xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đơn Dương không bị phân biệt đối xử

L.T.S: Vừa qua, một số cơ quan báo chí phương Tây đã đưa tin thất thiệt về diễn viên Đơn Dương sau khi tham gia đóng một số bộ phim với điện ảnh nước ngoài. Phóng viên TTXVN đã trao đổi với ông Nguyễn Phúc Thảnh, Cục trưởng Cục Điện ảnh, về việc này

. Phóng viên: Một số cơ quan báo chí phương Tây đã đưa tin: Diễn viên Đơn Dương bị hạn chế đi lại, có thể bị bắt giữ và truy tố vì đã đóng phim Chúng tôi từng là lính và Rồng xanh. Xin ông vui lòng cho biết sự thật việc này như thế nào?

- Ông Nguyễn Phúc Thảnh: Sau khi tham gia đóng các phim Rồng xanh và Chúng tôi từng là lính, diễn viên Đơn Dương bị công luận trong nước phê phán; có những ý kiến đề nghị xử lý về mặt hành chính và pháp luật đối với những sai phạm của Đơn Dương. Nhưng sự thật cho đến nay diễn viên Đơn Dương vẫn đang là một công dân tự do. Những thông tin về việc anh ta bị hạn chế đi lại, bị phân biệt đối xử, bị bắt và truy tố v.v... như một số cơ quan báo chí ở phương Tây đang làm rùm beng là những thông tin không đúng.

. Với tư cách là Cục trưởng Cục Điện ảnh, ông đánh giá như thế nào về hai bộ phim Chúng tôi từng là lính, Rồng xanh và việc diễn viên Đơn Dương tham gia đóng các phim này?

- Không chỉ những người làm công tác quản lý điện ảnh mà nói chung công luận trong nước và cả một số người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài đều phê phán nội dung hai bộ phim này. Những bộ phim này đã xuyên tạc sự thật lịch sử và xúc phạm đến những giá trị thiêng liêng của một đất nước, một dân tộc đã từng hy sinh, chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc mình. Những bộ phim như thế không đóng góp cho tiến trình hòa giải và xây dựng quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mỹ. Đối với diễn viên Đơn Dương, chỉ riêng việc xin xuất cảnh đi Mỹ bằng thị thực thăm thân nhân, nhưng sau đó lại tham gia đóng các phim đã làm tổn hại chẳng những đến nhân cách và danh dự của bản thân anh ta mà còn làm tổn hại danh dự của đất nước, đó chẳng những là việc làm không đàng hoàng, minh bạch đối với một diễn viên chân chính mà còn là việc làm lừa dối pháp luật của Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ. Ở đây, chúng ta chưa bàn đến nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử của các phim trên, tôi cho rằng bất cứ nhà nước nào đều yêu cầu các công dân của họ phải có lòng tự trọng và trách nhiệm công dân đối với đất nước mình. Với người nghệ sĩ, đòi hỏi đó càng cao hơn.

 Công luận không thể tán thành việc Đơn Dương biện minh rằng: chỉ có những người ngốc, không am hiểu điện ảnh mới lẫn lộn giữa Đơn Dương với nhân vật trong phim mà Đơn Dương thủ vai, rằng: khi đóng phim anh ta chỉ thể hiện vai diễn của nhân vật chứ không thể hiện quan điểm của mình như trong bức thư anh ta gửi cho thân nhân bên Mỹ mà báo chí phương Tây đã đăng tải.

. Một số báo chí phương Tây đưa tin rằng đạo diễn kiêm diễn viên Mel Gibson và một số người Mỹ tham gia làm phim với Đơn Dương đã lên tiếng đề nghị Việt Nam có thái độ khoan dung đối với Đơn Dương. Ông nghĩ thế nào về việc này?

- Khoan dung, độ lượng vốn là truyền thống và nét đẹp văn hóa của con người Việt Nam chúng ta. Ông Michael Caine, diễn viên nổi tiếng người Anh đã từng hai lần đoạt giải Oscar, cũng có nhận xét như vậy khi trả lời trên báo chí phương Tây sau khi ông sang Việt Nam đóng phim Người Mỹ trầm lặng. Như tôi đã nói, mặc dù diễn viên Đơn Dương có những sai phạm song anh ta không bị quản chế, bị truy tố như một số báo đã đưa tin. Việc anh ta bị chính những đồng nghiệp trong hội nghề nghiệp mà anh ta tham gia với tư cách là hội viên và công luận phê phán, theo tôi nghĩ, đó là điều hoàn toàn bình thường.

 Đơn Dương vốn là diễn viên điện ảnh có những thành công nghề nghiệp nhất định. Trước khi tham gia đóng các phim Chúng tôi từng là lính và Rồng xanh, Đơn Dương đã tham gia đóng nhiều phim và được đồng nghiệp, khán giả cũng như công luận ưu ái, mến mộ và đã nhận được không ít lời khen ngợi. Đó là một sự thật. Nhưng sau khi anh ta tham gia đóng các phim làm tổn hại danh dự của đất nước, anh ta bị công luận phê phán. Đó chính là sự công minh và công bằng của dư luận. Không chỉ ở nước ta mà ở bất cứ nước nào, dù là người nổi tiếng, là ngôi sao nghệ thuật hay thể thao, đều có thể bị dư luận phê phán vì những hành vi hay thái độ sai trái của họ. Tôi cho rằng diễn viên Đơn Dương cần lắng nghe những ý kiến của đồng nghiệp và công luận để rút ra cho mình những bài học và tránh bị ai đó lợi dụng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo