xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS đại tuyệt chủng

Sát thủ số 1 của đại dương 65 triệu năm trước lộ diện

Sát thủ số 1 của đại dương 65 triệu năm trước lộ diện

(NLĐO) - Loài mới được xác định ở bang Alabama - Mỹ đã tận dụng thảm họa tiểu hành tinh để soán ngôi "chúa tể đại dương" của các loài thương long.

Lộ diện thủy quái 249 triệu tuổi chưa từng thấy trên thế giới

Lộ diện thủy quái 249 triệu tuổi chưa từng thấy trên thế giới

(NLĐO) - Loài thủy quái lạ lùng này không chỉ tạo nên một loài mới mà còn ghi tên cả một chi động vật mới lên hồ sơ cổ sinh vật học.

Đá cổ Trung Quốc phơi bày "ngày tận thế" nửa tỉ năm trước

Đá cổ Trung Quốc phơi bày "ngày tận thế" nửa tỉ năm trước

(NLĐO) - Khoảng 510 triệu năm trước, một sự kiện khủng khiếp và bí ẩn đã giết chết gần một nửa sinh vật địa cầu. Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tìm ra sự thật.

Sự thật lạnh người về “siêu lục địa sát thủ”

Sự thật lạnh người về “siêu lục địa sát thủ”

(NLĐO) - Thời kỳ đại tuyệt chủng 390 triệu năm trước trên "siêu lục địa đã chết" Gondwana vừa được vén màn bí ẩn, là lời cảnh báo rùng mình cho chính người hiện đại.

Sốc: Tiểu hành tinh Chicxulub không hề tiêu diệt khủng long

Sốc: Tiểu hành tinh Chicxulub không hề tiêu diệt khủng long

(NLĐO) - Các nhà khoa học Mỹ vừa tìm ra bằng chứng mới cho thấy "tiểu hành tinh giết khủng long" Chicxulub có thể đã bị đổ tội oan. "Hung thủ" là một thứ đáng sợ khác thuộc về Trái Đất.

Tái hiện chân dung "sởn gai ốc" của quái thú xưa hơn khủng long

Tái hiện chân dung "sởn gai ốc" của quái thú xưa hơn khủng long

(NLĐO) - "Sinh vật này là một quái thú có vẻ ngoài sởn gai ốc và hẳn đã gây ra nỗi sợ hãi tột độ cho bất cứ thứ gì đi ngang đường của nó" - một nhà cổ sinh vật học của Đại học Havard (Mỹ) mô tả.

Sinh vật nhiều người nuôi là  "hóa thạch sống" từ siêu lục địa đã mất

Sinh vật nhiều người nuôi là "hóa thạch sống" từ siêu lục địa đã mất

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã tìm ra nguồn gốc gây sốc của sinh vật ngập tràn trong tự nhiên lẫn được con người nuôi trên khắp thế giới: Chúng là "bạn" của khủng long trên siêu lục địa Gondwana.

Rùng mình “danh tính” sát thủ hàng loạt cổ xưa nhất Trái Đất - 550 triệu tuổi

Rùng mình “danh tính” sát thủ hàng loạt cổ xưa nhất Trái Đất - 550 triệu tuổi

(NLĐO) - Các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra nguyên nhân khiến loài người hiện đại phải giật mình về cuộc đại tuyệt chủng kỷ Ediacara, vốn quét sạch tới 80% động vật trên Trái Đất.

Sốc: Một "quái vật" tưởng hiền lành đã tiêu diệt 70% sinh vật Trái Đất

Sốc: Một "quái vật" tưởng hiền lành đã tiêu diệt 70% sinh vật Trái Đất

(NLĐO) - Đi ngược thời gian về kỷ Devon, thời đại thảm khốc nhất với hàng loạt cuộc đại tuyệt chủng, các nhà khoa học đã xác định được "thủ phạm" vô cùng bất ngờ, là thứ vẫn tồn tại trên Trái Đất ngày nay.

Phát hiện hài cốt "vị tổ tiên đầu thời khủng long" của chúng ta

Phát hiện hài cốt "vị tổ tiên đầu thời khủng long" của chúng ta

(NLĐO) - Các phần hài cốt hóa thạch 225 triệu năm tuổi được xác định là một loài mới, cũng là loài động vật có vú lâu đời nhất từng được xác định trên thế giới.

Đào được "siêu quái vật" kỷ Jura sống sót dù khủng long chết hết

Đào được "siêu quái vật" kỷ Jura sống sót dù khủng long chết hết

(NLĐO) - Bất chấp các quái vật khổng lồ của Trái Đất, bao gồm khủng long và những người anh em họ dưới nước như thương long, ngư long đã bị tiêu diệt hàng loạt trong thảm họa tiểu hành tinh, một sinh vật kỳ dị vẫn tồn tại thêm 1.500-2.500 năm nữa.

Trái Đất từng biến thành "hành tinh quái vật": Nguyên nhân rùng mình

Trái Đất từng biến thành "hành tinh quái vật": Nguyên nhân rùng mình

(NLĐO) - Một "ngày tận thế" còn khủng khiếp hơn phim ảnh đã xảy ra với các động vật kỷ Tam Điệp, kích hoạt sự sản sinh của dòng họ quái vật khủng khiếp nhất mọi thời đại, thống trị xuyên 2 kỷ sau đó.

"Thế hệ quái vật" đầu tiên của Trái Đất: "Bốc hơi" nửa tỉ năm trước

"Thế hệ quái vật" đầu tiên của Trái Đất: "Bốc hơi" nửa tỉ năm trước

(NLĐO) - Nghiên cứu từ Trường Đại học Cambridge - Anh đã vén màn bí ẩn về kỷ Ediacaran của đại Tân Nguyên Sinh: Đó là một thế giới quái vật đông đúc nhưng vấp phải đại tuyệt chủng.

"Ma hóa thạch" 183 triệu năm tiết lộ về "tận thế" có thể lặp lại

"Ma hóa thạch" 183 triệu năm tiết lộ về "tận thế" có thể lặp lại

(NLĐO) - Những "con ma hóa thạch" là sinh vật như làm bằng không khí, không hề có chút tàn tích nào nhưng hình dáng được ghi lại nguyên vẹn qua những đường lõm của khối đá mà lẽ ra chúng nằm bên trong.

Trái Đất bốc cháy 10% rồi hóa băng: "tận thế" có thật con người từng trải qua

Trái Đất bốc cháy 10% rồi hóa băng: "tận thế" có thật con người từng trải qua

(NLĐO)- Một cơn bão lửa sánh ngang với thời kỳ tiểu hành tinh Chicxulub đâm vào Trái Đất và gây tuyệt chủng toàn bộ khủng long đã xảy ra vào 12.800 năm trước, chưa kể 1.000 năm băng giá sau đó.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo