Tuy nhiên, đây cũng là một thách thức đối với nhà đầu tư, họ phải tìm hiểu kỹ phương thức giao dịch này để tránh bị mua “hớ”, bán “hớ”. Để bạn đọc rõ hơn về sự thay đổi này, phóng viên Người Lao Động đã trao đổi với ông Trần Đắc Sinh...
. Phóng viên: Việc khớp lệnh liên tục có những thay đổi như thế nào so với khớp lệnh từng đợt như trước đây?
- Ông Trần Đắc Sinh: Nếu từ trước đến nay HoSTC thực hiện khớp lệnh định kỳ, theo đợt (3 đợt) thì hình thức giao dịch khớp lệnh liên tục có 2 lần khớp lệnh định kỳ và 1 lần khớp lệnh liên tục. Cụ thể, khi thực hiện khớp lệnh liên tục thì từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ sẽ thực hiện khớp lệnh định kỳ như trước đây để xác định giá mở cửa, sau đó trong vòng một giờ (từ 9 giờ đến 10 giờ) sẽ thực hiện khớp lệnh liên tục. Nghĩa là khi đó, lệnh của nhà đầu tư nhập vào sẽ được khớp lệnh ngay, không đợi đến cuối phiên như trước nữa. Cũng chính vì thế mà nhà đầu tư phải tự định giá mua, giá bán cần có sự chính xác hơn. Và từ 10 giờ đến 10 giờ 30 sẽ trở lại khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa. Còn giao dịch trái phiếu vẫn như cũ. Biên độ tăng giảm thì vẫn giữ ở mức 5% như trước đây.
. Khi vận hành khớp lệnh liên tục, thị trường có thuận lợi gì?
- Có thể nói, khi thực hiện khớp lệnh liên tục thì sự “phân biệt đối xử” với các nhà đầu tư nhỏ với nhà đầu tư VIP, đồng thời hành động giao dịch nội gián sẽ được hạn chế tối đa. Bởi giai đoạn thực hiện khớp lệnh liên tục là giai đoạn bắt buộc nhân viên nhập lệnh phải thực hiện lệnh theo tiến trình thời gian. Nếu có hành động nào đó, gián đoạn, bất thường dễ bị phát hiện. Một điều quan trọng nữa là việc khớp lệnh liên tục sẽ giảm tối đa tình trạng lệnh bị “kẹt”, làm nhà đầu tư muốn mua, muốn bán nhưng không thực hiện được. Đối với nhà đầu tư trong nước, trong đợt khớp lệnh liên tục nếu lệnh không khớp được thì sẽ được chờ qua đợt sau. Nhưng với nhà đầu tư nước ngoài thì sẽ hủy và phải thực hiện lại, vì nhà đầu tư nước ngoài phải chịu tác động bởi “room” (dưới 49%).
. Nhà đầu tư cần chuẩn bị gì?
- Với phương thức khớp lệnh liên tục, nhà đầu tư có nhiều “công cụ” để tham gia thị trường hơn, bởi phương thức này có khớp lệnh theo đợt và khớp lệnh liên tục. Tuy nhiên, điều đó cũng đòi hỏi nhà đầu tư phải chuyên nghiệp hơn, quyết đoán hơn trong việc định giá mua, giá bán nếu không sẽ bị hớ. Hiện tại, HoSTC đã có chỉ đạo cho các công ty chứng khoán thực hiện việc hướng dẫn cho nhà đầu tư về hình thức khớp lệnh liên tục tại công ty của mình này để nhà đầu tư có thêm thông tin.
Bình luận (0)