy nghĩ trong sáng của những cô gái mới lớn  mà luôn giăng đầy cạm bẫy, có khi biến họ thành “con mồi”, phải đánh đổi cả nhân phẩm. Cô gái tên Thủy trong phim là một ví dụ điển hình. Từ quê lên thành phố học, nhờ có khuôn mặt đẹp được lọt vào ống kính của một nhà nhiếp ảnh trẻ chuyên về quảng cáo mà cô tiếp cận được với giới người mẫu. Và khi lòng tự trọng bị tổn thương do sự ganh ghét đố kỵ, thậm chí tìm cách hạ nhục của đồng nghiệp, cô quyết tâm trở thành hoa hậu bằng mọi giá qua bàn tay phù phép của một nhiếp ảnh gia tầm cỡ nhưng háo sắc. Lúc khát vọng sắp đạt được, cô tình cờ phát hiện, đã có một đôi chân dài hơn đang chiếm đoạt vị trí tưởng như đã nằm trong tay cô.

Bước đột phá và hiệu ứng “chân - giả”

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, kiêm tác giả kịch bản, đã như tung hết  những hiểu biết của anh sau gần 10 năm “lăn lộn” trong giới người mẫu với tư cách nhà nhiếp ảnh và đạo diễn dàn dựng các chương trình biểu diễn thời trang. Có thể phần nào đồng tình với anh gọi bộ phim Những cô gái chân dài là “bước đột phá điện ảnh Việt” khi anh đã làm phim theo cách không giống ai: Chọn vào vai những người chưa biết diễn, không cho diễn viên đọc kịch bản trước, cho diễn viên tự ý sáng tạo lời thoại theo cảm xúc. Và để cho phim thực hơn, đạo diễn đã mời vào vai hầu hết những người mẫu đang nổi tiếng, lấy tên thật của họ làm tên nhân vật. Điều này đã gây hiệu ứng thích thú trong buổi chiếu ra mắt dành cho giới người mẫu và văn nghệ sĩ  tại Cinebox vào tối 14-6. Thế nhưng, liệu điều ấy có được lặp lại trước số đông khán giả ngoài giới? Nhất là việc thu tiếng trực tiếp ít nhiều gây phản cảm khi mà không ít diễn viên có chất giọng khó nghe.

Bộ phim mang đậm dấu ấn của Vũ Ngọc Đãng – chân thật, nhanh nhẹn, dí dỏm. Nhà đạo diễn “chuột” lần này cũng không quên mang những chú  chuột vào phim trong một cảnh rượt đuổi vui nhộn. Đặc biệt, chú heo mọi không dừng ở vai trò đạo cụ mà như một “diễn viên”, biểu trưng cho phần đời quá khứ mộc mạc mà đáng yêu của Thủy. Khi Thủy  quyết định bỏ học theo nghề người mẫu cũng là lúc chú heo mọi hốt hoảng chạy như bị mất phương hướng trên đường. Đây là cảnh mang tính ngôn ngữ điện ảnh cao.

Dấu ấn mới, lạ

Bộ phim cũng giới thiệu thêm một nhà quay phim Trinh Hoan. Anh vốn được biết đến như một người thành công nhiều ở loại phim video ca nhạc, nhưng Những cô gái chân dài mới thực sự là nơi anh có cơ hội chứng tỏ sự tài hoa của một nhà quay phim điện ảnh, nhất là ở những góc máy lấy khuôn hình cận ảnh. Âm nhạc của Nguyễn Quang Dũng cũng đem lại một “màu” khá lạ, lúc êm dịu trữ tình, khi dồn dập như đe dọa, phù hợp với chất của Những cô gái chân dài.

Có thể xem Anh Thư là một phát hiện mới của Vũ Ngọc Đãng cho dù cô đã từng có mặt trong phim Sương gió biên thùy. Không chỉ có “đôi chân dài” và một “gương mặt đẹp”, Anh Thư còn có một khả năng diễn xuất bẩm sinh khá lôi cuốn tạo nên một hình tượng đẹp cho vai Thủy. Nhà nhiếp ảnh Hải Đông và những người mẫu khác đều  như đang thể hiện mình nên khá tự nhiên.

Riêng hai nhân vật nam Hoàng và Khoa do Minh Anh và Trương Thanh Long đóng có lẽ nên đổi chỗ cho nhau thì phù hợp hơn. Có hai diễn viên chuyên nghiệp  thì NSƯT Như Quỳnh (trong vai mẹ người mẫu Ngọc) không có đất diễn, chỉ Mai Hoa (vai chị Thủy) là có dịp thể hiện khả năng nhập vai xuất sắc của mình.

Dấu hỏi về hiệu ứng tình cảm

Xét về mặt nghề nghiệp, cách thức thực hiện phim Những cô gái chân dài của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng quả đã có những bước táo bạo. Anh dám thử nghiệm một kiểu làm phim mới với tiền tỉ của một hãng tư nhân. Đó là tính cách của một người trẻ, có năng lực và đầy tâm huyết, muốn thổi vào điện ảnh một làn gió mới.

Tuy nhiên, sự đột phá mới mẻ ấy chỉ thể hiện rõ nét ở công việc bếp núc của đoàn phim, ở công đoạn tuyên truyền quảng cáo (thông qua cuộc thi poster và những lời tuyên bố có cánh dễ gây sốc của đạo diễn). Còn hiệu quả    phim mang lại cho người xem xét về mặt cảm xúc còn khá hạn chế. Có chăng là một ít thông tin và sự cảm thông đối với môi trường phức tạp của người mẫu mà thôi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo