Không thắng được NHĐA, đội TTH phải dự tranh suất play-off với đội hạng 4 của giải hạng nhất là Ngân hàng Á Châu (ACB). Sau trận đấu, hàng trăm CĐV Huế lớn tiếng thóa mạ đội nhà, thậm chí nhiều khán giả còn đòi giải tán đội.
Trận hòa của TTH với NHĐA giúp CAHN trụ hạng khi hòa 2-2 trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An (SLNA) trong trận đấu để lại nhiều nghi vấn. Bàn thua thứ hai của SLNA khiến mọi người, nhất là 2.000 khán giả có mặt trên sân, có quyền đặt câu hỏi: Một thủ môn xuất sắc như Võ Văn Hạnh, người vừa đoạt giải Quả bóng vàng VN 2001, lại có thể mắc một sai lầm khó hiểu khi phá hụt bóng tạo điều kiện cho Tuấn Thành ung dung ghi bàn vào lưới trống. Trưởng Ban Khen thưởng Kỷ luật Vũ Hạng sẽ báo cáo gì về trận đấu này khi ông trực tiếp đến sân Vinh giám sát?
Trận hòa của SLNA cùng thất bại 0-1 của Bình Định (BĐ) trước Công an Hải Phòng và trận thua 1-3 của Nam Định (NĐ) trước Cảng Sài Gòn (CSG) đã giúp đội NHĐA đoạt ngôi á quân và phần thưởng 1 tỉ 20 triệu đồng (500 triệu của BTC giải, 500 triệu của NHĐA và 20 triệu cho trận hòa trên sân khách). Tiền vệ Hồ Văn Lợi của CSG đoạt luôn giải vua phá lưới nhờ hat-trick vào lưới NĐ, nâng tổng số bàn thắng của anh ở mùa này lên 9 bàn. Đội CSG, với lối chơi đẹp và trung thực, nhiều khả năng cũng “ẵm” giải phong cách. Để ăn mừng chức vô địch quốc gia lần thứ 4, hàng trăm CĐV đội CSG đã cùng với xe chở cúp vô địch diễu hành khắp thành phố với sự hộ tống của đội mô-tô quận 2.
Tuy còn trận play-off giữa TTH và ACB, nhưng có thể nói sân cỏ bóng đá VN đã mang lại nhiều nỗi buồn và quá hiếm niềm vui. Chưa hết những tiếng còi lệch lạc, nạn bạo lực sân cỏ gia tăng, liên minh “xin, cho, nhường” điểm vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức...
Xếp hạng mùa bóng 2001-2002 V-League: 1. CSG 33 điểm, 2. NHĐA 26 đ, 3. SLNA 26 đ, Giải hạng nhất: 1. Đồng Tâm Long An 48 đ, 2. Đồng Tháp 47 đ, 3. Hoàng Anh Gia Lai 41 đ, 4. ACB 33 đ, 5. Thanh Hóa 28 đ, 6. Lâm Đồng 28 đ, 7. Tiền Giang 28 đ, 8. Cần Thơ 26 đ, 9. Bình Dương 26 đ, 10. Quân khu 7 24 đ, 11. Hải Quan 24 đ, 12. Khánh Hòa 15 đ. (ĐTLA, ĐT, HAGL lên hạng chuyên nghiệp; Hải Quan, Khánh Hòa xuống hạng nhì; ACB tranh vé lên hạng với TTH). |
Bình luận (0)